Lực lượng chức năng niêm phong miệng lò than số 3 chờ điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ.
(HBĐT) - Như tin đã đưa, vụ nổ khí mê tan xảy ra tại tại hầm lò khai thác than số 3, vỉa số 8 của Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi thuộc xóm Vọ, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) làm 6 người bị thương. Tất cả đều là người dân xã Cuối Hạ, ký hợp đồng lao động thời vụ với Công ty, không tham gia bảo hiểm; mức thu nhập 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Đó là: Bùi Văn Nguyên, sinh năm 1978; Bùi Văn Hoài, sinh năm 1993; Bùi Văn Chỉnh, sinh năm 1987; Bùi Văn Hưng, sinh năm 1977; Bùi Văn Quỳnh, sinh năm 1986; Quách Công Phương, sinh năm 1992.
Các lao động bị thương hiện đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Theo các bác sĩ của bệnh viện, có 4/6 bệnh nhân bị bỏng ở mức cao từ 70 – 80%. Đến sáng ngày 30/10, mới có bệnh nhân Quách Công Phương (bị bỏng khoảng 50%) hồi tỉnh, những người còn lại vẫn bất tỉnh.
Theo kết quả nắm bắt vụ việc của Thanh tra Sở LĐ-TB&XH, khu mỏ do Công ty quản lý khai thác có 10 cửa lò, công xuất khai thác 5.000 tấn than/năm. Công ty hiện đang sử dụng gần 100 lao động. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29/10, như thường lệ 1 công nhân của Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi xuống lò bơm nước, quạt gió, đấu nối hệ thống điện. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, 6 công nhân xuống hầm làm việc. Đến khoảng 9 giờ 30 phút thì xảy ra cháy nổ. Hai công nhân đứng trên miệng lò đã kéo 6 người bị thương lên và đưa đi cấp cứu ngay. Đến 12 giờ 50 phút, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác của huyện, tỉnh đã đến hiện trường phối hợp giải quyết vụ việc. Đến nay, nguyên nhân vụ nổ vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.
Cẩm Lệ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.