Ông Nguyễn Đức Phường Hội thiên văn vũ trụ Việt Nam ngày 13.12 cho biết, đêm ngày 14.12 (rạng sáng ngày 15) những người yêu thiên văn sẽ quan sát được đợt mưa sao băng Geminids.
Quan sát mưa sao băng ở phía Đông và đỉnh điểm là từ 0h. |
Đây là trận mưa sao băng đẹp và lớn nhất trong năm, có thể lên tới 120 sao băng xuất hiện trong một giờ. Tâm điểm của trận mưa sao là lúc 0h (giờ Hà Nội), quan sát về hướng Đông phía chòm sao Song Tử để chứng kiến hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ này. Do thời tiết âm u ngoài Bắc nên tầm quan sát sẽ không được tốt như địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh. Đợt mưa sao băng này rơi vào khoảng từ ngày 7-17.12 hàng năm trước dịp lễ Giáng Sinh và ngày 14.12 là thời điểm trận mưa sao băng đạt cực đại.
Sao băng trông thấy trên bầu trời như là những vệt sáng di chuyển rất nhanh giữa nền trời sao trong khoảnh khắc từ vài phần giây đến vài giây rồi biến mất. Đó là kết quả của những mảnh vật chất nhỏ trong vũ trụ rơi vào khí quyển trái đất và bốc cháy. Geminids bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỉ 19 và đến năm 1983 NASA đã tìm ra nguyên nhân gây ra trận mưa sao này là do vật thể 3200 Phaethon. Theo đó, vật thể Phaethon có đường kính khoảng 5km, cấu tạo chủ yếu từ vật chất rắn và một ít băng đá, nó giống như là một tiểu hành tinh. |
Theo Bao LĐ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.