(HBĐT) - Chi cục Bảo vệ thực vật vừa có Công văn số 68 ngày 3/4/2014 gửi các huyện, thành phố về việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa, nêu rõ: Bệnh đạo ôn hại lúa đã xuất hiện từ cuối tháng 3, trên các vùng ổ bệnh cũ, giống nhiễm (BC15, Khang dân, nếp, Q5, tẻ thơm), giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, tỷ lệ bệnh phổ biến 1-3% số lá, cao 7-10% số lá (thành phố Hoà Bình, huyện Lạc Sơn), cá biệt có ruộng đã bị lụi từng chòm như trên địa bàn xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn.
Với điều kiện thời tiết thuận lợi như từ nay đến cuối tháng 4 (đặc điểm chính là nhiều ngày trời âm u, có mưa nhỏ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiều sương mù), bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan mạnh trên các trà lúa, giống nhiễm, gây hại nặng từng chòm hay cả ruộng lúa. Đây là nguồn nấm bệnh lây nhiễm đạo ôn cổ bông cho diện tích lúa trỗ cuối tháng 4 đầu tháng 5/2014.
Để chủ động trong công tác chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa, Chi cục BVTV đề nghị các huyện, thành phố tập trung thực hiện 6 nội dung công việc, trong đó, cần phát huy vai trò của đội ngũ khuyến nông viên, các tổ dịch vụ BVTV trong việc tuyên truyền, phổ biến đặc điểm bệnh đạo ôn, hướng dẫn cho nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Thu Trang (TH)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.