(HBĐT) - Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, đến hết tháng 2/2021, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.366 tỷ đồng, với 125,8 nghìn khách hàng còn dư nợ.


Từ đầu năm nay, căn cứ vào nhu cầu thực tế, NHCSXH tỉnh tiếp tục huy động nguồn vốn, phân giao kịp thời vốn vay đến Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố để giải ngân kịp thời cho người dân. Theo đó, doanh số cho vay từ đầu năm đến tháng 2 đạt trên 152 tỷ đồng, riêng tháng 2 đạt gần 99 tỷ đồng cho gần 4.600 khách hàng vay vốn.

Từ đầu năm đến hết tháng 2, tăng trưởng dư nợ chủ yếu tập trung vào các chương trình cho vay như: cho vay hộ SXKD vùng khó khăn (gần 42 tỷ đồng), hộ nghèo (trên 33 tỷ đồng), hộ cận nghèo (trên 37 tỷ đồng), cho vay NS&VSMTNT (gần 23 tỷ đồng), giải quyết việc làm (15 tỷ đồng). Từ tháng 3 đến hết năm 2021, NHCSXH tiếp tục triển khai cho vay các chương trình còn lại. Đáng chú ý, kể từ ngày 30/3, NHCSXH tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 như quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

* Dư nợ cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn đạt gần 569 tỷ đồng

 

Đến hết tháng 2/2021, tổng dư nợ chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh (SXKD) tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg, ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đạt 568,97 tỷ đồng, với trên 17.700 khách hàng còn dư nợ. Từ đầu năm đến hết tháng 2, đây là chương trình có doanh số cho vay cao nhất, đạt gần 42 tỷ đồng. Riêng tháng 2, doanh số cho vay chương trình này đạt 39,1 tỷ đồng, cho 1.132 lượt khách hàng vay vốn.

Trong năm 2020, việc triển khai chương trình cho vay hộ SXKD vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn sau thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Theo đánh giá của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, đây là một trong những chương trình được nhiều hộ dân quan tâm, có nhu cầu được vay vốn. Mức vốn cho vay của chương trình này đối với một hộ tối đa là 50 triệu đồng. Trong một số trường hợp cụ thể, mức cho vay của một hộ có thể trên 50 - 100 triệu đồng và phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay.


V.Đ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục