Trẻ em xã Quyết Chiến (Tân Lac) được hưởng lợi từ chương trình nước sạch nông thôn.

Trẻ em xã Quyết Chiến (Tân Lac) được hưởng lợi từ chương trình nước sạch nông thôn.

(HBĐT) - Huyện Tân Lạc có trên 23.000 trẻ em dưới 16 tuổi, công tác trẻ em trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội. Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông đã nâng cao nhận thức của người dân trong chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, công tác trẻ em của huyện cũng gặp phải một số khó khăn, hiện, toàn huyện có 6.226 trẻ sống trong hộ gia đình nghèo cùng với đó là sự chênh lệch điều kiện sống giữa các xã vùng sâu, cao với khu vực trung tâm nên đã hạn chế về nhận thức của một bộ phận nhân dân về trách nhiệm, thực hiện quyền trẻ em… đồng chí Cao Thị Nụ, Trưởng phòng LĐ- TB & XH cho biết.

 

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, hàng năm, phòng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức được chiến dịch truyền thông tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyết định số 267 ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về bảo vệ trẻ em có sự tham gia của cộng đồng, các thành viên gia đình, giáo viên và trẻ em, từ đó tạo mối quan tâm và thúc đẩy sự thay đổi nhận thức của toàn xã hội.

 

Tháng hành động vì trẻ em năm nay được huyện tổ chức với mục đích kêu gọi toàn xã hội tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh mà ở đó, tất cả trẻ em đều được bảo vệ, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ bị xâm hại, bạo hành, tạo cơ hội cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số được bình đẳng về cơ hội phát triển. Ngay tại lễ phát động có 30 trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận quà và Quỹ Bảo trợ trẻ em đã huy động được gần 15 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đó và nguồn huy động từ phía các doanh nghiệp, huyện tổ chức nhiều hoạt động hướng đến trẻ em. Vào các dịp lễ, tết, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, 6 tháng đầu năm, huyện đã tặng quà cho 7.000 trẻ với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

 

Với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”, công tác chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm 2,2% tổng số trẻ em trên địa bàn, trong đó có 95% trẻ được chăm sóc, giúp đỡ thường xuyên, 58 trẻ tàn tật được hưởng trợ cấp xã hội, trên địa bàn huyện không có trẻ bị ngược đãi, bạo hành, trẻ phải lao động trong điều kiện nặng nhọc… Trẻ khuyết tật được phục hồi tâm lý, được tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và phúc lợi xã hội để hòa nhập cộng đồng.

 

 

                                                          Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục