Ngư dân Nguyễn Tấn Hải bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương

Ngư dân Nguyễn Tấn Hải bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương

Trưa 18-5, tàu cá mang số hiệu QNg-90205TS của ngư dân Nguyễn Văn Quang, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã cập cảng Sa Kỳ đưa hai ngư dân bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trở về cấp cứu.

 

Vợ, con và người thân của các ngư dân cùng đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt ở cảng Sa Kỳ trưa nay để đón ngư dân bị thương trở về đất liền. Xe cứu thương, y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng có mặt để sơ cứu cho hai ngư dân bị thương. Ngay khi tàu vừa cập cảng, hai ngư dân bị đánh trọng thương là Nguyễn Huyền Lê Anh 30 tuổi và Nguyễn Tấn Hải 24 tuổi đã nhanh chóng được các y, bác sĩ sơ cấp cứu vết thương và đưa ra xe cứu thương chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để tiếp tục điều trị.

Chủ tàu cá Nguyễn Văn Quang không khỏi phẫn nộ trước hành động của lực lượng kiểm ngư Trung Quốc cho biết: “Lực lượng kiểm ngư Trung Quốc áp chế, đánh người, lấy đồ ăn, máy móc, điện thoại di động đến nỗi chúng tôi không còn cái gì”.

Ngư dân Phạm Tấn Sơn báo cáo với bộ đội Biên phòng về vụ việc tàu cá bị bất ngờ tấn công trong đêm, đập phá nát ca bin, đánh đập thuyền trưởng Nguyễn Tấn Hải và thuyền viên Lê Anh trọng thương vào đêm 16-5. Theo nhận định ban đầu của bác sĩ Bệnh viên đa khoa Quảng Ngãi, thuyền trưởng Hải bị gãy tay trái, bầm mắt... còn ngư dân Anh bị thương ở vùng đầu, ngực, bụng và gãy chân phải…

Thuyền trưởng Nguyễn Tấn Hải kể: Tối 16-5, trong lúc 12 ngư dân trên tàu dùng ca nô đánh bắt thủy sản ở gần đảo Phú Lâm, vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc cho tàu áp sát tàu cá Việt Nam. Lúc này trên tay họ cầm dao găm, dùi cui lên tàu uy hiếp, đánh đập tôi và ngư dân Anh đã ngã gục ngất xỉu. Lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đã đập nát ca bin tàu cá, toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ và thủy sản sau 15 ngày cật lực đánh bắt trên biển bị lấy sạch, ước thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng.

“Tất cả hệ thống thông tin liên lạc, máy dò, định vị và các trang thiết khác trên tàu đã bị tàu Trung Quốc tịch thu nên không liên lạc được, các ngư dân thay phiên lái tàu từ Hoàng Sa trở về Quảng Ngãi trong tình trạng vừa đi vừa dò đường”-thuyền trưởng Hải bức xúc nói.

Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn Nguyễn Thanh Hùng cho biết: Trong tuần qua, có năm tàu cá của ngư dân địa phương chúng tôi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc vô cớ tấn công, đánh đập, trấn lột tài sản với tổng thiệt hại khoảng hơn ba tỷ đồng. Hiện nay lực lượng hải giám, kiểm ngư Trung Quốc thường xuyên quấy rối, ngăn cản, đe dọa và tông vào tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

    

Tàu cá của Nguyễn Văn Quang đưa ngư dân bị đánh trọng thương đã vào bờ trưa nay (18-5)

              

                   Sơ cứu ngư dân bị đánh trọng thương.

 

                                                                          Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục