Hầu hết các DN khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Lương Sơn không chấp hành nghiêm túc cam kết bảo vệ môi trường.

Hầu hết các DN khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Lương Sơn không chấp hành nghiêm túc cam kết bảo vệ môi trường.

(HBĐT) - Là huyện có địa bàn giáp ranh với Thủ đô Hà Nội, được xác định là vùng động lực của tỉnh với nguồn tài nguyên khá dồi dào, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao, huyện Lương Sơn là địa phương đứng đầu toàn tỉnh về thu hút đầu tư.

 

Đến nay, trên địa bàn huyện có tổng số 82 dự án được triển khai thực hiện với 6 dự án FDI và 76 dự án đầu tư trong nước. Trong đó có 24 dự án SXCN, 2 dự án du lịch, khách sạn, 2 dự án du lịch thương mại, 1 dự án SXNN, 2 dự án trồng rừng, 6 dự án bất động sản, 1 dự án đào tạo. Riêng khai thác, chế biến khoáng sản, khoáng sản, có 44 dự án, chiếm 49,7%. Tổng diện tích đất các dự án thực hiện đầu tư 4.640,86 ha. Trong đó, dự án FDI 18,86 ha, dự án đầu tư trong nước và 4.622 ha. Hiện có 3 dự án ngừng thi công 12 tháng trở lên, diện tích đất sử dụng 25,98 ha, 7 dự án có diện tích đất 726 ha thỏa thuận đền bù chậm.

 

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (ĐBGPMB) được quan tâm, chú trọng. Huyện đã triển khai thực hiện 143 dự án, 50 dự án đã hoàn thành, trong đó có 5 dự án thuộc lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, 82 dự án thực hiện dở dang và 11 dự án chuyển tiếp chưa thực hiện. Có dự án gặp khó khăn về vốn ĐBGPMB như dự án khu du lịch sinh thái kết hợp trồng rừng hồ Suối Ong (Tiến Sơn) diện tích 350 ha của Công ty CP đầu tư tài chính Findex, chưa hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Các dự án đầu tư xây dựng cụm SXCN và dịch vụ Vitaco và dự án đầu tư hạ tầng CCN Hòa Sơn đã thanh toán tiền đền bù lần đầu, sau đó, các hộ dân không nhận tiền đền bù đợt 2 và không giao đất cho nhà đầu tư nên chưa có mặt bằng để triển khai thực hiện, thậm chí, trên địa bàn không ít dự án treo chiếm dụng hoặc bỏ hoang đất đai trong thời gian dài nhưng còn nhiều vướng mắc nên chưa xử lý được. Đến cuối tháng 3, trên địa bàn huyện có tổng số 68 DN và đơn vị khai thác  khoáng sản với 69 điểm mỏ gồm 57 mỏ khai thác đá vôi, 6 mỏ khai thác đá bazan, 4 mỏ khai thác quặng vàng, 1 mỏ khai thác quặng sắt và 1 mỏ khai thác đá sét. Trong đó có 30/68 đơn vị đang hoạt động, 26 đơn vị đang thực hiện các nghĩa vụ và điều kiện để được khai thác, 6 đơn vị không khai thác và không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

 

Thực tế cho thấy, trong thu hút đầu tư trên địa bàn Lương Sơn đã bộc lộ một số bấp cập là: nguồn lực dành cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN, hạ tầng xã hội phục vụ các KCN. Các dự án đi vào hoạt động đã đóng góp tích cực trong thúc đẩy KT-XH phát triển. Từ năm 2010-2014 đã nộp NSNN 182.151 triệu đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và chính sách thắt chặt tiền tệ nên nhiều DN trong tình trạng thiếu vốn, sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lớn. Do vậy, nhiều dự án phải thu hẹp quy mô SX-KD hoặc tạm thời ngừng sản xuất nên số thuế còn nợ 55.603 triệu đồng. Các cơ quan QLNN chưa thực sự tích cực, chủ động trong hỗ trợ một số nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện dự án. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các chủ đầu tư chưa nghiêm túc, nhiều dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lao động bị xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm. Cơ chế, chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư thường xuyên có sự điều chỉnh, bổ sung nhưng thiếu đồng bộ. Công tác thẩm định hồ sơ còn chậm. Việc bố trí tái định cư theo quy hoạch đô thị cho các hộ làm nông nghiệp theo hạn mức giao đất tại các xã đang là vấn đề khó khăn cho hoạt động SX-KD và sinh hoạt của người dân. Đối với dự án NSNN tiền đền bù còn chậm. Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ. Nhiều nhà đầu tư năng lực còn hạn chế.

 

Trong lĩnh vực BVMT, lực lượng cán bộ QLNN về môi trường còn thiếu và yếu. Công tác TTPBGDPL về khoáng sản chưa sâu rộng. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, chặt chẽ. Việc nộp các khoản thuế cho Nhà nước chỉ dựa trên sản lượng các DN tự kê khai, chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ gây thất thu cho NSNN. Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và các điểm mỏ khai thác quặng trước khi đi vào sản xuất đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết BVMT nhưng khi đi vào hoạt động hầu hết không thực hiện nghiêm túc dẫn đến để xảy ra ô nhiễm về khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống gây bức xúc cho nhân dân.

 

Thực trạng trên cho thấy, những năm qua, huyện Lương Sơn đã có nhiều cố gắng trong thu hút đầu tư, quản lý các dự án và QLNN về khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng về khoáng sản gắn với BVMT, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài cần tập trung khắc phục những yếu kém trong quản lý, sử dụng đất đai. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong quản lý khoáng sản và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong SX- KD; tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động của các nhà đầu tư, đơn vị, DN khai thác khoáng sản để nâng cao hiệu quả công tác QLNN trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý quy hoạch và khai thác khoáng sản, BVMT.

 

 

                                                                                          Đ.P

 

 

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục