(HBĐT) - Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, UBND huyện Lạc Sơn tặng giấy khen cho 163 tập thể, 671 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua (PTTĐ). Đặc biệt, tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; 2 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá vụ cướp tài sản xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Lạc Sơn.


Công chức thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa.

Theo đồng chí Bùi Văn Lịnh, Chủ tịch UBND huyện, đây là sự động viên, khích lệ, đồng thời là một trong những giải pháp thiết thực thúc đẩy PTTĐ ở địa phương. Những năm qua, PTTĐ trong xây dựng hệ thống chính trị ngày càng đẩy mạnh. Điển hình là các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các PTTĐ: "Dân vận khéo", "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh", "Xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh", "Thực hiện quy chế dân chủ, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phong cách làm việc, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước, quản lý xã hội" tiếp tục được phát động với nhiều nội dung, phương pháp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hàng năm, trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, các chỉ tiêu về diện tích gieo trồng, tổng sản lượng lương thực có hạt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, dồn điền, đổi thửa... đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. PTTĐ "Lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, HTX" trên địa bàn được hưởng ứng sôi nổi. PTTĐ xây dựng nông thôn mới (NTM) triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tầng lớp Nhân dân, lực lượng xã hội từ huyện đến cơ sở. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có thành tích đáng kể: Thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2023; huy động các nguồn lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội được quan tâm, thực hiện tốt.

Với chủ đề PTTĐ năm 2021: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021", "Chung sức xây dựng NTM", huyện tập trung thúc đẩy mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân... Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 12%, cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản 35,8%, CN - TTCN và xây dựng 30%, thương mại - dịch vụ 34,2%, thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm... Theo đó, thực hiện nhóm giải pháp: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn các PTTĐ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh PTTĐ "Huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng NTM" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng rãi, thu hút nhiều người tham gia, tạo PTTĐ sôi nổi, rộng khắp.



Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục