Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội CTĐ tỉnh trao quà  cho người nghèo xã Yên Thượng (Cao Phong).

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội CTĐ tỉnh trao quà cho người nghèo xã Yên Thượng (Cao Phong).

(HBĐT) - Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (NNCĐDC) xuân Ất Mùi năm 2015 do T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phát động trong dịp Xuân Ất Mùi đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức xã hội. Hội CTĐ tỉnh tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng với Hội trong thực hiện phong trào. Kết quả, đã có 15.044 suất quà, trị giá 5.588 triệu đồng được trao đến các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đạt 167% so với kế hoạch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam giao, tăng hơn so với chỉ tiêu được giao là 6.044 suất quà.

 

Mở đầu phong trào là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tại huyện Lạc Thủy và Cao Phong. Tỉnh hội phối hợp với Huyện hội Lạc Thủy tổ chức trao quà cho 50 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại 2 xã Thanh Nông và Đồng Tâm. Sau đó, đoàn tiếp tục trao quà gồm: mì chính, nước mắm, bột canh cho 50 hộ nghèo tại xã vùng cao Yên Thượng và Yên Lập, (Cao Phong). Bên cạnh đó, các cấp Hội đã nở rộ các hoạt động hướng về người nghèo và NNCĐDC tại địa phương. Các cấp Hội tập trung vận động các nhà hảo tâm, sử dụng nguồn quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ NNCĐDC tổ chức thăm hỏi, tặng quà và xây mới, tu sửa nhà... giúp đỡ gia đình có NNCĐDC và hộ nghèo, khó khăn, người khuyết tật... Trong đó các đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Hội cấp trên giao như: Hội CTĐ TP Hòa Bình, Hội CTĐ huyện Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy, Yên Thủy và Đà Bắc... 

Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với các Ban của T.Ư Hội tổ chức gói và trao bánh chưng, quà cho đồng bào nghèo huyện Lạc Sơn. 

Để có thêm nhiều nguồn lực, Hội CTĐ tỉnh đã kêu gọi các nhà tài trợ, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay ủng hộ. Trong đó, Quỹ Từ thiện DOMA (thành phố Hà Nội) trao 120 suất quà gồm quần, áo, tất, găng tay cho học sinh trường THCS xã Quyết Tiến (Tân Lạc) trị giá 30 triệu đồng; trường Chu Văn An (TP Hà Nội) tài trợ với trị giá bằng tiền và quà 200 triệu đồng cho học sinh trường THCS xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) và trường THCS xã Cun Pheo (Mai Châu); Hội sinh viên Học viện An ninh nhân dân và tăng ni, phật tử chùa Pháp Vân (TP Hà Nội) hỗ trợ 80 triệu cho các đối tượng khó khăn tại xã Hợp Thanh (Lương Sơn)...

 Để triển khai có hiệu quả  phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC”  xuân Ất Mùi 2015, các cấp Hội tổ chức thực hiện với nhiều nội dung và hình thức hoạt động phong phú: tổ chức rà soát nhu cầu, lập danh sách và xây dựng kế hoạch trợ giúp các đối tượng trong dịp Tết gắn với CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thanh - thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và toàn xã hội tham gia các hoạt động vận động ủng hộ, giúp đỡ đồng bào nghèo có điều kiện vui xuân, đón Tết; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Đặc biệt, Tỉnh hội đã mời cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng đặc biệt khó khăn tại các địa phương.

 

                                                                                 Minh Tuấn

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục