(HBĐT) - Hơn 70 năm đã qua đi nhưng lịch sử vẫn còn mãi khắc ghi chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè (xã Mông Hóa, TP Hòa Bình).


Cô, trò trường TH&THCS Mông Hóa (thành phố Hòa Bình) ôn lại lịch sử chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè năm 1951.

Thành kính dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ của quê hương, Bùi Khánh Huyền, học sinh lớp 9A1, trường TH&THCS Mông Hóa chia sẻ: Chúng em được các thầy cô dạy rằng, trong trận đánh diễn ra ngày 2/12/1951, lực lượng du kích địa phương cùng Đại đội 16 (bộ đội địa phương - Kỳ Sơn) phối hợp với bộ đội chủ lực tiêu diệt một đoàn xe 34 chiếc ngay trên tuyến giao thông huyết mạch. Tiếp đó, ngày 11/12/ 1951, du kích xóm Dụ cùng Đại đội 16 phối hợp với Tiểu đoàn 616 phục kích đánh địch trên đường 6 đoạn từ cầu Dụ đến hang đá Thau, diệt 2 trung đội lính Âu - Phi, phá hủy 10 xe quân sự, giải thoát hàng chục đồng bào bị địch bắt đi làm phu phen. Chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè có sự góp công của cha ông đã góp phần đập tan âm mưu thâm độc "lấy người Việt đánh người Việt”, khiến quân Pháp không thực hiện được lập "xứ Mường tự trị” tại Hòa Bình. Hôm nay, chúng em rất tự hào, xúc động khi được đến đây dâng hương tưởng nhớ, ôn lại truyền thống lịch sử của cha ông.

Cũng trong những ngày tháng tư lịch sử, nhiều trường học ở các huyện, thành phố đã tổ chức cho học sinh đến dâng hương, thăm quan các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Qua đó giáo dục trực quan cho học sinh về truyền thống anh hùng của các thế hệ cha ông. Tiêu biểu như trường Liên cấp Dạ Hợp (phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) tổ chức cho học sinh dâng hương, thăm Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan. Một số trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa mời các cựu chiến binh đến ôn lại truyền thống lịch sử của đất nước… Những cách làm này đều được đánh giá là trực quan, sinh động, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp học sinh dễ "thấm”, dễ nhớ và khơi gợi cảm xúc tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Ngành Giáo dục luôn đặc biệt coi trọng và nỗ lực tìm cách đổi mới, sáng tạo hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên và nhi đồng. Qua đó nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng; có ý chí học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; có đạo đức, ý thức công dân. Khơi dậy ở thanh, thiếu niên và nhi đồng khát vọng vươn lên, tinh thần tình nguyện cống hiến góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. 

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh những năm qua không dừng ở những bài học giáo dục công dân. Ngoài giáo dục văn hóa cho học sinh, công tác giáo dục đạo đức, lối sống được đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy, các hoạt động VH-VN, TD-TT, học tập thông qua nhiều hoạt động bổ ích như: Ngày hội văn hóa đọc, "Rung chuông vàng”, ngày hội STEM, tìm hiểu truyền thống, lịch sử địa phương, lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn, Đội đã đem lại hiệu quả tích cực. Một số nhà trường đã thực hiện giáo dục truyền thống cách mạng thông qua mạng xã hội với việc sử dụng website nội bộ, facebook, fanpage để đẩy mạnh hoạt động truyền thông. 

Mục tiêu tỉnh ta đề ra là phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng mềm, hoạt động từ thiện, nhân đạo, lao động tập thể trong và ngoài nhà trường, hoạt động xã hội, xung kích, tình nguyện phục vụ cộng đồng. Hiện nay, ngành GD&ĐT đa dạng nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng, đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. 

Đặc biệt nhiều trường vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho học sinh, sinh viên linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của người học. Tổ chức hiệu quả tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội. Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến. 

Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết thêm: Sở đã tích cực tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, từng bước hướng tới chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả để định hướng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trực tiếp thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, kỹ năng sống, tư vấn học đường, phòng, chống bạo lực học đường bảo đảm thiết thực, tạo sự lan tỏa trong thế hệ trẻ và toàn xã hội. Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp quy định cụ thể trách nhiệm bảo đảm phát huy vai trò, sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, các cơ sở giáo dục, gia đình và chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tại các nhà trường.

Dương Liễu

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục