(HBĐT) - Mới bước vào mùa nắng nóng nhưng nguồn nước từ mó nước trên cao tại xóm Khú, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) đã dần cạn kiệt. Thời tiết khô hạn kéo dài dẫn đến tính trạng "khát” nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn.


Đường ống dẫn nước từ mó nước trên cao của xóm Khú, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) hiện không đảm bảo, có nhiều đoạn bị đứt, gãy. 

Mọi năm vào thời điểm này, nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn xã Ngọc Sơn khá dồi dào do có mưa to, mạch nước từ trên núi chảy xuống nhiều. Tuy nhiên năm nay thời tiết nắng nóng, ít mưa nên tình trạng hạn hán kéo dài.

Anh Bùi Văn Chiến, xóm Khú cho biết: "Tình trạng thiếu nước rất trầm trọng, mạch nước đã cạn khô, thời tiết nắng nóng nên người dân thiếu nước sử dụng, phải đi xin, chia nhau từng xô, can nước. Gia đình tôi có 5 thành viên, hiện sử dụng nguồn nước mạch nhưng vẫn thiếu, mỗi lần sử dụng phải chia nhau từ 5 - 8 hộ dùng chung. Nguồn nước trên núi đá chảy rất nhỏ, lại phục vụ cho hơn 50 hộ trong xóm nên không đủ nước dùng. Hộ nào được hỗ trợ bể chứa tích nước cũng chỉ sử dụng được trong vài ngày vì không có mưa”.

 Khú là xóm đông dân trong xã, gồm 125 hộ và 555 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ thiếu nước sinh hoạt chiếm đến 80%. Trước tình trạng này, một số hộ có điều kiện đã khoan giếng. Những hộ không có điều kiện phải chia nhau sử dụng nguồn nước mó theo ngày. Tuy nhiên việc khoan giếng khó khăn vì không phải chỗ nào cũng có mạch nước ngầm. Nước từ mó trên núi được sử dụng trực tiếp chưa qua xử lý, các hộ tự mua thêm máy lọc để sử dụng, kinh phí từ 3 - 5 triệu đồng nhưng không phải hộ nào cũng có điều kiện trang bị. Tình trạng ít mưa vẫn tiếp diễn thì đến khoảng cuối tháng 9, 10 sẽ còn thiếu nước trầm trọng hơn do thời gian đó không phải mùa mưa.

Trao đổi với anh Bùi Văn Nhường, Phó trưởng xóm Khú, anh cho biết: Ngọc Sơn là xã vùng cao, không có nhiều sông, suối. Những năm trước, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô thường xuyên diễn ra ở các xóm Trung Sơn, Rộc, Khú… Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, các hộ đã góp tiền khoan giếng, chi phí khoảng 30 triệu đồng. Tuy vậy, tại xóm Khú tình trạng thiếu nước vẫn trầm trọng nhất do kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, trông chờ chủ yếu vào nguồn nước tự nhiên nhưng năm nay thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài khiến cho tình trạng thiếu nước càng căng thẳng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Muốn có nước sử dụng, các hộ phải đi rất xa để xin, chia nhau sử dụng, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như: nấu ăn, nước uống, nước tắm, giặt đều không được đảm bảo. Để đáp ứng nhu cầu chỉ có cách khoan giếng. Tuy nhiên địa chất của xã chủ yếu núi đá, việc tìm kiếm nguồn nước, mạch nước ngầm khó khăn. Các đường ống dẫn nước từ mó nước trên cao hiện không đảm bảo, bị đứt gãy ở nhiều đoạn. Hiện tại, xã cũng chưa có nguồn đầu tư để xây dựng các bể chứa, tích nước mưa, nước ngầm phục vụ người dân vào mùa khô hạn.

Bên cạnh đó, mặc dù nguồn nước giếng khoan có thể cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, tuy nhiên chưa qua kiểm nghiệm. Các hộ gia đình có điều kiện sử dụng máy lọc sau khi lọc trong nước vẫn còn nhiều cặn đá vôi. Vì vậy quá trình sử dụng tiềm ẩn nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe của  người dân... 

Đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết: "Thời gian tới, xã mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng bể chứa và hệ thống ống dẫn nước phục vụ người dân. Qua đó giúp đời sống của người dân trên địa bàn đỡ vất vả hơn, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Hoàng Dương

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục