Các hộ nghèo xã Hợp Châu (Lương Sơn) nhận quà Tết Giáp Ngọ 2014 do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty dược Hanvet trao tặng.

Các hộ nghèo xã Hợp Châu (Lương Sơn) nhận quà Tết Giáp Ngọ 2014 do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty dược Hanvet trao tặng.

(HBĐT) - Chú trọng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống nhân ái, thời gian qua, Hội CTĐ huyện Lương Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, việc làm tình nghĩa, góp phần giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2013, công tác xã hội đã hỗ trợ 1.500 đối tượng trị giá trên 636 triệu đồng, đạt 127% kế hoạch, vượt 178% so với cùng kỳ năm trước; phong trào hiến máu nhân đạo (HMTN) đạt 170,3% chỉ tiêu giao, vượt 30% so với cùng kỳ năm trước; công tác chăm sóc sức khỏe đạt 100% kế hoạch đề ra.

 

Qua nhiều năm triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã trở thành phong trào rộng khắp với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện. Trong năm qua, Hội CTĐ đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt phong trào, phối hợp tổ chức tặng quà 990 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam với trị giá 297 triệu đồng, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chăm lo Tết cho người nghèo. Tham gia ủng hộ chương trình “Thay lời tri ân” giúp đỡ giáo viên của Trung tâm GDTX huyện mắc bệnh hiểm nghèo, trợ giúp 3 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền mặt cho 2 trường hợp mổ tim, tiếp nhận và trao tặng 18 xe lăn, xe lắc cho 18 đối tượng chính sách. Ngoài ra, huyện Hội phối hợp với  huyện Đoàn, Hội CTĐ các xã xây dựng 4 nhà CTĐ tại các xã Tân Thành, Hợp Châu, Hợp Thanh, Long Sơn cho 4 hộ gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 195 triệu đồng; Hội đã kêu gọi và chủ trì thực hiện thu ủng hộ chương trình, dự án mang lại nhiều kết quả thiết thực như chương trình “Ngân hàng bò”, dự án KOICA tại xã Cư Yên. Qua đó khẳng định sự tích cực, chủ động và vai trò nòng cốt của Hội trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần không nhỏ trong an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

 

Song song với các hoạt động cứu trợ xã hội, công tác CSSK ban đầu cho nhân dân được Hội tập trung triển khai với nhiều hoạt động như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.150 lượt người tại 8 xã; xây dựng 1 tủ thuốc gồm nhiều loại thuốc và dụng cụ cần thiết cho sơ cấp cứu ban đầu tại trường THPT nam Lương Sơn, THPT Cù Chính Lan; trồng và chăm sóc 1 vườn cây thuốc nam tại trường THPT nam Lương Sơn, duy trì tốt phòng khám nhân đạo tại xã Tân Vinh; hỗ trợ  tiền điều trị cho 1 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo tại tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn.

 

Hưởng ứng phong trào HMTN, năm 2013, huyện đã tổ chức 4 cuộc vận động HMTN, tổ chức thành công 2 đợt HMTN với trên 1.500 người tham gia đăng ký hiến máu. Toàn huyện đã thu 400 đơn vị máu, đạt 170,25% chỉ tiêu giao. Trong đó có nhiều đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu cao như các xã: Hợp Thanh, Tân Vinh, Hòa Sơn, Cư Yên, Tân Thành, trường THPT Cù Chính Lan...

 

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2014, Hội CTĐ huyện tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam”, hiến máu tình nguyện, CVĐ “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; thực hiện có hiệu quả chương trình “Ngân hàng bò”; chủ động thực hiện tốt công tác nhân đạo, cứu trợ tại địa phương, hướng đến giúp đỡ nhiều hơn, bền vững hơn cho người nghèo, người dễ bị tổn thương, giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Riêng trong tháng đầu của năm 2014, công tác xã hội của huyện đạt trên 410 triệu đồng với các hoạt động thăm hỏi, tặng trên 1.000 suất quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn, người khuyết tật, gia đình hoạn nạn, rủi ro; trao tặng bò cho 2 hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Hợp Thanh trong chương trình “Ngân hàng bò”; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại xã Hợp Châu cho 100 người.

 

 

                                                                                                P.V

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục