(HBĐT) - Vào giờ cao điểm từ 16h30 đến hơn 17h chiều và từ hơn 7h đến gần 8 giờ sáng, cầu Hòa Bình luôn trong tình trạng quá tải, ùn ứ, thành hàng dài trên cầu kéo đến hai đầu cầu, các phương tiện giao thông qua lại phải nhích từng mét, nhiều khi đứng chôn chân, gây khó chịu, bức xúc cho người tham gia giao thông.


Cầu Hòa Bình luôn ở trong tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm. Ảnh chụp 7h30 sáng 9/4/2021.

Ông Nguyễn Văn Tùng ở phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) than thở: Cứ mỗi khi đi làm và chiều về, nhất là giờ cao điểm, đi lại trên cầu Hòa Bình rất khó khăn. Ô tô xếp thành hàng dài, xe máy thì luồn lách, tạt đầu, còi xe inh ỏi, đã vậy nhiều người lái ô tô cố gắng đi cho nhanh vượt lên ép các xe khác để vượt, nhưng rút cuộc lại càng ắch tắc. Nhiều khi có những va quệt, thì không chỉ giờ cao điểm cầu cũng ùn ứ một thời dài. Theo ông Tùng, tình trạng ùn ứ trên cầu Hòa Bình gia tăng và dày hơn cùng với thời gian khi mà các phương tiện, nhất là ô tô trên địa bàn tăng nhanh. Mỗi buổi sáng, chiều, dù lực lượng cảnh sát cũng có mặt để điều tiết giao thông nhưng chỉ cải thiện được một phần tình hình.

Cầu Hòa Bình đã đưa vào khai thác hơn 20 năm, đến nay, với sự gia tăng của các phương tiện đã trở nên già cỗi và áp lực khi ngày càng nhiều hơn phương tiện lưu thông trên cầu. Cách đây khoảng 2 năm, nhằm giảm ắch tắc, ùn ứ trên cầu Hòa Bình nên có phương án phân luồng, giảm tải giao thông trên cầu, các phương tiện có thể đi qua đường hầm nhà máy thủy điện Hòa Bình trong khung giờ từ 5h45’ - 8h15’ và từ 16h15’- 20h45’ hằng ngày. Khu vực cầu Hòa Bình cấm các loại ô tô có khối lượng lớn 1,5 tấn lưu thông qua cầu Hòa Bình trong thời gian từ 6h - 8h và từ 16h30’ – 18h30’ hàng ngày. Giải pháp này cũng đã hạn chế phần nào tình trạng giao thông căng thẳng trên cầu Hòa Bình.

Đầu tháng 2/2021, để bảo đảm thi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, UBND tỉnh đã  phê duyệt phương án cấm đường Hòa Bình qua khu vực công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Theo đó, cấm người và tất cả phương tiện giao thông đường bộ lưu thông trên đường Hòa Bình qua khu vực công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (trừ người và phương tiện thực thi nhiệm vụ, tham quan tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình theo nội quy ra vào khu vực công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình). Cùng với đó, thực hiện phương án phân luồng trên cầu Hòa Bình, cấm loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn 1,5 tấn, máy kéo và các xe máy chuyên dùng lưu thông qua cầu Hòa Bình trong thời gian từ 6h00 - 8h00; từ 11h00 - 13h00; từ 16h00 -18h30 hàng ngày; phân luồng cho các phương tiện này lưu thông qua cầu Hòa Bình 3 trong thời gian nói trên.

Theo những người thường xuyên đi lại trên cầu Hòa Bình, đây là giải pháp bắt buộc, tình thế nhằm giảm ắch tắc, ùn ứ trên cầu Hòa Bình. Đi vòng qua cầu 3 thì quá xa và bất tiện. Trong khi chờ đợi cầu Hòa Bình 2 đưa vào khai thác, cách duy nhất nếu không muốn bị "chôn chân”, di chuyển khó khăn trên cầu Hòa Bình, tốt nhất người tham gia giao thông nên điều chỉnh thời gian di chuyển, tránh đi vào giờ cao điểm, tưởng chừng nhanh nhưng lại hóa chậm và tự mua cảm giác khó chịu. Khi qua cầu Hòa Bình nếu ở giờ cao điểm, người điều khiển phương tiện các loại cũng nên có ý thức đi theo luồng tuyến vạch kẻ đường, tránh trường hợp cố tình vượt lên, gây ách tắc hơn. Đối với người điều khiển xe trên 1,5 tấn phải đặc biệt chú ý quan sát các biển báo hiệu giao thông, nếu không muốn bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

P.V


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục