Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc khám - điều trị cho bệnh nhân tham gia BHYT.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc khám - điều trị cho bệnh nhân tham gia BHYT.

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác BHYT trên địa bàn huyện Tân Lạc đã đạt được những kết quả quan trọng. Số người tham gia BHYT ngày càng tăng, diện bao phủ BHYT ngày càng rộng. Nếu như năm 2011, toàn huyện mới có trên 60% dân số tham gia thì đến nay đã có trên 96,1% dân số tham gia BHYT. Hiện nay, huyện đang triển khai các giải pháp thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.

 

Những ngày đầu mùa hè, số bệnh nhân phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc đông hơn. Khu giám định thẻ BHYT chật cứng người làm thủ tục. Bệnh nhân Đào Xuân Thịnh năm nay đã 72 tuổi trú tại xã Gia Mô chia sẻ: Tuổi đã cao, tôi lại mắc bệnh cao huyết áp, đái tháo đường nên thường xuyên phải vào điều trị tại viện. Không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ hay cấp phát tôi đã tự nguyện mua thẻ BHYT cách đây 2 năm. Tham gia BHYT, mỗi khi đau ốm, tôi đến ngay các cơ sở để khám và điều trị bệnh, gia đình cũng bớt được khoản chi phí khá lớn. Anh Đinh Văn Kiên, y sỹ Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc cho biết: Là người thường xuyên chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, tôi chứng kiến nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau phải vào bệnh viện mà không có thẻ BHYT chi phí tốn kém lắm. Nếu mỗi người dân đều có ý thức cộng đồng chia sẻ sẽ giúp ích rất nhiều, đặc biệt đối với những người phải điều trị dài ngày, tốn kém.

 

Ông Đinh Duy Kiên, Giám đốc BHXH Tân Lạc cho biết: Để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian qua, huyện tập trung thực hiện Chỉ thị số 05- CT/HU ngày 5/9/2011 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BHYT trong tình hình mới. BHXH huyện tổ chức tuyên truyền thường xuyên các chủ trương BHYT trên các phương tiện thông tiện đại chúng, phát tờ rơi đến các xã, thôn, xóm. Từ đó tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức trong cộng đồng dân cư về BHYT. Cùng với đó, BHXH huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong huyện rà soát các loại đối tượng để tiếp tục đề nghị cấp thẻ bổ sung theo quy định. Đôn đốc các đơn vị tham gia thu nộp kịp thời đảm bảo số thu cho nguồn quỹ BHYT. Tổ chức rà soát thông tin trên thẻ, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ trong quá trình phát sinh nhu cầu khám- chữa bệnh, đảm bảo quy trình cấp thẻ theo quy định. Thực hiện giám định BHYT, đảm bảo quyền lợi cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám- chữa bệnh. Các cơ sở khám- chữa bệnh cũng được đầu tư bằng nhiều nguồn kinh phí, trong đó có kinh phí bằng BHYT nên máy móc, trang thiết bị được nâng cấp hiện đại từng bước đáp ứng nhu cầu khám- chữa bệnh và CSSK nhân dân. Việc khám- chữa bệnh bằng thẻ BHYT đến tận các trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho nhân dân, góp phần làm giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám- chữa bệnh tuyến trên. Bên cạnh đó, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ nên so với năm 2011, năm 2012, tỷ lệ người dân có thẻ BHYT trên địa bàn toàn huyện tăng nhanh đáng kể. Theo số liệu thống kê của BHXH huyện Tân Lạc, tổng dân số của huyện có 82.456 người. Trong đó, số người nghèo có 26.433 người, 14.003 người cận nghèo. Nhân dân chưa tham gia BHYT 3.148 người. Đến nay đã có 79.308 người tham gia BHYT, đạt trên 96,18% dân số. Trong đó, đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc 3.339 người; đối tượng người nghèo 26.433 người; dân tộc thiểu số 31.676 người; hưu trí, người có công 5.637 người; trẻ em dưới 6 tuổi 8.257 người; đối tượng BHYT tự nguyện 1.681 người; HSSV 2.285 người.

 

Theo ông Kiên, trong quá trình thực hiện BHYT toàn dân, huyện cũng còn gặp không ít khó khăn, hạn chế như: Trong công tác triển khai mở rộng đối tượng, hộ gia đình cận nghèo chưa được triển khai mua thẻ BHYT mà theo Luật BHYT đối tượng này đã được Nhà nước hỗ trợ tới 70% kinh phí mua thẻ. Đối tượng nhân dân tỷ lệ tham gia còn rất hạn chế, chưa phân loại được đối tượng có mức sống trung bình để có cơ sở đề nghị NSNN hỗ trợ một phần mức đóng BHYT. Mặt khác, nhận thức của một bộ phận nhân dân về chính sách BHYT còn hạn chế, chưa hiểu được tầm quan trọng của chính sách này. Bên cạnh đó, mặc dù khám- chữa bệnh bằng BHYT đã triển khai đến 24/24 trạm y tế xã, thị trấn nhưng còn nhiều hạn chế do các trạm y tế còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn. Tình trạng lạm dụng quỹ BHYT tại một số cơ sở khám- chữa bệnh vẫn diễn ra khá phức tạp. Công tác tuyên truyền đã có nhiều tích cực nhưng chưa thực sự sâu rộng và thường xuyên dẫn đến hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Trong thời gian tới, để giữ vững và tiếp tục nâng số người tham gia BHYT phấn đấu đến năm 2014 có 100% người dân có thẻ, huyện đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05- CT/HU của Huyện ủy Tân Lạc về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BHYT trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức đối với các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền sẽ đi sâu vào nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với từng tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng nông dân, người cận nghèo, HSSV chủ sử dụng lao động… để nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT.

 

                                                                            Hương Lan

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục