(HBĐT) - Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, việc áp dụng tiến bộ KHCN, ứng dụng CN-TT vào sản xuất, trao đổi hàng hóa và quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn là cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất trong việc tiếp cận thị trường. Đó là cách quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam Cao Phong mà anh Bùi Văn Xuân, xóm Trang Giữa 2, xã Tân Phong (Cao Phong) đã và đang thực hiện. Vượt qua hàng nghìn thí sinh trên cả nước, Bùi Văn Xuân đã vinh dự giành giải nhất cuộc thi “Nông dân với CNTT” do T.ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức vào tháng 10/2016 tại Hà Nội.

 

Anh Bùi Văn Xuân (người đứng giữa), xóm Trang Giữa 2, xã Tân Phong (Cao Phong) chia sẻ kinh nghiệm trồng cam tới người dân trên địa bàn.  

Trở về sau ánh hào quang của cuộc thi “Nông dân với CNTT”, cái tên Bùi Văn Xuân được nhiều người dân ở miền quê nghèo, nơi mà CNTT được coi là thứ xa xỉ nhắc đến với sự ngưỡng mộ đặc biệt. Là người nông dân có kỹ năng ứng dụng hiệu quả CNTT trong sản xuất nông nghiệp, bước đầu tiếp cận với xu hướng phát triển của nền “nông nghiệp thông minh”, anh Bùi Văn Xuân đã vinh dự đem lại niềm tự hào cho người nông dân Hòa Bình.  

Cũng như nhiều thanh niên đồng trang lứa, anh là một “tín đồ” của cư dân mạng. Thao tác nhanh nhẹn các ứng dụng trên chiếc máy tính bảng, anh Xuân tâm sự: Trong bối cảnh thật - giả lẫn lộn trên internet như hiện nay, sản phẩm cam Cao Phong đã bị không ít đối tượng xấu lợi dụng thương hiệu để kinh doanh các sản phẩm cam không rõ nguồn gốc gây hoang mang cho người tiêu dùng và mất uy tín với loại nông sản nổi tiếng của địa phương. Xuất phát từ thực tế này, tôi đã sử dụng facebook, trang mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay. Ban đầu, trang fanpage tôi tạo ra chỉ với mục đích là kinh doanh sản phẩm cam do gia đình mình làm ra.  Hiện nay, bên cạnh việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam trên địa bàn huyện Cao Phong, trang fanpage của tôi cũng chia sẻ những thông tin hữu ích về cách phân biệt cam Cao Phong với các loại cam không rõ nguồn gốc; trao đổi kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc cam. Hiện, trang fanpage của tôi có hơn 4.000 lượt người theo dõi. Từ đây, sản phẩm cam Cao Phong đã đến được với bạn bè trên mọi miền Tổ quốc. Chỉ trong năm đầu tiên sử dụng facebook để kinh doanh, tôi đã bán được gần 2 tấn cam tới bạn bè và khách của mình. 

Là hội viên Hội Nông dân xã, Bùi Văn Xuân luôn tích cực, năng nổ với các hoạt động của Hội. Nhiều năm liên tục, anh được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Bên cạnh đó, trên cương vị là trưởng xóm, anh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong được biết: Thách thức lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp là trồng trọt. Nếu như bà con không tiếp cận với CNTT, không thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để thắng trong thời kỳ hội nhập thì có thể chúng ta sẽ bị thua ngay trên sân nhà. Hiện, chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với HTX nông nghiệp số, thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Theo đó, 2 đơn vị đã nhất trí cùng  hợp tác trên các lĩnh vực: cung ứng tem nhãn hàng hóa truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn huyện; khảo sát môi trường phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung; thiết lập bản đồ số cho các HTX, tổ hợp tác, các tổ, hội nông dân trên địa bàn và tư vấn một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Khi tham gia hợp tác với HTX nông nghiệp số, nông dân huyện Cao Phong sẽ có điều kiện thay đổi tư duy, cải tiến quy trình sản xuất, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, người nông dân còn được cung cấp các biện pháp xử lý môi trường an toàn, thân thiện và kiểm soát quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Đặc biệt, người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc của sản phẩm trên các thiết bị điện thoại thông minh với tất cả các loại nông sản được gắn tem có xuất xứ từ Cao Phong. Việc ứng dụng CNTT để quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam Cao Phong trên các ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo cũng được chúng tôi khuyến khích phát triển.

 

                                                 Minh Tuấn  (Đài Cao Phong)  

 

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục