(HBĐT) - Những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta luôn phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn - đáp nghĩa” của dân tộc thể hiện bằng tình cảm, trách nhiệm trong việc chăm sóc thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ và giúp đỡ người có công với cách mạng.

 

Tháng 5/2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kết luận số 43/KL-TU và Kết luận số 44/KL-TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, bệnh binh và phong trào Đền ơn - đáp nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh chăm sóc người có công của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2015 và các năm tiếp theo.

Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm,  công tác thực hiện chính sách ưu đãi được quan tâm, đã điều chỉnh, chi trả đầy đủ chế độ ưu đãi thường xuyên cho 8.120 người với kinh phí 193 tỷ đồng; trợ cấp 1 lần và chế độ mai táng phí 13,8 tỷ đồng; ưu đãi giáo dục 5,6 tỷ đồng cho con em người có công; tổ chức điều dưỡng sức khoẻ cho 2.653 lượt người; tặng quà nhân ngày lễ, tết cho 11.000 lượt người với  kinh phí 10 tỷ đồng: Tháng 9/2012, UBND tỉnh đã điều chỉnh mức quà tặng của tỉnh bằng với mức tặng của Chủ tịch nước đáng chú ý là đã bổ sung đối tượng được nhận quà gồm cả người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của người hoạt động cách mạng trước Tháng tám năm 1945, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học đã từ trần, đây là điều rất có ý nghĩa, chưa có nhiều địa phương thực hiện, được nhân dân và người có công đánh giá cao. Năm 2012, phong trào đền ơn - đáp nghĩa đã thu được kết quả lớn, có sự phát triển hơn các năm trước. Toàn tỉnh vận động đóng góp quỹ đền ơn - đáp nghĩa đạt 6,2 tỷ đồng; xây mới 84 nhà tình nghĩa trị giá  2,1 tỷ đồng; nâng cấp tu sửa 121 nhà cho người có công = 1,5 tỷ đồng; tặng 410 sổ tiết kiệm tình nghĩa với 210 triệu đồng, huy động 27.000 ngày công tình nghĩa, xây mới 7 nhà bia ghi tên liệt sỹ, 1 đền thờ liệt sỹ, 176 vỏ mộ liẹt sỹ, có 86 cơ sở trường học nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947  27/7/2012) đã tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu 3 cấp với trên 2000 người có công và thân nhân liệt sỹ được tôn vinh, khen thưởng vì đã có những cố gắng vượt lên sự đau thương, mất mát, vượt qua khó khăn do thương tật để tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho gia đình và xã hội, là những tấm gương sáng cho cộng đồng và thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời đã tổ chức chu đáo hoạt động tri ân liệt sỹ, tôn vinh các CCB Trung đoàn 52 Tây Tiến, ủng hộ 400 triệu đồng để góp phần xây dựng tượng đài - bia tưởng niệm liệt sỹ Tiểu đoàn 28 đặc công anh hùng - Sư đoàn 7 - Quân đoàn 4 (có 94 liệt sỹ là con em tỉnh ta.

Thông qua thực hiện chính sách ưu đãi và phong trào đền ơn - đáp nghĩa đã có 98,0% số hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân cùng địa bàn cơ trú; 96% số xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác người có công. Một số địa phương, đơn vị điển hình như xã Phú Lão, thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ), Trung sơn, Tân Vinh (Lương Sơn), Yên Trị (Yên Thuỷ), xã Thu Phong (Cao Phong), phường Phương Lâm, Chăm Mát (TPHB), Bộ CHQS tỉnh, Công an huyện Kim Bôi

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác người có công năm 2013 đến năm 2015 và giai đoạn 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 1/6/2013, Kết luận số 23/KL-TU ngày 29/5/2012, Kết luận số 63/KL-TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chính sách ưu đãi người có công và các Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chính sách bổ sung, sửa đổi đối với người có công, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của  ngành, cấp trong việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Hai là, triển khai đồng bộ, kịp thời hệ thống văn bản pháp luật, chính sách ưu đãi người có công tới cơ sở. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách người có công. Coi trọng công tác quản lý Nhà nước, thanh tra kiểm tra về thực hiện chính sách ưu đãi với người có công.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công nhằm không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bốn là, đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sỹ, người có công phong trào đền ơn - đáp nghĩa, kết hợp chặt chẽ phong trào này với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 

                                                   Nguyễn Đức Cường 

                                                  PGĐ Sở LĐ-TB&XH

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục