BHXH huyện Lạc Sơn đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa” góp phần giảm tải thủ tục cho người dân đến giải quyết chế độ

BHXH huyện Lạc Sơn đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa” góp phần giảm tải thủ tục cho người dân đến giải quyết chế độ

(HBĐT) - Hiện, huyện Lạc Sơn có 137.738 khẩu, trong đó có 128.307 người có thẻ BHYT, tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân đạt 92,4%, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2014 (6 tháng đầu năm 2014 là 136.711 người có thẻ BHYT). Lý giải về việc tỷ lệ người dân tham gia BHYT giảm, đồng chí Bùi Văn Hân, phó giám đốc BHXH huyện Lạc Sơn cho biết: Sau khi Quyết định 1049/QĐ-TTg của TT chính phủ được ban hành, tại huyện Lạc Sơn có 3 xã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn là Xuất Hóa, Liên Vũ và Vũ Lâm.

 

Người dân (trừ hộ nghèo) thuộc các xã đó không còn được hỗ trợ thẻ BHYT, tương ứng với số người không được hỗ trợ mua thẻ BHYT là 10.530. Chính vì vậy, tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn huyện có giảm và tập trung ở 3 xã trên. Để tiến tới BHYT toàn dân, BHXH huyện Lạc Sơn đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các cơ quan đơn vị, người lao động và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, lợi ích của thẻ BHYT nhất là khi già yếu, bệnh tật.

 

Tổng số người không có thẻ BHYT của 3 xã Xuất Hóa, Liên Vũ và Vũ Lâm là 8.078 người. Tỷ lệ người không có thẻ BHYT của toàn huyện là 7,6% tương ứng với 9.431 người. Lý giải về nguyên nhân người dân không tham gia BHYT, lãnh đạo BHXH huyện Lạc Sơn cho biết: Đối với 3 xã thoát khỏi vùng khó khăn, nguyên nhân không tiếp tục tham gia BHYT đó là vì tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước từ trước tới nay, giờ phải bỏ ra 1.505.600 đồng để mua cho cả gia đình gồm 4 người, từ người thứ 5 trở đi sẽ đóng theo mức của người thứ 4 (248.000 đồng), đây là con số không nhỏ đối với nhiều hộ gia đình vùng nông thôn. Mặt khác, chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến xã, thị trấn vẫn chưa được cải thiện, việc thanh toán khám chữa bệnh theo BHYT còn rườm rà đối với người dân.  

 

Để khắc phục tình trạng trên nhằm tiến tới thực hiện BHYT toàn dân, BHXH huyện Lạc Sơn đã triển khai nhiều giải pháp trong đó tập trung đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn kiến nghị UBND các xã, thị trấn, phòng LĐ, TB & XH huyện tiếp tục khẩn trương rà soát các đối tượng nhân dân được ngân sách nhà nước mua thẻ  BHYT nay còn sót hoặc chưa lập danh sách, để kịp thời lập danh sách đề nghị UBND huyện ra Quyết định mua thẻ BHYT, đồng thời tiếp tục tuyên truyền Luật BHXH, BHYT tới mọi người dân nói chung, các xã vừa thoát nghèo theo Quyết định 1049/QĐ-TTg nói riêng, để người dân tự giác mua thẻ BHYT theo hộ gia đình. và được đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT để giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính hộ gia đình. Phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các cơ quan đơn vị và người lao động, hàng tháng lập danh sách, thông báo kịp thời đến các đơn vị còn nộp thiếu BHXH, BHYT, BHTN tránh tình trạng người lao động không có thẻ BHYT. Bên cạnh đó, ngành BHXH tăng cường kiểm tra, giám sát chi phí khám chữa bệnh BHYT đảm bảo sử dụng quỹ tiết kiệm, an toàn có hiệu quả, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Để người dân giảm tải thủ tục khi thanh toán tại cơ quan bảo hiểm, BHXH đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa”, đảm bảo tiếp nhận đúng quy trình quy định tiếp nhận hồ sơ như đã được phân cấp. Từ đầu năm đến nay, BHXH đã cấp mới 51.677 thẻ BHYT; chi trả 7.980,4 triệu đồng tiền khám chữa bệnh BHYT cho 18.788 lượt người dân trên địa bàn.

 

 

 

 

                                                    Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục