(HBĐT) - Ngày 18/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (TE), bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ TE, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.


Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ký kết Quy chế phối hợp liên ngành. 

Năm 2022, công tác bảo vệ, chăm sóc TE đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ TE ở cả 3 cấp độ/dịch vụ bảo vệ TE. TE có hoàn cảnh đặc biệt được tạo điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần. Công tác nâng cao nhận thức về quyền tham gia của TE vào những vấn đề liên quan đến TE, số TE được hỗ trợ, tặng quà, chăm sóc nhân dịp các sự kiện lớn ngày càng tăng. Việc can thiệp, theo dõi, hỗ trợ TE bị tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện kịp thời hơn. Tình trạng TE tử vong do tai nạn thương tích giảm so với năm 2021…

Công tác phụ nữ và BĐG ngày càng được quan tâm. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp tăng đáng kể. Vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội được khẳng định. Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ nông thôn được chú trọng. Số lao động nữ có việc làm mới và thu nhập ổn định ngày một tăng. Chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng dần…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị, giải pháp về công tác trẻ em, BĐG, hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đã ký kết Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023 - 2030 và Quy chế phối hợp liên ngành giữa các Sở: LĐ-TB&XH, Y tế, GD&ĐT, VH-TT&DL về công tác trẻ em.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương rà soát lại kế hoạch, bổ sung một số vấn đề còn thiếu và yếu. Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ các hoạt động, nhất là địa điểm vui chơi giải trí an toàn, chất lượng cho TE. Duy trì, nhân rộng hoạt động, tấm gương, mô hình thiết thực, hiệu quả, điển hình là mô hình "Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN tỉnh; quan tâm dạy bơi an toàn để phòng, chống đuối nước cho TE; rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước để cắm biển cảnh báo nguy hiểm, làm rào chắn bảo vệ. Đoàn Thanh niên tăng cường tổ chức hoạt động hè đảm bảo an toàn, lành mạnh, bổ ích cho TE; đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành quan tâm giải quyết việc làm tại địa phương cho phụ nữ vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành động về BĐG trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa…



L.N

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục