(HBĐT) - Bất cứ khi cần hay có vấn đề còn khúc mắc, trăn trở, những người được Nhân dân tín nhiệm bầu là người có uy tín ở xã vùng cao Độc Lập (TP Hòa Bình) lại tìm gặp cấp ủy, chính quyền địa phương để trao đổi, bàn bạc cùng tìm hướng giải quyết, tháo gỡ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quế, Chủ tịch UBND xã nhận định: Người có uy tín các xóm cũng chính là "cầu nối" góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống của Nhân dân.



Đội ngũ người có uy tín các xóm đến gặp lãnh đạo UBND xã Độc Lập (TP Hoà Bỉnh)  để trao đổi, nắm bắt thêm tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong số những người có uy tín các xóm, ông Đinh Văn Minh ở xóm Can có thâm niên nhất, đồng thời đảm đương trọng trách Bí thư chi bộ xóm hiện nay. Ông Minh chia sẻ: Việc tuyên truyền, vận động muốn được dân nghe, dân tin thì những người có uy tín chúng tôi phải phải gương mẫu trước. Chẳng hạn trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, để bà con làm theo thì người có uy tín phải tiên phong thực hiện. Với đặc thù địa bàn thuần nông, chăn nuôi, trồng trọt là nghề chính của trên 90% tổng số hộ. Trong 5 năm trở lại đây, diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại bí xanh, rau màu ngày càng mở rộng, đời sống của hơn 100 hộ dân trong xóm nhờ đó cải thiện lên nhiều. Việc chăn nuôi cũng chyển từ tự túc, tự cấp sang hàng hóa thương phẩm. Đến năm 2020, bình quân thu nhập đầu người của xóm đạt trên 25 triệu đồng/người/năm, giảm còn 7 hộ nghèo, đã xóa xong nhà dột nát. Đời sống của Nhân dân trong xóm khá giả nhất so với các xóm khác trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, mọi Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đều được triển khai, thực hiện hiệu quả đến người dân.

Sau sáp nhập, xóm Mường Dao có 170 hộ, 730 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường, Dao. Đời sống kinh tế của nhiều hộ trong xóm còn khó khăn. Đây cũng là trăn trở đối với ông Nguyễn Đình Tường, người được bầu là người có uy tín của xóm. Kể từ năm 2018 đến nay, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng xóm, ông Tường đã tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung ưu tiên xây dựng vùng trồng bí xanh, sắn và ngô thương phẩm. Nhờ đó, kinh tế của xóm từng bước khởi sắc, bình quân thu nhập đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 20 hộ. Ông Tường cũng là thành viên nòng cốt của tổ hòa giải, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giải quyết các vụ việc mâu mắc ở cơ sở như mâu thuẫn trong hôn nhân và gia đình, tranh chấp địa giới hành chính đất sản xuất giữa các hộ...

Xã có 6 xóm với 621 hộ, 2.888 nhân khẩu, trong đó, dân tộc Mường chiếm 90,82%, còn lại là người dân tộc Dao, Kinh. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Quế, Chủ tịch UBND xã, những năm qua, 6/6 người có uy tín ở địa phương đã phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ cũng là những người gần gũi nhất trong tuyên truyền, động viên các hộ được thụ hưởng chính sách, dự án dân tộc phát huy hiệu quả vốn hỗ trợ vươn lên thoát nghèo. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn xã luôn đảm bảo và giữ vững. Bình quân thu nhập của xã đạt 24 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 14,79%. Với tiếng nói của người có uy tín, Nhân dân các dân tộc đoàn kết, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động. Nổi bật là trong xây dựng nông thôn mới, các xóm Can, Nội, Sòng, Mường Dao đã trồng hoa tại các đoạn đường tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Năm 2020, 84,4% tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 109,6% kế hoạch, giữ vững 6/6 xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hóa.

Cũng với sự đóng góp tích cực của những người có uy tín, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố được triển khai hiệu quả. Gần đây nhất, thông qua những người có uy tín và các ban, ngành, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như khai báo y tế, giữ khoảng cách, không tập trung đông người...

  
Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục