(HBĐT) - Nghịch ngợm, ương bướng, thể hiện cái tôi cá nhân ở mọi nơi, mọi lúc, nhưng cũng hết sức mộng mơ, thích trò chuyện, khám phá…, đó là những đặc điểm chung của các cô, cậu bé ở tuổi mới lớn. Chăm con ở tuổi này không hề dễ với đại đa số các bậc làm cha mẹ và muốn biết thì luôn trong tâm thế phải… học!


Trong buổi họp nhóm chị em thân thiết, chị Hoài chia sẻ: Em đang gặp vấn đề về con cái, các chị có kế sách nào giúp em! Mọi người cùng biểu cảm ngạc nhiên, bởi ai cũng biết bé An - con gái chị Hoài đang học lớp 7, không chỉ thông minh, học giỏi mà còn hết sức ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhưng theo lời than thở của chị Hoài thì mới đây, bé An và 5 bạn cùng lớp vừa gây ra một vụ việc "động trời” khiến các bậc phụ huynh bị một phen tá hỏa, phải tổ chức họp khẩn để giải quyết. Chẳng là trong nhóm bạn cùng lớp của bé An có một bạn nam thành tích học tập luôn xếp ở tốp cuối, nhưng khéo léo, ân cần, ga lăng nên rất được lòng các bạn nữ. Sinh nhật bạn nữ nào trong nhóm bạn nam ấy cũng có quà: Có bạn là đôi giày, có bạn là chiếc ba lô nhỏ xinh dùng để đi dã ngoại, ốp điện thoại, gậy chụp ảnh, hay chiếc tai nghe dùng để nghe nhạc… Có lần thấy con gái mang về đôi giày thể thao xinh xắn giá khoảng 380 nghìn đồng chị Hoài đã gặng hỏi người cho, tặng và được biết đó là Huy, cậu chàng ga lăng cùng nhóm chơi ở lớp. Thấy ngờ ngợ vì món quà có giá trị không hề nhỏ so với một học sinh lớp 7, nhưng chưa kịp có động thái gì thì đã xảy ra chuyện. Một phụ huynh hớt hải gọi đến báo chuyện bị mất gần 2 triệu đồng, người lấy trộm chính là con gái chị, theo như cháu nói là để góp tiền để mua giày, áo và cả… thú bông đồng phục cho nhóm. Lập tức một cuộc họp của 5 phụ huynh được tổ chức tại nhà của Huy, bạn nam duy nhất với sự có mặt của 4 bạn nữ, riêng Huy đã trốn về nhà bà nội.

Qua lời kể của 4 bạn nữ, các bậc phụ huynh mới biết được Huy rất khéo léo trong việc xúi các bạn góp tiền để làm những việc chung, hoặc mua sắm đồ vật gì đó cho cá nhân mà người đứng ra mua giùm là Huy. Lúc đầu là những đồ vật có giá trị nhỏ, các bạn có thể sử dụng tiền tiết kiệm bố mẹ cho ăn sáng hoặc tiêu vặt, sau này mua đồ giá trị lớn hơn có bạn đã lấy trộm tiền của bố mẹ. Trong gần 2 năm học, chơi cùng nhau, tổng cộng số tiền các bạn nữ đưa cho Huy lên tới cả chục triệu đồng. Khi nói chuyện với các bậc phụ huynh, bố mẹ Huy không quá ngạc nhiên mà chỉ buông lời than thở: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, đồng thời gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông của các bậc phụ huynh. Huy là con út và là con trai độc nhất trong gia đình nên được ông bà, bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Được đáp ứng mọi yêu cầu nên càng lớn Huy càng bộc lộ sự ương ngạnh, khó rèn rũa. Từ đầu năm học đến nay, bố mẹ Huy đã 5 lần được mời đến gặp cô chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường để giải quyết việc của con. Thế nhưng khi về nhà, chỉ cần nói nặng lời là Huy tuyệt thực, dọa tự tử, bỏ nhà đi, thực tế đã nhiều lần Huy ôm đồ sang nhà bà nội trú ngụ.  

Nghe xong câu chuyện của chị Hoài, tất cả các thành viên trong nhóm cùng chột dạ bởi hầu hết các chị em đều có con đang ở lứa tuổi vị thành niên. Có 6 ý kiến được tham góp và ý kiến chung nhiều nhất là: Hãy làm bạn cùng con! Bởi con trẻ trong thời đại công nghệ số biết nhiều hơn, nhạy cảm hơn chúng ta nghĩ và cũng phức tạp hơn so với những gì cha mẹ hiểu về con. Theo khuyến cáo của các chuyên gia tâm lý, con đường duy nhất để cha mẹ chăm sóc, giúp đỡ và nuôi dưỡng con tốt chính là thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, luôn bên cạnh và làm bạn cùng con!   
        
Lam Nguyệt (Hội Nhà báo tỉnh)                     


Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục