Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Trần Quang Mùi, xóm Trung Thành B, xã Hợp Thịnh.

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Trần Quang Mùi, xóm Trung Thành B, xã Hợp Thịnh.

(HBĐT) - Chúng tôi đến huyện Kỳ Sơn vào trung tuần tháng 7. Những ngày này, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện có nhiều hoạt động chăm sóc người có công (NCC) và tri ân gia đình thương binh - liệt sỹ bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực. Cùng cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện, chúng tôi đến thăm xã Hợp Thịnh - một trong những địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc NCC.

 

Đến thăm gia đình anh Trần Quang Mùi, con trai liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong ngôi nhà mới còn thơm mùi vữa, anh Mùi phấn khởi cho biết: Năm nào cũng vậy, vào những ngày này, gia đình được các lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, tặng quà động viên. Gia đình tôi luôn xác định, là con liệt sỹ phải luôn phát huy truyền thống yêu nước, không cam chịu đói nghèo, vươn lên phát triển kinh tế. Gia đình anh Mùi buôn bán nhỏ, mở dịch vụ xay xát và nuôi lợn nái, lợn thịt, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo chị Trần Thị Xuyên, cán bộ LĐ-TB&XH xã Hợp Thịnh, hầu hết gia đình NCC trên địa bàn đều nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, phấn đấu trở thành người công dân kiểu mẫu và gia đình cách mạng gương mẫu. Hiện, trên địa bàn có 96 NCC, gia đình chính sách, liệt sỹ. Hàng năm, cán bộ và nhân dân trên địa bàn ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” khoảng 25 triệu đồng. Trong những ngày tháng 7, xã có nhiều hoạt động: quét dọn nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà gia đình NCC. Phối hợp với Trạm y tế xã khám bệnh cho trên 50 NCC; hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Viết Soạn, thương binh hạng 4/4, xóm Tân Thịnh và ông Nguyễn Văn Hồi, thương binh hạng 4/4 xóm Thông sửa chữa nhà ở. Thắp nến tri ân tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Trong 2 năm 2013- 2014, từ nguồn quỹ Đền ơn- đáp nghĩa, xã đã tặng 32 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 500.000 đồng/ NCC trên địa bàn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn cho biết: Toàn huyện hiện có 465 NCC. Năm 2014, huyện tập trung đợt tổng rà soát  thực hiện sách sách ưu đãi NCC với cách mạng trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thương binh - liệt sỹ 27/7 năm nay, huyện có nhiều hoạt động chăm sóc NCC như: tu sửa, vôi ve nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ khang trang, sạch đẹp bảo đảm cho việc thăm viếng của nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên NCC đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức đoàn thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm trong toàn huyện đảm bảo trang trọng và ý nghĩa...

 

Bằng những hoạt động chăm lo thiết thực và sự nỗ lực vươn lên của gia đình NCC, đến nay, 100% hộ thương- bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người nhiễm chất độc da cam và gia đình có công với cách mạng đã có mức sống từ trung bình trở lên. Huyện phấn đấu, 100% xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, NCC. 100% hộ chính sách, NCC đạt gia đình văn hoá. Cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn mãi khắc ghi công ơn của NCC, thường xuyên phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ mai sau.

 

 

                                                                      

                                                                      Hương Lan

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục