Một buổi sinh hoạt của CLB

Một buổi sinh hoạt của CLB "Chung sức" tại xã Mai Hại (huyện Mai Châu).

(HBĐT) - Bà Trần Thị Thanh Thủy, cán bộ Trung tâm Phòng - chống HIV /AIDS tỉnh cho biết: Trong những năm qua, công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phòng - chống HIV /AIDS được tăng cường, đổi mới, đa dạng và ngày càng hướng vào chiều sâu thông qua việc đẩy mạnh các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.

 

Nhận thức của các cấp chính quyền, nhân dân được nâng cao, sự phân biệt, kỳ thị với người nhiễm HIV /AIDS được hạn chế. Người nhiễm HIV /AIDS trong tỉnh đang tự tin sống hòa nhập cùng cộng đồng. Không ít người nhiễm HIV /AIDS đã dám công khai mình và tích cực tham gia các hoạt động phòng - chống HIV / AIDS... Đặc biệt, Trung tâm Phòng - chống HIV /AIDS tỉnh đã xây dựng và duy trì được nhiều mô hình CLB phòng - chống HIV /AIDS tại cộng đồng. Các thành viên tham gia CLB được trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như nhận được sự động viên, cảm thông của cộng đồng. Những CLB này đã làm đổi thay đổi nhận thức của cộng đồng về HIV /AIDS và trở thành ngôi nhà thứ hai của những người nhiễm HIV /AIDS.  

Anh N.V.C, thành viên CLB “Bạn giúp bạn” tại thành phố Hòa Bình cho biết: Khi tham gia sinh hoạt tại CLB dành cho những người nghiện, chích ma túy và nhiễm HIV, chúng tôi được cung cấp thông tin, kiến thức về cách cai nghiện, phòng - chống lây nhiễm HIV; được chia sẻ những tâm tư, tình cảm; được chăm sóc và hỗ trợ khi gặp khó khăn trong cuộc sống... Nhiều người trong chúng tôi đã thay đổi thái độ, nhận thức, dũng cảm công khai danh tính với mong muốn tiếp tục được sống có ích và góp phần tuyên truyền phòng - chống HIV /AIDS. Chúng tôi và nhiều thành viên CLB còn tiếp cận các nhóm nghiện chích ma túy đang sống trên địa bàn để tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh lây truyền HIV như: không dùng chung bơm kim tiêm với bạn chích, dùng bao cao su trong quan hệ tình dục hay chung thủy với một bạn tình, tư vấn và giới thiệu họ đến với các cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV miễn phí...  

CLB “Đồng tâm” và “Chung sức” của huyện Mai Châu đã trở nên thân thuộc, là điểm tựa tinh thần cho những người nhiễm HIV / AIDS. Thành viên của CLB từng là những người bi quan, đau khổ nhưng hôm nay họ tự tin hòa nhập cuộc sống và trở thành những tình nguyện viên tham gia chương trình thu gom bơm kim tiêm bẩn và phân phát bơm kim tiêm mới. Những việc làm này tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi mỗi tình nguyện viên phải luôn vận động, tìm tòi, phát hiện được những tụ điểm nghiện chích mới. Khi tham gia CLB, các thành viên không những biết chăm lo cho bản thân mà họ còn trở thành những tuyên truyền viên tận tụy trong truyền thông phòng - chống HIV / AIDS ở cộng đồng...  

 

                                                                                           P.V

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục