Cán bộ Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Cao Phong kiểm tra chất lượng thuốc, vật tư trước khi triển khai chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ.

Cán bộ Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Cao Phong kiểm tra chất lượng thuốc, vật tư trước khi triển khai chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ.

(HBĐT) - Năm 2013, chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ được thực hiện ở 101 xã của 11 huyện, thành phố, hoàn thành 120% kế hoạch. Cùng với các hoạt động thăm khám, thực hiện các gói dịch vụ KHHGĐ, chiến dịch đã tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch DS/KHHGĐ của năm trên địa bàn. Kết quả, trong chiến dịch đã có nhiều dịch vụ hoàn thành vượt kế hoạch đề ra như tiêm thuốc tránh thai được 848 ca, đạt 174,1%, đặt dụng cụ tử cung 4.074 ca, đạt 109,1%, các dịch vụ như thuốc cấy tránh thai, triệt sản cũng đạt hiệu quả cao.

 

Được đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ, huyện Cao Phong đã tiến hành chiến dịch làm 2 đợt tại các xã Yên Lập, Xuân Phong và Thung Nai. Các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch, cụ thể như số phụ nữ được khám và điều trị sức khoẻ sinh sản tại xã Xuân Phong đạt 230% và 190% kế hoạch, tại xã Yên Lập đạt 130% và 110%, xã Thung Nai đạt 125% và 100%. Chia sẻ về kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Thị Phúc, Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Cao Phong cho biết: Công tác DS/KHHGĐ nói chung và thực hiện chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ nói riêng được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm vào cuộc và sự phối hợp nhịp nhàng trong truyền thông, tư vấn, vận động, chú trọng truyền thông đại chúng, nhóm và tư vấn trực tiếp đối tượng. Trạm y tế các xã được triển khai chiến dịch đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và nâng cao chất lượng cung cấp dịch CSSKSS/KHHGĐ, bảo đảm đầy đủ và kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng vùng chiến dịch được tiếp cận và lựa chọn biện pháp tránh thai, CSSKSS phù hợp, chất lượng... Qua đó góp phần phấn đấu giảm mức sinh, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững.

 

Để nâng cao hiệu quả chiến dịch, chi cục DS/KHHGĐ đã chỉ đạo các trung tâm chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS, tổ chức tuyên truyền nhóm tư vấn về SKSS/KHHGĐ tại các xã thực hiện chiến dịch. Thông qua việc cấp phát tờ rơi, lồng ghép sinh hoạt trong các cuộc họp, trình chiếu phóng sự tuyên truyền trên Đài TT-TH huyện, tổ chức nói chuyện chuyên đề SKSS/ KHHGĐ... đã góp phần xoá đi tâm lý e ngại của chị em phụ nữ khi thực hiện các dịch vụ KHHGĐ. Qua đó nhận thức của người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở vùng sâu, xa, khó khăn trên địa bàn được nâng lên, góp phần nâng cao tỷ lệ khám phụ khoa cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, giảm tỷ lệ phụ nữ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, tăng tỷ lệ số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt trên 80%.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ cho biết: Chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ đã và đang dần đáp ứng nhu cầu các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại các vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn góp phần thực hiện chỉ tiêu công tác DS/KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua.

 

 

 

                                                                                  Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục