(HBĐT) - Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh hiện có trên 3.350 hội viên, hầu hết đã qua tuổi 70. Bởi thế, các đội viên cựu TNXP năm xưa còn sức khỏe, còn minh mẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động để thắp sáng nghĩa tình đồng đội.


Đại diện Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trao quà tặng và bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Hoàng Thị Xuân,xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi).

"Có là người trong cuộc mới hiểu hết những gian khổ, hy sinh của những đội viên cựu TNXP. Hầu hết các đội viên là nữ, khi hoàn thành nghĩa vụ của TNXP họ trở về địa phương, có người thoát ly đi công tác, còn phần đa là làm ruộng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn…” - ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh chia sẻ.

Nhằm động viên, chăm lo cho hội viên, Hội Cựu TNXP tỉnh đã phát động phong trào xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội", được hội viên hưởng ứng nhiệt tình. 100% cơ sở Hội xã, phường xây dựng được quỹ. Nguồn đóng góp không nhiều nhưng cũng đủ để hỗ trợ hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay phát triển kinh tế, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên không nơi nương tựa. Một mặt, Hội TNXP tỉnh tích cực phối, kết hợp với các cấp, ngành, đoàn thể huy động nguồn tài chính để thăm hỏi, tặng quà hội viên trong các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm. Theo đó, trong năm 2020, tỉnh Hội đã vận động 330 suất quà, trị giá hơn 100 triệu đồng tặng hội viên nghèo vào dịp lễ, Tết, ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam và ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7. Tặng 17 sổ tiết kiệm, trị giá 55 triệu đồng cho 17 hội viên. Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP, năm 2020, được sự hỗ trợ của các cấp, ngành từ T.Ư đến địa phương, Hội Cựu TNXP tỉnh đã xây dựng 9 nhà tình nghĩa cho hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa,tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hội phối hợp Công ty TNHH PhotoLucky tặng quà và thiệp mừng song thân cho 1.803 hội viên, tổng giá trị 38,2 triệu đồng. Tiếp nhận 5 chiếc xe đạp từ Quỹ công tác xã hội anh hùng LLVT Phan Trọng Bình trao cho con, cháu cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với đặc thù trên 2/3 hội viên là nữ nên Hội Cựu TNXP tỉnh thành lập riêng Ban công tác nữ Cựu TNXP. Những năm qua, Ban công tác nữ Cựu TNXP đã tích cực vận động hội viên gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương. Năm 2020, Ban công tác nữ Cựu TNXP đã phát động phong trào "Nói không với túi nilon” nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, được đông đảo hội viên hưởng ứng. Đồng thời, vận động hội viên tham gia các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội như: Chăm sóc hội viên ốm đau, bệnh tật, kinh tế khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa.

Trong điều kiện phần lớn hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Cựu TNXP tỉnh vẫn mạnh dạn đề ra mục tiêu năm 2021, quỹ Nghĩa tình đồng đội đạt 1 triệu đồng/hội viên; mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội, 85% gia đình cựu TNXP được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để đạt được những mục tiêu này, cùng với việc vận động các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội doanh nghiệp, nhà hảo tâm… Hội tập trung xây dựng quỹ Nghĩa tình đồng đội với nhiều hình thức như: Lập quỹ giúp nhau phát triển kinh tế; nuôi heo đất, heo nhựa, thành lập câu lạc bộ làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh phong trào "Mỗi cựu TNXP làm nhiều việc tốt”… để tiếp tục thắp sáng nghĩa tình đồng đội.


Thúy Hằng

(Hội Nhà báo tỉnh)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục