(HBĐT) - Từ nhiều năm nay, người dân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, hay đến mua sắm tại những siêu thị, trung tâm thương mại không còn xa lạ với "Thùng quỹ nhân đạo” được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) đặt ngay tại cửa ra vào hoặc phòng chờ. Bắt đầu triển khai từ năm 2015, đến nay, mô hình đã và đang được rất nhiều người ủng hộ, đóng góp, qua đó tiếp thêm nguồn lực cho các cấp Hội CTĐ thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao tiền hỗ trợ từ "Thùng quỹ nhân đạo" cho bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Mô hình "Thùng quỹ nhân đạo" được T.Ư Hội CTĐ phát động, triển khai rộng rãi tại các huyện, thành phố. Hội đã chủ động ký kết, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp, đặt thùng quỹ tại các điểm đông người qua lại được người dân nhiệt tình ủng hộ. Toàn bộ số tiền thu được từ thùng quỹ được bổ sung vào Quỹ nhân đạo của Hội CTĐ, tổ chức các hoạt động nhân đạo tại địa bàn.

Theo thống kê của Hội CTĐ tỉnh, hàng năm, khoản tiền quyên góp từ mỗi thùng quỹ rất đáng kể, có những nơi đông người qua lại, giao dịch như Bưu điện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, siêu thị Định Nhuận, nơi tiếp công dân UBND các xã, phường, thị trấn… mỗi thùng quỹ thu được 40 - 50 triệu đồng. Thùng quỹ được mở hàng quý, có sự chứng kiến của Hội CTĐ, người dân và đại diện nơi đặt thùng quỹ. Từng xấp tiền lẻ 1.000, 2.000 đồng… cộng lại cũng lên đến hàng triệu đồng. Số tiền thu được để bổ sung vào Quỹ nhân đạo của Hội CTĐ hoặc thực hiện ngay các hoạt động nhân đạo như: Hỗ trợ bệnh nhân, trẻ em nghèo tại bệnh viện, cơ sở y tế, tặng quà cho người nghèo tại địa phương nơi đặt thùng quỹ.

Là đơn vị tích cực phối hợp, năm 2019, Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng với Hội CTĐ tỉnh khai trương 12 thùng quỹ nhân đạo tại bưu cục cấp 1, 2 tại các huyện, thành phố. Đại diện Bưu điện tỉnh cho biết, số tiền thu được hàng quý được bưu cục cùng Hội CTĐ cơ sở triển khai các hoạt động thiết thực ngay tại địa bàn như hỗ trợ hộ khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo, người già neo đơn… Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi lần mở quỹ là các khoa, phòng điều trị bệnh nhân có thêm nhiều niềm vui bởi những bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thiếu người chăm sóc được hỗ trợ thêm viện phí, thực phẩm, giúp tiếp thêm động lực để chiến thắng bệnh tật. Những khoản đóng góp không chỉ từ các cán bộ, y, bác sỹ công tác tại bệnh viện mà còn từ những bệnh nhân, người nhà có điều kiện hơn, qua đó san sẻ gánh nặng, nhường cơm sẻ áo, giúp những bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn.

Chị Đỗ Thị Thu, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Hàng tháng, tôi thường đến bệnh viện điều trị. Khi biết thùng quỹ đặt tại đây với ý nghĩa thiết thực, lần nào tôi cũng ủng hộ, lúc 5.000 đồng, lúc 10.000 đồng nhằm chia sẻ với bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Giúp họ có thêm chút viện phí, bữa ăn, viên thuốc chữa bệnh cũng là điều tôi và những người khác nên làm”.

Tích tiểu thành đại, mỗi khoản đóng góp dù nhỏ bé của hàng chục, hàng trăm người cũng thành khoản tiền lớn, người có ít đóng góp ít, người có nhiều đóng góp nhiều. Ngoài việc tuyên truyền, vận động, nguồn thu từ các thùng quỹ được công khai, minh bạch nhằm tạo thêm sự tin tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Có thể khẳng định, "Thùng quỹ nhân đạo” thực sự là mô hình nhỏ mang ý nghĩa lớn, là nguồn động viên, hỗ trợ thiết thực để các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực, vươn lên trong cuộc sống.

Hoàng Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục