(HBĐT) - Huyện Tân Lạc được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều cảnh đẹp hùng vĩ cùng với sự độc đáo trong văn hóa Mường Bi tạo nên sức hút diệu kỳ đối với khách du lịch. Ngoài ra, huyện luôn quan tâm quảng bá hình ảnh du lịch trên phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của địa phương.



Khách du lịch trải nghiệm chèo bè mảng tại bản Ngòi, xã Ngòi Hoa (nay là xã Suối Hoa) huyện Tân Lạc.

Đầu năm 2019, huyện Tân Lạc được tổ chức phi Chính phủ AOP đầu tư phát triển du lịch cộng đồng  với khoảng 458.665.000 đồng. Đến nay, dự án được triển khai tại 2 điểm du lịch cộng đồng xã Phú Cường và xã Nam Sơn (nay là xã Vân Sơn). Sau một thời gian hoạt động dự án đã tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Từ sự hỗ trợ của tổ chức AOP 3 hộ gia đình trong xóm Chiến, xã Nam Sơn được hỗ trợ nguồn vốn vay để chỉnh trang nhà cửa; tham gia tập huấn về kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Không chỉ có vậy, dự án còn hỗ trợ xây dựng cửa hàng tiện ích để phục vụ người dân bán hàng. Cuối tháng 7/2019, điểm du lịch cộng đồng xóm Chiến chính thức hoạt động. Đến nay, điểm du lịch thu hút hàng nghìn du khách tới thăm quan, khám phá đem lại lợi nhuận cao gấp vài lần so với làm nông nghiệp cho người dân.
 
Đồng chí Đinh Sơn Tùng, Trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết: Tính đến nay, trên địa bàn huyện thu hút được 10 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Trong đó có 5 dự án được UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngoài ra, 5 dự án còn lại đang trong quá trình thẩm định, xin ý kiến và trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Huyện không có dự án nào chậm tiến độ đầu tư. Tất cả các dự án đều có quy mô, nguồn vốn khá cao, hoạt động của dự án xây dựng trong vùng rộng, khả năng đáp ứng nhu cầu về nghỉ dưỡng chất lượng cao cho khách du lịch. 

Các dự án đã được tỉnh phê duyệt gồm: Dự án Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Hồ Hòa Bình tại xã Ngòi Hoa (nay là xã Suối Hoa) của Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng dự kiến số vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch sinh thái và bảo tồn thiên nhiên thung lũng mây tại xã Quyết Chiến của Công ty cổ phần nông nghiệp sạch Hòa Bình dự kiến số vốn trên 130 tỷ đồng; Dự án khu du lịch sinh thái và tâm linh Thung Khe tại xã Phú Cường của Công ty cổ phần Cát Tường Thiên dự kiến số vốn gần 300 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng - xây dựng - thương mại Hoàng Sơn dự kiến số vốn trên  474 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch sinh thài V’Star - Ngòi Hoa tại xã Ngòi Hoa của Công ty cổ phần V’Star dự kiến số vốn 125 tỷ đồng.

Các dự án đang trong quá trình thẩm định, xin ý kiến và trình phê duyệt chủ trương đầu tư: Dự án Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa tại xã Ngòi Hoa, của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoshi Việt Nam; Dự án bảo vệ rừng kết hợp nghỉ dưỡng tại huyện Mai Châu và huyện Tân Lạc của Công ty TNHH một thành viên Gia Ngân; Dự án xây dựng bản du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc Mường tại xóm Ngòi của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hòa Bình; Dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Gươm - Sông Đà của Công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm dự kiến số vốn 450 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch sinh thái thung lũng Đào Hoa tại xã Ngòi Hoa của Công ty cổ phần nông nghiệp sạch Hòa Bình dự kiến vốn 150 tỷ đồng.

Huyện Tân Lạc đã và đang tích cực thu hút, kêu gọi nhà đầu tư trong lĩnh vực du dịch. Bên cạnh đó, huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch, nguồn nhân lực phục vụ du lịch được nâng cao; công tác tuyên truyền quảng bá được đẩy mạnh, nhận thức của người dân về du lịch đã có chuyển biến tích cực. Ngành du lịch của huyện Tân Lạc từng bước khởi sắc phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2019, tổng  khách du lịch đến Tân Lạc là 130.658 lượt khách, đạt 106,5% kế hoạch tỉnh giao (tăng 24.192 lượt khách so với năm 2018). Trong đó, khách quốc tế 4.506 lượt; khách nội địa 125.652 lượt. Tổng thu nhập du lịch đạt 45.025 triệu đồng, đạt 100,6% kế hoạch tỉnh giao.

Thu Thủy

Các tin khác


Du lịch Hòa Bình đón 195.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5), du lịch tỉnh Hòa Bình đón 195.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và khám phá. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách đến tăng 14,7%, trong đó có 20.000 lượt khách quốc tế, tăng 33,3%; 175.000 lượt khách nội địa, tăng 6,1%.

Khởi sắc du lịch Hòa Bình

Lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tổng thu từ hoạt động du lịch năm 2023 có mức tăng trưởng tốt cho thấy sự phục hồi tích cực, tạo đà để du lịch Hòa Bình khởi sắc. Đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhận định, du lịch của tỉnh đang phát triển thuận lợi, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và cộng đồng.

Trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái trên vùng lòng hồ Mai Châu

Bên cạnh thế mạnh du lịch cộng đồng, huyện Mai Châu đang tập trung khai thác tiềm năng phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại các xã vùng lòng hồ, chủ yếu thuộc địa bàn xã Sơn Thuỷ. Từ đó mở ra cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời hình thành chuỗi dịch vụ lưu trú đa dạng, phong phú trên khu du lịch hồ Hòa Bình.

Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe lên ngôi

Dịp 30/4 và 1/5 với 5 ngày nghỉ lên tiếp là thời gian lý tưởng để các gia đình chọn những điểm đến thư giãn, tìm về chốn an nhiên. Nhờ lợi thế giao thông thuận tiện, địa hình miền núi với vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ, các khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hút khách dịp này.

Những điểm vui chơi, khám phá tại TP Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, nếu gia đình không đi du lịch xa thì những nơi như Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công viên văn hóa Đầm Sen, Thảo cầm viên Sài Gòn, Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, bến Bạch Đằng… sẽ là những điểm đến thú vị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục