(HBĐT) - Vì điều kiện sống chật chội hoặc nhằm đề phòng trộm cắp, nhiều gia đình, nhất là tại các khu dân cư ở TP Hòa Bình, chung cư cũ, thị trấn, nơi đông dân đã rào kín ngôi nhà của mình bằng những khung sắt kiên cố hay còn gọi là "chuồng cọp”. Tuy nhiên, từ góc nhìn đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), thoát nạn, nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ cực kỳ nguy hiểm.


Những căn hộ quây kín bằng "chuồng cọp” ở khu chung cư cũ A23, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình).

Dễ dàng nhận thấy, tại các chung cư cũ phía bờ trái sông Đà, TP Hòa Bình như khu A23, A22, phường Tân Thịnh; B13, phường Thịnh Lang; khu chuyên gia, phường Hữu Nghị…, hầu hết các chủ căn hộ đều cơi nới cả phía trước và sau bằng "chuồng cọp” vừa để tăng diện tích sử dụng, vừa để chống trộm. Do tính chất liền kề của các căn hộ nên ảnh hưởng rất nhanh đến gia đình hàng xóm. Mỗi căn hộ được gia cố bằng các "chuồng cọp”, chỉ duy nhất 1 cửa ra vào thì người trong nhà dễ bị mắc kẹt khi khói lửa bùng lên mù mịt không còn nhìn thấy lối thoát; nếu chạy ra phía sau thì lại bị lồng sắt chặn lại. Gia cố lồng sắt để chống trộm nhưng chẳng khác nào lại tự nhốt mình trong hỏa hoạn.

Theo thống kê của phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), tại các khu chung cư trên đã từng xảy ra cháy, nổ, gây thiệt hại về người, tài sản. Đơn cử như vụ cháy xảy ra ngày 1/8/2017 tại khu chung cư B13, phường Thịnh Lang. Rạng sáng, tiếng nổ và khói mù mịt phát ra từ căn hộ 203, trong khi cửa nhà khóa và có người ở trong. Khi cảnh sát đến, dập được đám cháy thì 1 người đã bị bỏng nặng và tử vong sau đó. Trước đó, tại cầu thang 1, khu chung cư A23, phường Tân Thịnh khói đen ngùn ngụt bốc lên giữa buổi chiều tại căn hộ 402 làm cháy rụi tài sản trong nhà. Chủ căn hộ này khi đó đi vắng nhưng hàng xóm bị 1 phen hú vía, chỉ kịp vơ giấy tờ quan trọng và tháo chạy. Tại Tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp 12 tầng, khu chuyên gia cũng từng xảy ra hỏa hoạn.

Ngay cả những ngôi nhà ở dưới đất, gia chủ bịt kín nhà bằng những "chuồng cọp” và chỉ có 1 lối thoát phía cửa chính như nhà ống thì ẩn họa cũng không kém nếu xảy ra sự cố. Các chiến sỹ đội Chữa cháy, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ không thể nào quên vụ cháy xảy ra đêm 31/7/2018 tại số nhà 90, tổ 25, phường Tân Thịnh. Khi hàng xóm phát hiện căn nhà cấp bốn 100 m2, trần nhựa, lợp tôn bốc cháy, khói đen ngùn ngụt đã hô hoán mọi người hỗ trợ nhưng cửa chính và cổng đều khóa. Trong khi đó, phía trong nhà có 3 người, gồm 2 vợ chồng và 1 con mới 8 tháng tuổi. Nhận tin, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ lập tức điều 3 xe chữa cháy cùng CB, CS đến dập lửa. Chiến sỹ Nguyễn Văn Quyền, nguyên cán bộ đội Chữa cháy, người trực tiếp cứu người bị nạn kể lại: Khi tiếp cận được vào trong nhà thì cả 3 người đã nằm bất tỉnh do ngạt khói, phút sinh tử cận kề, chúng tôi mau lẹ đưa họ ra ngoài. Rất may sau khi được sơ cấp cứu và điều trị tại bệnh viên, cả 3 người trong gia đình đã qua cơn nguy hiểm.

Qua tổng hợp, thống kê, phân tích các vụ cháy của phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho thấy: Nguyên nhân chính của các vụ hỏa hoạn là do sự cố, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chập điện. Trung tá Đỗ Thanh Đạt, Đội trưởng đội Chữa cháy cho biết: Việc tiếp cận chữa cháy, cứu người, tài sản ở những nơi quây kín nhà, căn hộ bằng "chuồng cọp” rất khó khăn, mất nhiều thời gian để cắt, phá, trong khi mức độ ảnh hưởng của lửa, khói rất nhanh, chỉ trong vòng 3 - 5 phút ngạt khói đã có thể tử vong.

Thực tế, mỗi vụ cháy đều xuất phát từ một đốm lửa nhỏ nhưng khi lửa, khói đã bùng lên thì gây hậu quả rất nhanh. "Nước xa không cứu được lửa gần”, do đó, chủ động phòng ngừa cháy, nổ; nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân và trang bị kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Trung úy Nguyễn Tiến Hùng, cán bộ đội Công tác phòng cháy phản ánh: Thực trạng là phòng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy, nổ, thoát nạn tại các khu dân cư, chung cư nhưng rất ít người tham gia (chỉ khoảng 15-20% số dân), chủ yếu lại là người già, người giúp việc, trẻ nhỏ. Tâm lý chủ quan vẫn hiện hữu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, Trung tá Bùi Vĩnh Lộc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo: Đầu tiên khi xây nhà nên lắp đặt hệ thống điện an toàn; thường xuyên kiểm tra các thiết bị tiêu thụ điện, bếp đun nấu, không để đồ đạc dễ cháy gần ổ điện, bếp. Trang bị bình chữa cháy xách tay, có thể mua mặt nạ phòng độc dự trữ trong nhà. Bố trí nhà có lối thoát hiểm; nếu buộc phải quây "chuồng cọp” nên mở 1 khoang cửa có khóa, chìa khóa để vị trí dễ thấy trong nhà, gần đó để cuộn dây thoát nạn. Chủ động học kỹ năng thoát nạn trong sự cố. Nếu tình huống xảy ra cháy, tùy tình hình thực tế có thể tụt xuống theo dây thoát nạn hoặc dùng mặt nạ phòng độc, khăn ướt bịt mũi, chăn ướt quấn lên người và khom người men theo tường chạy ra cửa. Bên cạnh đó, xây dựng và phát huy vai trò của đội chữa cháy dân phòng, lực lượng chữa cháy cơ sở.


Minh Châu


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục