(HBĐT) - Với phẩm chất của người lính "Bộ đội Cụ Hồ” không ngại gian khó, ông Bùi Xuân Đợi, xóm Muôn, xã Kim Sơn (Kim Bôi) là thương binh hạng 4/4 đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên đất đồng quê hương. ông còn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bà con trong xóm nghiêm chỉnh chấp hành.


Thương binh Bùi Xuân Đợi (bên trái), xóm Muôn, xã Kim Sơn (Kim Bôi) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cam cho đồng đội.

 Năm 1973, chàng trai trẻ Bùi Xuân Đợi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia các chiến trường Lào, Campuchia và chiến trường miền Nam. Đến năm 1976, anh xuất ngũ, trên mình mang nhiều vết thương của chiến tranh. Thương tật không cản ý chí của người lính. Chàng trai trẻ đăng ký đi học trường trung cấp quản lý kinh tế. Năm 1979, anh ra trường về công tác tại địa phương.

Cuộc sống của gia đình thương binh Bùi Xuân Đợi gặp nhiều khó khăn, vất vả, song với ý chí, nghị lực của người lính, ông Đợi đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư xây chuồng nuôi trâu, đào ao thả cá… ông chia sẻ: Tôi luôn khắc ghi lời Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế”. Là người lính, bản thân tôi luôn tự nhủ, thời chiến sẵn sàng cầm súng đánh giặc, thời bình phải nỗ lực chiến đấu trên mặt trận đói, nghèo. Chính vì vậy, tôi trăn trở phải làm sao vươn lên làm chủ tấc đất, tìm xem nuôi con gì, trồng cây gì cho phù hợp với điều kiện tự nhiên của quê hương. Chỉ có như vậy mới làm gương cho con, cho cháu và cho đồng đội cùng học tập kinh nghiệm để xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương.

Sau thời gian nghiên cứu và đi học tập kỹ thuật trồng cam tại gia đình các đồng đội ở Cao Phong nhận thấy cam phù hợp với đất đồi Kim Sơn ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư trồng. Hiện tại, thương binh Bùi Xuân Đợi làm chủ 7.000 m2 ao cá, 2,5 ha cam và 9 con trâu, trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình thu nhập khoảng 500 triệu đồng/ năm. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình tạo việc làm cho khoảng 200 lao động thời vụ. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Đợi còn thường xuyên truyền đạt kỹ thuật chăm sóc cây cam cho hội viên Hội CCB xã Kim Sơn cũng như người dân trong xã.

Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, ông Đợi phải trải qua bao gian nan, thử thách, nhất là khi mới bắt tay vào gây dựng trang trại do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Có những lúc muốn bỏ cuộc khi cây bị sâu bệnh rụng hết quả, cá không bán được. Nhận được sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, gia đình, ông đã gượng dậy quyết tâm làm lại từ đầu.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Đợi còn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Bùi Xuân Bồng, Chủ tịch Hội CCB xã Kim Sơn cho biết: Bên cạnh làm kinh tế giỏi ông Đợi còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Hội CCB, Hội Nông dân, Hội NCT... Ngoài ra, ông còn vận động các thành viên trong gia đình và bà con xóm Muôn nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào do địa phương phát động. ông Đợi cùng những người có uy tín trong xóm tích cực vận động người dân chuyển đổi sang trồng cây có múi, hiến đất làm đường xây dựng NTM, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa… Năm nào gia đình ông Đợi cũng đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, 5 người con của ông đều thành đạt.

Với những phẩm chất đáng quý, thương binh Bùi Xuân Đợi nhận được nhiều giấy khen của Hội CCB huyện Kim Bôi. Năm 2016, ông vinh dự được UBND huyện Kim Bôi tặng giấy khen hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi.

 

                                                                                                       Thu Thủy

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục