(HBĐT) - Tháng 9/2017, gia đình chị Hà Thị Thanh Thùy, xóm Dụ 6 là 1 trong 45 hộ thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo của xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) được chương trình giảm nghèo hỗ trợ đầu tư phát triển nghề nuôi ong lấy mật.


Các thành viên được hỗ trợ nghề nuôi ong xóm Dụ 6, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) giúp gia đình chị Hà Thị Thanh Thùy thu hoạch mật ong.

Được tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ 6 đàn ong cùng một số thiết bị, sau thời gian nuôi và chăm sóc, đến nay, đàn ong của gia đình chị và một số hộ nuôi đã cho thu mật. Hộ nhiều mỗi lần quay thu từ 8 - 9 lít mật, hộ ít 4 - 5 lít, một tuần 1 lần quay mật. Thời điểm này đang vào mùa hoa nhãn, mật ong hoa nhãn bán được giá, trung bình 200.000 đồng /lít.

Thu nhập từ nuôi ong đã giúp các hộ nghèo có thêm nguồn thu cải thiện cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Minh Giang, cán bộ LĐ -TB&XH xã Mông Hóa cho biết: Qua thời gian đầu triển khai cho thấy hiệu quả khá tích cực. Việc nuôi và chăm sóc ong không quá khó, phù hợp với điều kiện của các gia đình, giá trị kinh tế mang lại hiện cho thấy hơn một số nghề khác như nuôi lợn. Trong quá trình triển khai, các hộ tiếp tục được tập huấn kỹ thuật nuôi ong, quay mật để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế hơn nữa.

Gia đình anh Đinh Văn Phan, hộ nghèo ở xóm Mè, xã Yên Quang trong những ngày đầu năm 2018 đã được đón niềm vui bên ngôi nhà mới khang trang. Được hỗ trợ từ nguồn quỹ Vì người nghèo 30 triệu đồng cùng nguồn vốn của gia đình, quá trình xây dựng, hội viên các đoàn thể nông dân, phụ nữ giúp ngày công lao động, đào móng, gánh cát... Ngôi nhà "Đại đoàn kết” được hoàn thành giúp gia đình anh có nhà ở chắc chắn, yên tâm lao động sản xuất, hướng tới thoát nghèo.

Đồng chí Đinh Hải Nam, Trưởng phòng LĐ -TB&XH huyện Kỳ Sơn cho biết: Qua điều tra, rà soát, năm 2017 toàn huyện còn 504 hộ nghèo, chiếm 6,24% tổng số hộ, giảm 0,51% so với năm trước. Hộ cận nghèo còn 359 hộ, chiếm 4,44%, có 81 hộ thoát nghèo và 152 hộ thoát cận nghèo. Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tạo điều kiện, cơ hội cho hộ nghèo có việc làm ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo, huyện đã tổ chức các phong trào thiết thực vì người nghèo. Phong trào "Huyện Kỳ Sơn chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được phát triển rộng khắp trong toàn huyện. Các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện các hoạt động "Xây dựng mô hình sinh kế giảm nghèo và giảm nghèo bền vững”, "Tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu”. Trong năm 2017, thực hiện chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, Ngân hành Chính sách xã hội huyện đã cho 823 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền 24.394 triệu đồng, 364 lượt hộ cận nghèo vay vốn với tổng vốn vay 12.415 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đoàn thể như nông dân, phụ nữ, CCB, các xã, thị trấn tích cực huy động nguồn vốn giúp hội viên nghèo vay không thu lãi hoặc hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất, giúp hội viên nghèo có việc làm, thu nhập. Năm qua, huyện đã tổ chức được 8 lớp dạy nghề cho 213 lao động nông thôn, tạo việc làm cho người lao động sau khi học nghề nhằm tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, huyện Kỳ Sơn quan tâm đảm bảo 100% người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT. Năm 2017, huyện đã cấp 9.712 thẻ BHYT cho các đối tượng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết cho 1.489 lượt đối tượng hoàn cảnh khó khăn trị giá 308 triệu đồng. Các ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, các xã, thị trấn huy động được 2.125 suất quà, trị giá 585, 9 triệu đồng tặng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Với phương châm "Nhà nước, cộng đồng và gia đình cùng làm”, trong năm qua, huyện đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí 100 triệu đồng, bàn giao 11 nhà "Đại đoàn kết” cho 11 hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ 260 triệu đồng. Trong quý I năm nay, huyện bàn giao 3 nhà "Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo ở các xã: Độc Lập, Yên Quang, Mông Hóa. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, huyện tiếp nhận 2.060 suất quà, hỗ trợ của T.ư, tỉnh, huyện và các tổ chức, cá nhân trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 611 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Hải Nam, Trưởng phòng LĐ -TB&XH huyện nhấn mạnh: Chung tay vì người nghèo, huyện thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp, huy động tối đa, tập trung nguồn lực cho xóa đói, giảm nghèo. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu đã đề ra. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cơ quan trong công tác giảm nghèo, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, vận động toàn dân giúp đỡ người nghèo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 6,2% trong năm nay.

 

 


                                                              Thu Hà

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục