(HBĐT) - Không giống không khí đìu hiu, ảm đạm như thời điểm đầu năm 2021 và trượt dài trong cả năm 2020, những ngày tháng 3/2021, sức hút của du lịch Mai Châu đã dần tăng trở lại. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng vùng đất Mai Châu đã chuyển mình để thích nghi với trạng thái "bình thường mới”. 


Huyện Mai Châu đang dần khôi phục phát triển du lịch cộng đồng trong điều kiện "bình thường mới". Toàn huyện có 168 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, sẵn sàng phục vụ du khách đến thăm quan, trải nghiệm. (Ảnh: Đội văn nghệ của bản Lác, xã Chiềng Châu).

Chuyển mình để thích nghi

Vào một tối cuối tuần của tháng 3, chúng tôi có mặt tại bản du lịch cộng đồng xóm Lác, xã Chiềng Châu. Không khó để cảm nhận không khí vui tươi của một điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng, quyến rũ bậc nhất vùng Tây Bắc. Chị Hà Thị Hòa, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mai Châu chia sẻ: Nhận thức dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chúng tôi đã luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nhất là trong lĩnh vực du lịch, nỗ lực đảm bảo an toàn cho du khách tham quan gắn liền với quyết tâm đưa Mai Châu trở lại bản đồ du lịch qua hình ảnh một điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Vào thời điểm ngày nghỉ cuối tuần, Mai Châu đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, trải nghiệm văn hóa dân tộc. Chị Hà Thị Thảo, chủ một cơ sở homestay ở bản Lác phấn khởi: Tình hình hiện nay đã có sự khởi sắc hơn trước. Khách bắt đầu trở lại Mai Châu nhiều hơn. Điều này đã giúp cho các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch không chỉ ở bản Lác chúng tôi mà lĩnh vực du lịch của huyện cũng đã từng bước vượt qua khó khăn sau một thời gian dài không có khách vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo thống kê, năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh, nhưng huyện Mai Châu vẫn ghi dấu là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện khi đón trên 123.470 lượt khách, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 90 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2021, để thích nghi trong điều kiện "bình thường mới”, UBND huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai các chương trình "kích cầu” du lịch trên địa bàn huyện. Kết quả, đã thu hút 92.460 lượt du khách đến thăm quan, trong đó, khách du lịch trong nước là chủ yếu với 91.934 lượt người, chiếm tỷ lệ 99,4% tổng số lượt khách. Tổng doanh thu từ du lịch của huyện trong 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 76,8 tỷ đồng. Phân tích cho thấy, lượt khách tăng 132,20%, doanh thu tăng 159,10% so với cùng kỳ năm 2020. Những con số này cho thấy trên bản đồ du lịch, Mai Châu đã có một chỗ đứng và một sức hút mạnh mẽ với du khách. 

Lấy nông nghiệp làm nền tảng

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu thì: Trong bối cảnh chung khi tình hình dịch bệnh đang còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, UBND huyện đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH địa phương một cách toàn diện, đồng bộ. Trong đó, huyện xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, lấy nông, lâm nghiệp làm nền tảng, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo đó, trong 3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 627,9 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch, bằng 113,39% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 127,9 tỷ đồng, đạt 11,90% kế hoạch, bằng 107,29% so với cùng kỳ năm 2020; công nghiệp, xây dựng 205 tỷ đồng, đạt 20,41% kế hoạch, bằng 112,87% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ, du lịch 250 tỷ đồng, đạt 21,03% kế hoạch, bằng 112,11% so với cùng kỳ. Để có được kết quả trên, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất đảm bảo khung thời vụ. Diện tích gieo cấy lúa vụ chiêm xuân thực hiện 905 ha, bằng 106,47% so với cùng kỳ; kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ các địa phương lân cận; duy trì số lượng đàn gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản tiếp tục giữ ổn định…

Đặc biệt, trong nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục tạo ra những khởi sắc về kinh tế, trên địa bàn huyện Mai Châu ghi nhận sự phát triển khá tích cực trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Toàn huyện có 744 cơ sở sản xuất được duy trì, hoạt động tốt, sản phẩm chủ yếu là vật liệu xây dựng, chế biến, các mặt hàng gia dụng, cơ khí, dệt thổ cẩm truyền thống... tạo việc làm ổn định cho trên 2.410 lao động. Đến nay, có 25 hợp tác xã hoạt động  trên địa bàn với tổng số vốn đăng ký trên 34,2 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, toàn huyện có 4.700 hộ đăng ký tham gia, đạt 100% kế hoạch. Qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả như tổ mộc, tổ xây dựng, chăn nuôi lợn nái tại xã Chiềng Châu; mô hình trồng rau hữu cơ kết hợp với du lịch cộng đồng, tổ hợp tác trồng chanh leo tại xã Pà Cò; tổ hợp tác trồng chanh leo xóm Hải Sơn tại xã Mai Hịch; dệt thổ cẩm và du lịch Chiềng Châu… Đó là những diễn biến tích cực cho thấy sự chủ động chuyển mình của Mai Châu để thích nghi với điều kiện "bình thường mới”: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa tạo thêm động lực thúc đẩy KT-XH địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng đầu năm 2021.


Thu Trang


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục