Thương binh Nguyễn Xuân Sinh, thôn Đồng Riệc, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) phát triển mô hình trồng cây ăn quả thu nhập 70 triệu đồng/năm.

Thương binh Nguyễn Xuân Sinh, thôn Đồng Riệc, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) phát triển mô hình trồng cây ăn quả thu nhập 70 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với quân - dân cả nước, lớp lớp con em huyện Lạc Thủy đã lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Trong số đó có gần 500 người con đã hy sinh trên các chiến trường, 293 người là thương binh các hạng, 256 người nhiễm chất độc hóa học điôxin và 168 người bị nhiễm chất độc hóa học gián tiếp. Cũng trên mảnh đất này, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (huyện, 6 xã, thị trấn và 1 cá nhân), 8 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng ngàn người được Đảng, Nhà nước ghi công, tặng huân, huy chương các loại...

 

Những năm qua, với đạo lý “ưống nước, nhớ nguồn”, huyện Lạc Thủy đã triển khai, thực hiện có kết quả cao phong trào đền ơn - đáp nghĩa. Các cấp ủy, chính quyền đã định hướng, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các chương trình tình nghĩa; có nhiều giải pháp thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Sức mạnh đồng bộ của các cấp, ngành, MTTQ và đoàn thể đã đạt được đích lớn: chăm lo có hiệu quả cho những người có công, bảo đảm cả đời sống vật chất và tinh thần; mức sống ngày càng được cải thiện và nâng cao. Hàng năm, Ban chỉ đạo chăm sóc người có công và xây dựng, điều hành quỹ đền ơn - đáp nghĩa huyện đều xây dựng kế hoạch công tác sát thực với điều kiện thực tế địa phương; trong đó, phân công các thành viên BCĐ nắm bắt được tình hình thực tế cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân. Trong 5 năm gần đây, Lạc Thuỷ đã huy động quỹ Đền ơn - đáp nghĩa được trên 2 tỷ đồng; đã hỗ trợ, xây mới 40 nhà tình nghĩa trị giá 2,3 tỷ đồng. Trong phong trào đền ơn, đáp nghĩa, 100% xã, thị trấn, đơn vị, cơ quan, ban, ngành đều tham gia bằng nỗ lực cao nhất. Xã vùng sâu Hưng Thi, quê hương của anh hùng liệt sĩ Bùi Văn Nê, mỗi năm đều dành cho 45 gia đình chính sách hàng trăm ngày công (làm cỏ ngô, cấy lúa); Ban chỉ đạo các xã Khoan Dụ, An Bình, An Lạc, Lạc Long, Phú Thành, thị trấn Thanh Hà... luôn chủ động trong các hoạt động tình nghĩa (thăm hỏi, quan tâm động viên gia đình chính sách, huy động quỹ, việc chi trả bảo đảm các quyền lợi cho các gia đình). Trước đây, các xã, thị trấn như Cố Nghĩa, thị trấn Chi Nê đã làm tốt công tác chăm lo, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nay truyền thống đó tiếp tục thể hiện bằng những việc làm có ý nghĩa. Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp từ nhiều phía, thể hiện công tác này đang được xã hội hoá. Các đơn vị quân đội đã ủng hộ được 200 triệu đồng; các tổ chức, đoàn thể huyện cũng đã có sự ủng hộ kịp thời như công đoàn ngành GD&ĐT (20 triệu đồng), Hội CTĐ (20 triệu đồng) và phong trào viên gạch hồng tình nghĩa, quỹ tình nghĩa mùa đông (Đoàn thanh niên) được 20 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, ngoài việc bảo đảm chế độ chính sách cho hơn 1.000 đối tượng người có công, nhiều chính sách khác cũng được thực hiện thường xuyên (thăm hỏi tặng quà, được vay vốn từ quỹ quốc gia, hỗ trợ việc làm để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm). Từ năm 2007 đến nay, huyện đã tổ chức điều dưỡng tại nhà và tại các trung tâm điều dưỡng 750 người có công.  Năm 2013, Lạc Thuỷ đã và đang có nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực và ý nghĩa. Đầu năm nay, huyện đã bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho gia đình ông Vũ Thanh Tâm (nạn nhân da cam) và bà Bùi Thị Tình (vợ liệt sĩ) ở xã Khoan Dụ. Cùng với nguồn quỹ của huyện (40 triệu đồng) và kinh phí của gia đình, việc xây dựng đã nhận được sự ủng hộ quan tâm của nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh như: quỹ nghĩa tình Trường Sơn (Báo Sài Gòn giải phóng), đơn vị K63... Đồng thời, huyện đã khởi công xây dựng nghĩa trang liệt sĩ K34 và nâng cấp, sửa chữa nhiều bia ghi tên liệt sĩ ở các xã Khoan Dụ, An Bình, An Lạc.

 

Tại thời điểm này, BCĐ của huyện đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm 66 năm ngày thương binh-liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2013). Trong đó, phấn đấu xây dựng quỹ Đền ơn-đáp nghĩa đạt 350 triệu đồng; 15 xã, thị trấn tiếp tục phát huy nền tảng từng được công nhận làm tốt công tác TB-LS và người có công; các phòng chức năng rà soát và triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho người có công (năm 2013 phải hoàn thành được 13/40 nhà).

    

 

                                                                   Văn Tưởng

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục