Trận mưa lũ ngày 17 - 18/9 khiến bể nước của gia đình bà Hà Thị Hiền (xóm Máy 1, xã Hòa Bình (TPHB) bị sạt xuống đường.

Trận mưa lũ ngày 17 - 18/9 khiến bể nước của gia đình bà Hà Thị Hiền (xóm Máy 1, xã Hòa Bình (TPHB) bị sạt xuống đường.

(HBĐT) - Tại xã Hoà Bình (TP Hòa Bình), trận mưa lũ ngày 17 - 18/9 đã xảy ra hiện tượng lũ quét gây cản trở giao thông và khoảng 3 ha hoa màu bị thiệt hại; trong đó, nghiêm trọng nhất là hiện tượng sạt lở đất, đá taluy dương tại nhiều vị trí trên tuyến đường 433 khiến nhiều hộ dân sống trong tình cảnh nơm nớp nỗi lo bị mất nhà khi mưa xuống.

 

Theo thống kê của UBND xã Hoà Bình, có 7 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hiện tượng sạt lở đất, tập trung ở các xóm: Máy 1, Máy 3, Máy 4 và xóm Thăng. Hộ bà Hà Thị Hiền, xóm Máy 3 là một trong những hộ đang đứng trước nguy cơ mất nhà nếu liên tục có mưa to. Trận mưa vừa rồi đã làm sân bể và bể nước nhà bà bị sạt xuống lòng đường. Tại vị trí đất của gia đình bà xuất hiện nhiều vết rạn nứt khá sâu và rộng. Không chỉ vậy, xung quanh căn nhà, có nhiều vết nứt, có chỗ rộng đến 10 cm. Bà Hiền ái ngại: “Bên dưới nền nhà giờ toàn là nước, xung quanh thì rạn nứt hết, chỉ một vài cơn mưa to nữa chắc nhà tôi bị cuốn trôi xuống đường”.

 

Nằm ngay liền kề nhà bà Hiền là nhà ông Xa Văn Minh cũng trong tình thế cần phải di rời khẩn cấp vì vị trí sạt lở đã vào đến sát vách gian bếp. Ngoài ra, chúng tôi dễ dàng nhìn thấy nhiều vết nứt xuất hiện xung quanh căn nhà của gia đình ông, ngay ở nhà chính cũng xuất hiện vết nứt lớn với chiều dài 3, 5 mét. Đây là hai hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hiện cả hai hộ đã di chuyển đồ đạc và đến ở nhờ nhà hàng xóm, người thân. Họ rất lo lắng và bày tỏ nguyện vọng được cơ quan chức năng quan tâm cho di dời về nơi ở mới an toàn hơn.

 

Nằm cách đó không xa, hộ ông Nguyễn Văn Hoà cũng đã thức trắng đêm để “cứu” nhà bếp. Ông Hoà cho biết,  trước đó, việc múc rãnh thoát nước của đơn vị thi công đường 433 đã làm trơ móng và xuất hiện nhiều vết nứt trong nhà bếp của gia đình ông. “Trận mưa mấy ngày trước, nước chảy mạnh, mài mòn vào móng nhà, chúng tôi phải dùng cây chắn đất, nếu không đã đi hết nhà bếp này rồi”, ông Hoà chia sẻ. Ngoài ra, còn có các hộ ông Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Lương (xóm Máy 3), hộ bà Hà Thị Minh (xóm Máy 4) và hộ ông Nguyễn Thế Lục (xóm Thăng) cũng nằm trong danh sách những hộ bị ảnh hưởng lớn từ hiện tượng sạt lở đất sau trận mưa lũ vừa qua.

 

        

    Gia đình ông Nguyễn Văn Hòa bị nứt tường nhà bếp do múc rãnh thoát nước đường 433.

 

Trao đổi về thực trạng trên, đồng chí Tạ Ngọc Doanh, Chủ tịch UBND xã Hoà Bình cho biết: Nguyên nhân của tình trạng sạt lở như hiện nay là do các hộ nằm ở các sườn đồi, cao, dốc nên khi mưa lớn dễ xảy ra hiện tượng sạt lở nhưng nguyên nhân chủ yếu là do việc thi công tuyến đường 433 với nhiều đoạn taluy dương bị cắt cơ, để lâu ngày không được kè chắn nên khi mưa đất bị nhão và trượt xuống.

 

Mưa lũ còn diễn biến phức tạp, ngay sau khi chúng tôi có mặt tại vùng sạt lở, trời lại tiếp tục đổ mưa gây khó khăn cho công tác di chuyển hộ dân đến nơi an toàn, hộ dân lo lắng, bất an. Đồng chí Tạ Ngọc Doanh cho biết: UBND xã đã lập biên bản, đề nghị lên cơ quan cấp trên tiến hành kiểm tra, xem xét, chỉ đạo việc khắc phục. Đồng thời, trước nhu cầu về đất ở của một số hộ phải di dời cấp thiết cần có phương án di dời các hộ dân về khu tái định cư để ổn định cuộc sống. Các hộ bị ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn thì tiến hành kè, chắn taluy để họ yên tâm sinh sống.

 

 

Viết Đào (CTV)

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục