Niềm vui của chị Bùi Thị Mến (người đứng thứ nhất bên phải), xóm Định, xã Mãn Đức (Tân Lạc) bên ngôi nhà 167.

Niềm vui của chị Bùi Thị Mến (người đứng thứ nhất bên phải), xóm Định, xã Mãn Đức (Tân Lạc) bên ngôi nhà 167.

(HBĐT) - Cho đến thời điểm này, khi đã chính thức dọn vào ở trong ngôi nhà mới khang trang hơn 2 năm nay nhưng chị Bùi Thị Mến, xóm Định, xã Mãn Đức vẫn không giấu được niềm vui.

 

Chị Mến tâm sự: từ khi lập gia đình và được bố mẹ cho ra ở riêng, cuộc sống càng khó khăn khi 2 đứa con lần lượt ra đời và lớn lên theo từng bậc học của chúng. Diện tích canh tác ít khoảng 700 m2 và hơn 1.000 m2 vườn trồng mía, cuộc sống quanh năm thiếu thốn trong ngôi nhà xiêu vẹo, dột nát. Gia đình không biết đến bao giờ mới có được ngôi nhà mới nếu như không có sự hỗ trợ của Nhà nước. Từ năm 2010, gia đình được vay 2 chương trình hộ nghèo và hỗ trợ nhà ở với số tiền 18 triệu đồng. Từ sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, ngôi nhà rộng trên 42 m2 được dựng lên ngay trên chính mảnh đất mà lâu nay gia đình vẫn sống trong ngôi nhà chật hẹp, dột nát với tổng trị giá trên 40 triệu đồng.

 

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương an sinh xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, xuất phát từ nhu cầu thực tế của đa số hộ nghèo và chính từ sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của cả cộng đồng, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo (Chương trình 167) ở tỉnh ta nói chung và huyện Tân Lạc nói riêng đã thành công hơn mong đợi.

 

Bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc NHCSXH huyện Tân Lạc cho biết: Hầu hết các ngôi nhà thuộc Chương trình 167 đều được xây dựng kiên cố, có diện tích rộng từ 24 m2 trở lên với số tiền hỗ trợ từ Nhà nước là 8,4 triệu đồng và mức vay ưu đãi từ NHCSXH 8 triệu đồng/hộ. Điều đáng ghi nhận hơn, từ Chương trình 167 là việc hỗ trợ đã đến tay đối tượng  được thụ hưởng chính sách của Nhà nước. Thông qua đó đã tạo thêm nhiều niềm vui cho mọi đối tượng người nghèo khắp các địa phương.

 

Trong 4 năm thực hiện Chương trình 167, trên địa bàn huyện Tân Lạc với dư nợ tín dụng đạt 18 tỉ đồng đã giúp cho 1.264 hộ gia đình nghèo chưa có nhà và những hộù nhà tranh tre, dột nát không có khả năng làm mới, sửa chữa, nay được xây dựng, có nhà ở vững chắc để ổn định cuộc sống.

 

Niềm vui của người nghèo được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở đã phản ánh khá toàn diện về hiệu quả và tính nhân văn của Chương trình 167 đối với xã hội. Đặc biệt, nhờ có cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp, sát với tình hình thực tế tại các địa phương, chương trình đã đạt được kết quả ngoài mong đợi cả về số lượng lẫn chất lượng, cũng như sự đặc biệt quan tâm của cả cộng đồng đối với các đối tượng người nghèo.

 

 

                                                                   Đinh Thắng

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục