(HBĐT) - Trở về cuộc sống đời thường, các hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Thủy vẫn âm thầm cống hiến, góp sức trong các phong trào, hoạt động thiết thực nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Những việc làm ý nghĩa của hội viên CCB đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội. Đồng thời, chung sức cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới


Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thăm quan mô hình vườn mẫu tại thôn Tân Phú, 
xã Phú Thành.

Thăm vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Vinh Phương, hội viên CCB thôn Tân Phú, xã Phú Thành, chúng tôi ấn tượng bởi nhà cửa xây dựng khang trang. Vườn tược, chuồng trại chăn nuôi quy hoạch hợp lý, đảm bảo khoảng cách, không gian thoáng đãng. Ông Phương chia sẻ: Trên diện tích 1.800 m2, gia đình tôi chú trọng quy hoạch vườn cây ăn quả khoa học. Trung bình mỗi năm, lợi nhuận thu về từ vườn cây có múi và mô hình chăn nuôi từ 20-30 triệu đồng. Bên cạnh phát triển kinh tế, gia đình tôi quan tâm vệ sinh nhà cửa, quy hoạch vườn rau, trồng thêm cây xanh để tạo môi trường trong lành, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp”.

Triển khai từ năm 2018, Hội CCB huyện đẩy mạnh việc xây dựng vườn mẫu nhằm góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 460 vườn mẫu tại 10 xã, thị trấn. Theo đó, hội viên CCB xây dựng vườn mẫu phải đảm bảo diện tích trên 500 m2, lợi nhuận từ kinh tế vườn gấp 3 lần so với trồng lúa. Vườn mẫu phải được bố trí, quy hoạch khoa học. Dự kiến đến hết năm 2021, Hội CCB huyện phấn đấu đạt trên 500 vườn mẫu. 

Cùng với đó, Hội CCB huyện tích cực tuyên truyền, vận động các cơ sở Hội tập trung triển khai các phong trào, kế hoạch nhằm nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện duy trì 112 đoạn đường "CCB tự quản” dài 61,5 km, 10 khu dân cư xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Ngoài ra, Hội CCB huyện xây dựng 33 câu lạc bộ vệ sinh môi trường, huy động 1.000 ngày công dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm.

Thực hiện Đề án thí điểm mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã, giai đoạn 2017-2020 thuộc Đề án số 712 của Chính phủ, Hội CCB huyện triển khai xây dựng 10 tổ tuyên truyền viên tại các cơ sở Hội, mỗi tổ duy trì từ 7-9 thành viên. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Hội CCB xã, thị trấn, tổ tuyên truyền viên tổ chức họp bàn, triển khai kế hoạch tuyên truyền lồng ghép tại các buổi họp thôn, xóm. Chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên CCB và Nhân dân trong việc phân loại, thu gom rác thải… Qua đó dần hình thành nề nếp, tạo thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đô thị văn minh. 

Đồng chí Phạm Ngọc Hà, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Hội CCB huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong công tác bảo vệ môi trường gắn với phong trào thi đua "CCB gương mẫu”. Duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải sinh hoạt. Thông qua các hoạt động nhằm chung tay cùng hệ thống chính trị nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

 Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục