(HBĐT) - Còn chưa đầy hai tháng nữa là đến thời hạn phải hoàn thành các dự án di dân tái định cư (TĐC) tập trung tại huyện Đà Bắc. Đây là 5 dự án khẩn cấp được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nhằm hỗ trợ nhanh nhất, thuận lợi nhất có thể cho 202 hộ bị mất nhà trong đợt thiên tai lịch sử trung tuần tháng 10/2017. Theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh: Trước mùa mưa năm nay - tức là đến đầu tháng 5/2018, huyện Đà Bắc phải hoàn thành dứt điểm việc xây dựng 5 khu TĐC, đảm bảo tốt các điều kiện để người dân yên tâm chuyển về định canh, định cư tại nơi ở mới.


Tại khu TĐC xóm Nhạp Ngoài (xã Đồng Ruộng), đến giữa tháng 2/2018, các hạng mục hạ tầng cơ bản đã hoàn thành để sẵn sàng đón 25 hộ dân đến dựng nhà, thiết lập cuộc sống mới sau những ngày khốn khó sống trong lều bạt. Mặt bằng đã được san tạo. Con đường bê tông trải dài kiên cố, chạy từ bến thuyền vào đến tận nhà dân. Trường học theo hình thức lắp ghép cũng được hoàn tất. Trước Tết, 19 hộ dân đầu tiên đã dọn về đây, nhiệt tình giúp nhau xẻ gỗ, dựng cột, sửa sang nơi ở mới và cùng đón Tết đầu tiên trong yên ấm, chan hòa. Với họ, sau chuỗi ngày khủng hoảng chưa từng có do đợt thiên tai tháng 10 năm ngoái gây ra, những trải nghiệm đầu tiên tại nơi ở mới thật đáng trân trọng. Từ nay, khu TĐC này sẽ là xóm làng mới - nơi họ gắn bó lâu dài để an cư, lạc nghiệp.


Những ngôi nhà đang được dựng lên, tạo sức sống mới cho khu tái định cư xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc).

Được biết, trong đợt thiên tai kinh hoàng đó, Đà Bắc là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là địa bàn các xã: Đồng Ruộng, Vầy Nưa, Mường Chiềng, Tiền Phong, Suối Nánh. Để che chắn cho các hộ dân mất trắng nhà cửa do mưa lũ và sạt lở đất, trong những ngày mưa lũ chưa dứt, chính quyền địa phương đã cấp bách dựng lên các khu nhà bạt tạm bợ. Sau đó, ngay khi mưa lũ đi qua, nhằm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, ưu tiên hàng đầu là thực hiện khẩn cấp 5 dự án di dân TĐC tập trung để hỗ trợ về nhà ở cho 202 hộ dân. Cụ thể: Khu TĐC xóm Nhạp (xã Đồng Ruộng) bố trí cho 41 hộ. Khu TĐC xóm Lau Bai (xã Vầy Nưa) bố trí cho 30 hộ. Khu TĐC xóm Túp (xã Tiền Phong) bố trí cho 31 hộ. Khu TĐC xóm Bưa Cốc (xã Suối Nánh) bố trí cho 71 hộ. Khu TĐC xóm Kế (xã Mường Chiềng) bố trí cho 29 hộ. Ngoài ra, huyện Đà Bắc còn bố trí di dân khẩn cấp cho 357 hộ xen ghép.

"Chỗ chúng ta đang đứng đây từng là khu nhà bạt được khẩn cấp dựng lên để che chắn qua ngày cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng” - đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh nhớ về những ngày khốn khó của người dân xóm Nhạp khi họ bất ngờ trở thành nạn nhân của đợt mưa lũ, sạt lở đất tháng 10/2017. Còn giờ đây, sau gần 3 tháng dồn sức thực hiện, các hạng mục xây dựng chính đã cơ bản hoàn thành, thay thế hoàn toàn các khu nhà bạt tạm bợ là sắc vóc mới mẻ đang dần hoàn thiện của khu dân cư mới. "Điện đã đến tận nhà, nước đã đến tận vòi, thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để người dân hoàn toàn yên tâm chuyển về nơi ở mới” - đồng chí Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh.

Đến giữa tháng 2/2018, kiểm tra tiến độ thực hiện 5 dự án di dân TĐC trên địa bàn huyện Đà Bắc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh ghi nhận quyết tâm đồng bộ của các cấp, ngành, huyện Đà Bắc cũng như đơn vị nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục xây dựng cơ bản. Theo chỉ đạo của đồng chí: Trước mùa mưa năm nay, huyện Đà Bắc phải hoàn thành dứt điểm 5 dự án di dân TĐC tập trung dành cho 202 hộ dân bị mất nhà ở trong đợt mưa lũ, sạt lở đất tháng 10/2017. Cùng với việc đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án này, cần tiếp tục hỗ trợ về sinh kế để người dân tái sản xuất tại nơi ở mới, từ đó hoàn toàn yên tâm định canh, định cư, ổn định cuộc sống lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ PCTT&TKCN huyện Đà Bắc cho biết: Đến nay, thời gian và chất lượng thi công 5 khu TĐC đều được đảm bảo. Trong đó, các hạng mục xây dựng ở khu TĐC xóm Nhạp và xóm Lau Bai đã cơ bản hoàn thành. Từ cuối tháng 12/2017, các hộ dân không còn ở trong khu lều bạt mà tập trung chuẩn bị vật liệu để chuyển lên khu TĐC dựng nhà hoặc xây nhà ở mới. Tuy nhiên, theo tập quán của đồng bào, xây dựng nhà là việc hệ trọng nên có những hộ đã nhận bàn giao mặt bằng nhưng chưa di chuyển vì cần thêm thời gian để chuẩn bị đủ vật liệu, xem tuổi, ngày giờ dựng nhà và chuyển nhà. Nhìn chung, các hộ đều cam kết sẽ chuyển lên TĐC trước ngày 30/4/2018. Đối với 3 khu còn lại, đến nay đã hoàn thành san tạo và bàn giao mặt bằng, các hạng mục khác đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến xong trước ngày 30/4/2018, đảm bảo đúng thời gian và chất lượng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.


Thu Trang

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục