(HBĐT) - 90 năm tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Bùi Kim Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh vẫn một lòng nhiệt huyết theo Đảng, là tấm gương mẫu mực về tinh thần nhiệt huyết, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, là niềm tự hào của bản thân, gia đình và xã hội.


Cấp uỷ, chính quyền địa phương động viên đồng chí Bùi Kim Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh dịp BTV Tỉnh uỷ trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bùi Kim Thanh sinh ngày 16/7/1932, quê quán xã Hùng Sơn (Kim Bôi), vùng quê giàu truyền thống cách mạng, tuổi thơ sống trong gia cảnh lầm than, nghèo khó. Truyền thống quê hương đã hun đúc, hình thành tư tưởng được tự do, có cuộc sống đổi mới khi nhiều địa phương, các phong trào cách mạng được nhen nhóm hình hành và phát triển.

Năm 1963, sau những năm tháng rèn luyện, thử thách, kinh qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Bùi Kim Thanh được kết nạp Đảng và chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng 1 năm sau đó. Đến nay, dù tuổi cao nhưng đồng chí Bùi Kim Thanh còn minh mẫn kể lại quá trình phấn đấu, trưởng thành. Ngày xưa vào Đảng rất khó khăn. Năm 1950, đồng chí thoát ly đi công tác làm ở bộ phận kho quỹ trong ngân hàng, cuối năm 1952 trở về Hoà Bình làm nhiệm vụ thu thuế nông nghiệp, nhiệm vụ này đồng chí hoàn thành tốt nên tỉnh giữ lại. Sau đó được Nhà nước cử đi học văn hoá, nghiệp vụ ở Khu 4, học từ cấp II - cấp III sau đó trở lại Hoà Bình công tác. Cuối năm 1955, đồng chí được cử đi học khoá đầu tiên trường kinh tế quốc dân. Năm 1956 vinh dự được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm 1958, đồng chí về công tác tại ngân hàng tỉnh Hoà Bình, đây là thời gian đồng chí Bùi Kim Thanh phấn đấu, đảm nhiệm nhiều chức vụ: Phó Bí thư chi đoàn, Phó Chủ tịch công đoàn và Phó Trung đội dân quân tự vệ đơn vị.

Lúc bấy giờ, tất cả thanh niên ngân hàng chưa ai là đảng viên. Bộ máy ngân hàng có 7 phòng, chỉ có 4 trưởng phòng là đảng viên. Hăng hái phấn đấu đến năm 1959, đồng chí được bầu là thanh niên tích cực của tỉnh Hoà Bình, là người duy nhất của cơ quan đi dự đại hội Tỉnh Đoàn và là thanh niên duy nhất của ngân hàng được cảm tình Đảng. Đầu năm 1960, đồng chí được phân công làm trưởng ngân hàng huyện Mai Châu, cuối năm được điều động phụ trách ngân hàng huyện Tân Lạc. Trong thời gian này, đồng chí liên tục phấn đấu, được công nhận chiến sỹ thi đua các cấp, được bằng khen của Bộ trưởng ngân hàng và Chủ tịch tỉnh.

Theo đồng chí Bùi Kim Thanh, quá trình rèn luyện, phấn đấu vào Đảng Cộng sản cần kiên trì liên tục. Thời đó, ngân hàng Tân Lạc có 1 đảng viên lại sinh hoạt ghép vào huyện Tân Lạc. Năm 1963, đồng chí chính thức được kết nạp vào Đảng. Để đáp ứng yêu cầu công tác, đồng chí xin đi học đại học ngân hàng và được chấp thuận, học 2 năm, tốt nghiệp loại giỏi, đứng thứ nhì trong khoá học khoảng 100 người, trở về địa phương tiếp tục công tác tại ngân hàng Hoà Bình, đảm nhiệm chức Giám đốc ngân hàng Kỳ Sơn, làm tốt nhiệm vụ điều tiết, vay vốn phát triển sản xuất của địa phương.

Khi tỉnh thành lập trường 19/5 (Kim Bôi), bác Nguyễn Nhiêu Cốc làm hiệu trưởng. Khi đó, ngoài dạy văn hoá, trường còn có nhiệm vụ phát triển kinh tế nên đồng chí được điều động làm Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực tổ chức sản xuất. Năm 1973, khi bác Nguyễn Nhiêu Cốc được điều động làm Trưởng ty Lâm nghiệp, đồng chí Bùi Kim Thanh được bổ nhiệm làm Giám đốc nhà trường. Năm 1974, Bộ Giáo dục về kiểm tra hoạt động vừa học vừa làm nhà trường được đánh giá tốt, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó ty Giáo dục tỉnh Hoà Bình. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Bùi Kim Thanh được cử đi học tại trường Đảng Nguyễn Ái Quốc khoá học 1979 - 1980, rồi trở về tiếp tục làm Phó ty Giáo dục. Khi Trung ương có chủ trương thành lập đại học, đồng chí được Chủ tịch tỉnh bổ nhiệm làm Trưởng ban Giáo dục của UBND tỉnh, trực thuộc Bộ Đại học. Sau đó được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện uỷ Kim Bôi. Đầu năm 1991, tái lập tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình giới thiệu đồng chí Bùi Kim Thanh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế, cuối năm 1993 ông về nghỉ hưu theo chế độ.

Trong suốt quá trình công tác, trải qua nhiều cương vị, trọng trách, đồng chí Bùi Kim Thanh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, là đảng viên tiên phong, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, đồng chí Bùi Kim Thanh sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố số 3, Đảng bộ phường Phương Lâm, TP Hòa Bình. Đồng chí luôn là tấm gương phấn đấu, rèn luyện không mệt mỏi, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và là niềm cổ vũ tinh thần cho con cháu noi theo.

Đồng chí Bùi Kim Thanh tâm sự: Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, tôi cũng luôn kiên định lý tưởng mình đã chọn, không phụ lòng cấp trên, nỗ lực phấn đấu, hy sinh, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời phải là cầu nối, sợi dây kết đoàn, xử lý hài hoà các mối quan hệ trong cơ quan, đơn vị để từ đó huy động sức mạnh của tập thể, cá nhân hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công.

 Lê Chung


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục