Quang cảnh hội nghị sơ kết
Trong 7 tháng đầu năm, Tiểu ban quản lý Dự án đã tổ chức hội nghị triển khai nội dung kế hoạch thực hiện năm 2018 tại UBND huyện Đà Bắc; phối hợp với UBND huyện Đà Bắc và UBND các xã vùng dự án gồm Cao Sơn, Hiền Lương, Đoàn Kết, Tân Pheo, Giáp Đắt, Mường Chiềng triển khai mô hình tổ hợp tác chăn nuôi lợn bản địa. Theo đó, đã hỗ trợ kinh phí mua và bàn giao lợn nái, lợn đực giống cho 90 hộ chăn nuôi lợn. Với 2 lợn nái/hộ, 1 lợn đực/1 tổ hợp tác tham gia mô hình tại 6 xã, tổng số lợn được hỗ trợ, bàn giao trực tiếp gồm 180 nái giống và 10 lợn đực giống. Tiến hành bàn giao cám và vật tư phục vụ công tác chăn nuôi và thú y cho các hộ với mức hỗ trợ cám 40kg/lợn nái, 40kg/lợn đực, tổng lượng cám đã hỗ trợ 8.800kg. hỗ trợ mỗi tổ hợp tác 1 bộ dụng cụ chăn nuôi và thú y, 1 máy phun động cơ 4 kỳ và thuốc sát trùng, giao cho tổ trưởng tổ hợp tác bảo quản và các thành viên trong tổ cùng sử dụng. Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác phòng bệnh đạt hiệu quả cao, Tiểu ban quản lý Dự án đã triển khai tiêm phòng bệnh THT, LMLM, tai xanh và Lép tô cho toàn bộ đàn lợn hiện có. Phối hợp với JICA Nhật Bản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức 2 lớp tập tuấn cho 30 nông dân và 40 thú y viên.
Tại hội nghị, các thành viên Ban quản lý Dự án, đại biểu UBND huyện và các xã, tổ hợp tác đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn cần khắc phụ trong thời gian tới như chăn nuôi còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ, chưa áp dụng các quy trình kỹ thuật khoa học, nhận thức của đa số hộ chăn nuôi trên địa bàn còn hạn chế, chưa tậm dụng hết điều kiện sẵn có để phát triển. Sản phẩn chất lượng chưa cao, khả năng cạnh tranh còn thấp. Mục tiêu trong những tháng cuối năm là thành lập HTX sản xuất và tiêu thụ lợn đen bản địa theo Luật HTX năm 2012, duy trì và phát triển mô hình HTX hoạt động hiệu quả và đi đúng hướng.
P.V
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.