(HBĐT) - Chiều 23/4, Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Pà Cò (Mai Châu). Tham dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; đại diện các ban, cục, vụ của UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh, UB MTTQ tỉnh, huyện Mai Châu.


Các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; đại diện Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, UB MTTQ tỉnh, huyện Mai Châu trao quà cho các hộ nghèo xã Pà Cò. 

Gia đình được trao nhà dịp này là hộ Sùng A Súa, xóm Pà Cò Lớn và Sùng Y Mý, xóm Chà Đáy, xã Pà Cò. Đây là các gia đình thuộc hộ nghèo. Ngôi nhà được khởi công xây dựng và hoàn thành trong thời gian 1 tháng. Căn nhà lắp ghép có diện tích 32 m2, lợp tôn có tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Số tiền được trích từ Quỹ Vì người nghèo T.Ư và đóng góp của lực lượng Công an.

Phát biểu tại lễ trao nhà, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, việc trao nhà đại đoàn kết là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta. Mong đồng bào nỗ lực cố gắng vươn lên thoát nghèo, chăm lo cho con cái học tập, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thời gian tới, đồng bào tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử. Đồng chí thông tin,trong năm 2021, Bộ Công an và Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 164 hộ khó khăn tại xã Hang Kia, Pà Cò, trị giá trên 50 triệu đồng/nhà.


Lãnh đạo UB T.Ư MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh, đại diện Bộ Công an, Công an tỉnh, UB MTTQ tỉnh, huyện Mai Châu gỡ băng khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình Sùng A Súa, xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò (Mai Châu).

Nhân dịp này, 2 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao 10 suất quà là các đồ dùng gia đình như bát đĩa, phích, mâm... cho các hộ nghèo xã Pà Cò.

 

Cẩm Lệ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục