(HBĐT) - Theo thượng tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng Phòng CSHS (Công an tỉnh), để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, việc tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý con em ngay từ gia đình được xem là một trong những biện pháp quan trọng nhất. 


Với hình thức sân khấu hóa, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bạo lực học đường thu hút sự tham gia của học sinh, giáo viên Trường PT DTNT THPT tỉnh. 

Mâu thuẫn trên mạng, chém nhau ngoài đời

Hồi 22h ngày 11/10/2022, đang ngồi uống nước với bạn tại khu vực Quảng trường Hòa Bình (TP Hòa Bình), Tr.P.L.T (SN 2005), trú tại phường Hữu Nghị bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng hung khí là gậy và dao truy sát... Tr.P.L.T được những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với nhiều vết thương, trong đó có vết chém ở vùng mặt phải khâu nhiều mũi. 

 
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc giữa Tr.P.L.T và một nam sinh cùng lớp có bình luận gây hấn, thách thức nhau trên mạng xã hội (MXH) facebook sau đó xảy ra mâu thuẫn. Nam sinh cùng lớp đã rủ, gọi anh em, bạn bè ngoài xã hội mang theo hung khí đi tìm Tr.P.L.T để trả thù.

Trước đó, tại tuyến đường Đà Giang, thuộc tổ 15, phường Phương Lâm, Đ.Đ.H (SN 2005), trú tại phường Hữu Nghị bị 9 đối tượng là nam sinh từ Hà Nội lên dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh gây thương tích. Nguyên nhân cũng xuất phát từ những mâu thuẫn khi tham gia MXH facebook giữa Đ.Đ.H và một nam sinh khác. Sau đó, nam sinh này đã nhờ 9 nam sinh từ Hà Nội lên Hòa Bình tìm Đ.Đ.H để "xử lý”.

Ngày 4/10/2022, tại xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) cũng xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Theo đó, do mâu thuẫn trên MXH, B.T.T (SN 2005), trú tại xã Hùng Sơn (Kim Bôi) dùng dao nhọn đâm B.M.T (SN 2005), trú tại thị trấn Bo (Kim Bôi) và chém vào đầu B.V.Th (SN 2002), trú tại thị trấn Bo. Sau khi gây ra vụ việc, B.T.T bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng chức năng đã truy tìm, bắt được B.T.T khi đang lẩn trốn tại xã Xuân Thuỷ (Kim Bôi). 

Mới đây, trong quá trình tham gia hoạt động trên MXH facebook giữa H.B.A (SN 2005), B.T.K (SN 2005) - cùng trú tại thị trấn Lương Sơn, Ng.V.Đ (SN 2005) - trú tại xã Hòa Sơn, B.H.A.T (SN 2005) - trú tại xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn, bình luận, thách thức với một nhóm nam sinh ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội). Sau đó, 6 nam sinh lớp 10, lớp 11 từ thị trấn Xuân Mai mang theo hung khí gồm dao, gậy gộc lên đánh chém nhóm học sinh tại huyện Lương Sơn, làm H.B.A, B.T.K, Ng.V.Đ, B.H.A.T bị thương phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

 "Bạo lực mạng” - nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bạo lực học đường

Chưa có thống kê đầy đủ, nhưng theo Trung tá Bùi Thị Thanh Hà, Đội phó Đội chuyên đề nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh, tình trạng bạo lực, đánh chém nhau trong thanh thiếu niên, học sinh xuất phát từ những mâu thuẫn trên MXH đã, đang trở thành vấn đề đáng báo động. Nhất là trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm "cố ý gây thương tích” đánh nhau. Thậm chí trong nhiều vụ, các đối tượng sử dụng cả hung khí để đánh, chém nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân khởi phát của nhiều vụ bạo lực học đường (BLHĐ) xảy ra trong thời gian qua.

Liên quan đến vấn đề này, cô giáo Đinh Thị Lan, Phó hiệu trưởng trường PT DTNT THPT tỉnh chia sẻ: Trường học là nơi học sinh được học tập và vui chơi. Ở đó, các em được học hỏi, tiếp xúc với bạn bè, thầy cô. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, những vấn đề tiêu cực trong nhà trường không phải không có. Nổi bật là BLHĐ. Đây là vấn nạn đáng lo ngại, gây ảnh hưởng xấu và có tác động sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Trong những năm gần đây, vấn nạn này càng trở nên phổ biến hơn, mức độ nghiêm trọng hơn. Tại trường PT DTNT THPT tỉnh, tình trạng BLHĐ không quá phổ biến nhưng cũng không phải không tồn tại.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng Phòng CSHS, để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, việc tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý con em ngay từ gia đình được xem là một trong những biện pháp quan trọng nhất. Bởi qua thực tế các vụ việc lực lượng công an tiếp nhận, xử lý, những đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hầu như không có sự theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ của gia đình. Nhiều em bỏ học sớm, bị bạn bè rủ rê làm việc xấu, vi phạm pháp luật trong thời gian dài nhưng gia đình không biết. Ngoài ra, rất cần sự vào cuộc của các cấp, ngành nhằm tuyên truyền cho học sinh, thanh thiếu niên về cách ứng xử có văn hóa, các quy tắc và biết kiềm chế khi tham gia bình luận, hoạt động trên MXH. Từ đó, giúp các em hiểu rõ, hiểu đúng và có thái độ ứng xử văn hóa, không đua theo các trào lưu xấu trên MXH tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Mới đây, Thành Đoàn, chi đoàn Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình, Đoàn trường PT DTNT THPT tỉnh đã phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống BLHĐ cho trên 800 học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường theo hình thức diễn đàn giao lưu và tổ chức phiên tòa giả định; hay việc tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho học sinh tại các nhà trường do Phòng CSHS tổ chức thời gian qua là điểm sáng cần được nhân rộng. 

Theo số liệu được Bộ GD&ĐT đưa ra gần đây, mỗi năm trên cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Bình quân mỗi ngày xảy ra 5 vụ. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh có 1 vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 học sinh có 1 em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường học có 1 trường có sự việc học sinh đánh nhau.

Đáng lo ngại hơn, thống kê của Bộ Công an cho thấy, mỗi tháng có 1.000 thanh thiếu niên phạm tội. Tội phạm đang ngày càng trẻ hóa, đa phần ở độ tuổi từ 18 đến dưới 30 tuổi, thậm chí dưới 18 tuổi với mức độ nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng.

Mạnh Hùng



Các tin khác


Xung quanh việc xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại thành phố Hòa Bình: Bài 2 - Công trình không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng?

Liên quan đến việc xây dựng chùa Hòa Bình và các công trình phụ trợ, thời gian qua, một số cơ quan thông tin, báo chí đưa tin cho rằng: công trình này không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; còn để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng. Trước những vấn đề được dư luận xã hội và người dân quan tâm, các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình (TPHB) đã có thông tin phản hồi.

Xung quanh việc xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại thành phố Hòa Bình: Bài 1 - Các cơ quan chức năng đề nghị điều chỉnh quy mô xây dựng chùa Hòa Bình

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét, kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh chùa Hòa Bình tại đồi Ba Vành, thuộc tổ 8, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình (TPHB), ngày 19/1/2024, Sở Xây dựng (SXD) đã tổ chức họp với các sở, ngành, UBND TPHB và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh. Sau cuộc họp, các sở, ngành, UBND TPHB đã đưa ra những kiến nghị với UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô xây dựng chùa Hòa Bình.

Thiêng liêng ngày hội tòng quân

Không phải tiếng trống giục giã, cũng không phải ngọn đuốc thắp lên bằng ngọn lửa truyền thống, mà chính nhiệt huyết của tuổi trẻ mới là thứ làm bùng lên không khí thiêng liêng trong ngày hội tòng quân năm 2024. Đây chính là ngày hội của tuổi trẻ, của thanh niên ưu tú - những người đã biết đặt Tổ quốc ở trong tim...

Chuyện về nhạc phẩm “Lá thư DK” trên biển

Trong một đêm cuối năm Quý Mão 2023, con tàu Trường Sa 04 bền bỉ đè sóng tiến về phía bãi cạn Cà Mau, nơi có nhà giàn DK1/10… Bỗng trong tiếng sóng biển ầm ào và gió thổi ràn rạt dọc các boong tàu, vẳng tiếng đàn ghi ta và tiếng hát của một vài chiến sĩ hải quân. Tiếng đàn thánh thót và da diết của Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1 hòa vào giọng hát khá tình cảm của nhóm cán bộ, chiến sĩ trên tầng 3 con tàu: "Anh kể lại nơi anh những lúc biển cuồng phong/ Biển giận dữ hung tàn quá đỗi/ Nhà giàn kiên trung giữ vững thềm lục địa/ Như tình anh yêu em, tình yêu bất tận…”. Các anh đang tập bài hát mới "Lá thư DK” của ca sĩ, nhạc sĩ, Phó đoàn Nghệ thuật Bông Sen (TP Hồ Chí Minh), thành viên của đoàn sáng tác trong chuyến hải trình DK1…

Huyện Lạc Thủy: Ước vọng đầu Xuân mới

Mùa Xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, đem đến sức sống mới cho vạn vật. Đó cũng là thời điểm cảm xúc của mỗi người lại trào dâng với niềm tự hào, tin tưởng, đoàn kết một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Xuân mới, niềm tin khát vọng mới, bao dự định được gửi gắm, thôi thúc mỗi chúng ta cố gắng phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương Lạc Thủy giàu đẹp.

Người góp phần nâng tầm sản phẩm mang giá trị văn hoá Hoà Bình

Quá trình công tác nhiều năm trong cơ quan nhà nước của tỉnh, chị Hoàng Việt Hà (TP Hoà Bình) có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu về lĩnh vực văn hoá, từ đó nuôi dưỡng tình yêu ngày càng lớn đối với văn hoá bản địa. Đây được xem là cơ duyên để năm 2022, sau dự định ấp ủ, chị đứng ra mở cửa hàng quà tặng với tên gọi Hoa Đất Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục