(HBĐT) - "Ăn” tết đang dần chuyển dịch thành "chơi” Tết là một xu hướng đã hình thành từ vài năm gần đây và cho đến tết nguyên đán Mậu Tuất này thì càng thêm trở nên rõ rệt. Tết nguyên đán Mậu Tuất, học sinh được nghỉ 9 ngày, cán bộ công chức nghỉ 7 ngày, cộng với thời tiết nắng ấm đã tạo nên những điều kiện lý tưởng cho các gia đình tổ chức đi chơi xuân.


Đền Thác Bờ vẫn luôn là điểm đến truyền thống được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn dịp đầu xuân.

 

Sức hút của các điểm đến tâm linh, lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh

Sừng sững bên công trình thế kỷ, tượng đài Bác Hồ luôn là một điểm đến đặc biệt, không thể bỏ qua với rất nhiều gia đình, cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân…trên địa bàn thành phố Hòa Bình và các huyện lân cận. Do đó ngay từ sáng ngày mồng 1, đã có hàng nghìn lượt người đến dâng hương tại tượng đài Bác Hồ.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Lê Đức Thắng – Tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn cho biết: Sáng mồng 1 Tết, sau khi hoàn thành việc cúng tổ tiên, chúc tết bố mẹ hai bên, mấy anh em trong gia đình đã rủ nhau đi lên thành phố Hòa Bình để dâng hương ở tượng đài Bác Hồ và đi lễ ở chùa Hòa Bình. Việc ăn uống trong dịp Tết được gia đình lược giản đi rất nhiều mà giành thời gian đưa bọn trẻ đi chơi, du xuân, vừa là nghỉ ngơi, vãn cảnh, vừa biết đây đó.

Cùng với tượng đài Bác Hồ, chùa Hoà Bình Phật Quang sau nhiều năm xây dựng, từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất và bộ máy hoạt động đã trở thành điểm đến tín ngưỡng quen thuộc của người dân. Cô Đặng Thị Tân (phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình) chia sẻ: Năm nay, chúng tôi đến chùa vào sáng ngày mồng 1, thắp nén hương với tấm lòng thành kính cầu may mắn, bình an. Gia đình tôi không quá mê tín nhưng cũng muốn thực hiện một số nghi lễ vào dịp đầu năm để tâm lý cảm thấy yên tâm, thoải mái trong suốt cả một năm làm việc, công tác, học tập.

"Gần trước – xa sau” đó là xu hướng du xuân đã được rất nhiều người dân lựa chọn. Từ mồng 1 đến mồng 3, đa phần nhân dân, du khách dồn về các điểm đến gần quanh thành phố Hòa Bình, huyện Cao Phong… Bắt đầu từ sáng mồng 4, khi nhiều lễ hội lớn như Lễ hội chùa Tiên, Lễ hội Đền Thác Bờ…chính thức khai hội thì cũng là lúc người dân du xuân những chuyến đi xa.

Với phong cảnh non nước hữu tình và có "tiếng” là thiêng nên Đền Thác Bờ (xã Thung Nai, huyện Cao Phong và xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc) năm nay tiếp tục đón lượng khách thập phương đến đông kỉ lục trong những ngày đầu năm. Ngoài việc xuất phát từ 2 bến cảng truyền thống là Bích Hạ và Thung Nai thì năm nay đã có nhiều du khách lựa chọn xuất bến từ cảng Bình Thanh do lượng thuyền ra vào cảng không quá đông, chỗ để xe rộng rãi, thời gian đi trên sông được đánh giá là phù hợp. Đặc biệt năm nay, ngoài điểm đến truyền thống là Đền Thác Bờ (xã Thung Nai, huyện Cao Phong), Đền Thác Bờ (xã Vầy Nưa), Động Thác Bờ (xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc) thì nhiều đoàn khách đã đi thêm Hang Miếng (bản Hang Miếng, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Tại nhiều huyện vùng khó khăn, ngày xuân người dân không có điều kiện đi chơi xa thì đã có thể tìm thấy niềm vui lành mạnh, ý nghĩa trong các lễ hội xuân. Theo số liệu của Sở VH – TT & DL, năm 2018 dự kiến trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có 54 lễ hội được tổ chức ở qui mô khác nhau. Đến đầu tháng 3/2018 đã tổ chức được 47 lễ hội. Năm nay có một số lễ hội như Lễ hội Mường Thàng (huyện Cao Phong)…lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp huyện hoặc lễ hội Đình Khênh (xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn) lần đầu tiên được phục dựng đã thu hút rất đông nhân dân, du khách đến tham dự. Đến với các lễ hội truyền thống tại các địa phương, ngoài việc tham gia nghi lễ, nhân dân còn được hòa mình trong các phần giao lưu văn nghệ, thích thú tham gia trò chơi dân gian.

Xu hướng du xuân 2018: các điểm đến trẻ trung và những khu du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng của tỉnh bạn

Chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2016 và tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, cảnh quan, cho đến xuân Mậu Tuất 2018, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong) đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút mỗi ngày khoảng trên dưới 3000 lượt du khách đến du xuân. Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Phương Châm, Phó giám đốc Công viên cho biết: Để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, trước Tết nguyên đán, công viên đã đầu tư xây dựng, chỉnh trang, trang hoàng rất nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, con đường tuyết, nhà tranh, vườn đào, cây nguyện ước, hồ tình yêu…tạo bối cảnh ấn tượng cho du khách thỏa sức sáng tạo, lưu lại những bức hình đẹp. Mỗi ngày công viên còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi khiến cho du khách rất thích thú. Ngoài ra, triển lãm "Thẳm sâu trong từng kỷ vật” đang diễn ra tại công viên là cơ hội quí cho những ai đam mê, yêu thích tìm tòi, nghiên cứu trải nghiệm.

Nắm bắt được xu hướng thích du xuân, chụp ảnh trong những không gian đẹp, nhất là nhiều hoa tươi, một số nhà vườn đã trồng các vườn hoa tập trung để chị em thỏa sức tạo dáng, tỏa sắc trong nắng xuân. Anh Nguyễn Văn Học, nhà vườn Hiếu Học (xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình) cho biết: Trước Tết nhà vườn đã đầu tư trồng hoa và tính toán là sẽ bung nở đúng vào dịp Tết. Nhà vườn trồng nhiều loại hoa như hoa bướm, hoa hồng, hoa hướng dương…Vị trí vườn hoa chụp ảnh lại nằm ngay cạnh quốc lộ 6, cửa ngõ của thành phố Hòa Bình trong dịp Tết đã thu hút khá đông du khách vào chụp ảnh.

Đặc biệt, ngay trong tháng Giêng còn có ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nên rất nhiều cơ quan, tổ chức, khu dân cư đã tổ chức các chuyến đi lễ kết hợp với du xuân đến các địa điểm ngoài tỉnh. Năm nay, những điểm đến được nhân dân tỉnh ta yêu thích lựa chọn nhiều hơn cả là tỉnh Quảng Ninh với Khu du lịch văn hóa tâm linh Yên Tử, chùa Ba Vàng; tỉnh Ninh Bình với Khu du lịch văn hóa tâm linh Bái Đính, quần thể danh thắng Tràng An; tỉnh Vĩnh Phúc với Thiền viện trúc lâm Tây Thiên, vườn quốc gia Tam Đảo; tỉnh Thái Bình với Chùa Keo và Đền Trần…Điểm đáng ghi nhận trong "tháng ăn chơi” này đó là theo khảo sát sơ bộ thì mọi hoạt động vui chơi, du xuân, hành hương…đều được tổ chức trong dịp nghỉ Tết, trong ngày nghỉ cuối tuần theo đúng quy định.


Với không gian đẹp, trong lành, nhiều tiểu cảnh thú vị, trong dịp tết Mậu Tuất, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam thu hút trung bình mỗi ngày khoảng 3000 lượt du khách.

Dương Liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Chấm dứt bạo lực,vun đắp yêu thương

Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2024. Ngày nay, khi mỗi người chung tay xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc thì tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức. Do đó, các cấp, ngành đã và đang triển khai các giải pháp đấu tranh để hạn chế, từng bước xóa bỏ BLGĐ trong đời sống xã hội.

Xây dựng môi trường, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) trong năm 2023 tăng gấp 2 lần so với năm 2022, nhất là trong khu vực có quan hệ lao động; nhiều vụ cháy nổ xảy ra, đặc biệt gây thiệt hại về người… là những tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Chậm nộp phạt nguội, ô tô không được cấp đăng kiểm tạm 15 ngày

Nếu chưa nộp phạt nguội, các chủ xe ô tô sẽ bị từ chối kiểm định khi đăng kiểm và không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm tạm thời trong thời hạn 15 ngày như trước đây.

Đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75%

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.

Tỉnh Đoàn Hoà Bình thăm, tặng 10 suất quà cho thanh niên công nhân

Chiều 13/5, nhân dịp Tháng Công nhân 2024, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh đến thăm, động viên, tặng quà các thanh niên công nhân tại Công ty TNHH TM và XD Hoàng Trường Giang, thành phố Hòa Bình.

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa có văn bản thông báo thủ đoạn dụ dỗ học sinh, sinh viên tham gia mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục