(HBĐT) - Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Qua đó, giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn tổ ấm, góp phần khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội.


Chị Nguyễn Thị Thanh, hội viên phụ nữ xóm Minh Thành, xã Yên Trị (Yên Thủy) chăm sóc đàn bò của gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Duyên cho biết: Ngay từ đầu năm, Hội LHPN các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, chỉ đạo thực hiện sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội, lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua và 2 cuộc vận động (CVĐ) của Hội, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Các cơ sở Hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, giúp chị em có thêm kiến thức, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ, xây dựng các mối quan hệ trong gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Hàng năm, số gia đình đăng ký thực hiện "Gia đình văn minh, hạnh phúc” đạt trên 99%.

Về xã Yên Trị (Yên Thủy), thấy cơ ngơi khang trang của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, hội viên phụ nữ xóm Minh Thành, chúng tôi không khỏi khâm phục ý chí vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của chị. Xuất phát từ những khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, ham học hỏi, nhạy bén, gia đình chị đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế từ chăn nuôi, vỗ béo bò. Chị Thanh chia sẻ: "Được Hội Phụ nữ thường xuyên giúp đỡ, được tham gia các chương trình tập huấn, dạy nghề, thăm quan mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, gia đình dần vượt qua khó khăn, yên tâm làm ăn. Từ khi kinh tế gia đình cải thiện, tôi có điều kiện để nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, vợ chồng hòa thuận, cùng chăm lo tổ ấm của mình. Hiện, gia đình nuôi 7 con bò sinh sản, 45 con bò thịt. Trừ chi phí mỗi năm thu trên 500 triệu đồng”.

Để giúp chị em phát huy vai trò là những người "xây tổ ấm”, Hội tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, như: Liên hoan tuyên truyền viên "Xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, phòng chống tệ nạn xã hội”; hội thi, giao lưu, tọa đàm… Hội Phụ nữ cơ sở tiếp tục ra mắt, củng cố, kiện toàn mô hình câu lạc bộ. Hiện, 100% xã, phường, thị trấn duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ: "Xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Giới và gia đình”, "Nuôi dạy con tốt”… Trong đó có 35 mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” phát huy hiệu quả tích cực.

Cùng với nâng cao nhận thức về mọi mặt cho chị em, Hội Phụ nữ các cấp chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, khai thác nguồn vốn tín dụng để hỗ trợ chị em vay vốn đầu tư sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Trong năm 2020, Hội hỗ trợ 140 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ giống, vốn, tiền mặt, tiếp cận vốn. Trong đó, hỗ trợ 20 chị xây dựng kế hoạch, ý tưởng tham gia cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp cấp T.Ư năm 2020", có 3 chị đoạt giải. Các cấp Hội chủ động tuyên truyền, vận động tiết kiệm, huy động các nguồn vốn cho các nữ chủ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết, hộ kinh doanh cá thể vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp Ngân hàng CSXH giúp hội viên tiếp cận vốn vay lãi suất thấp. Tính đến cuối năm 2020, tổng dư nợ trên 904 tỷ đồng, cho 27.841 hộ vay. Duy trì hiệu quả các hoạt động tiết kiệm tại chi, tổ tiết kiệm tín dụng. Đến nay, duy trì hoạt động 2.621 tổ nhóm với 817.235 thành viên, tiết kiệm trên 32 tỷ đồng giúp hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, các cấp Hội tích cực đẩy mạnh hơn nữa chất lượng hoạt động gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cho hội viên. Phấn đấu giúp thêm nhiều hơn nữa số gia đình văn minh, hạnh phúc; giúp hộ phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo; tổ chức đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ…


Hồng Duyên


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục