(HBĐT) - Theo đánh giá của UBND huyện Kỳ Sơn, từ nay đến cuối vụ chiêm xuân 2014, khả năng sẽ có khoảng 500 ha lúa và cây màu bị thiếu nước tưới dẫn đến giảm năng suất. Hệ thống thủy lợi hiện nay mới đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho khoảng 80% tổng diện tích cây trồng. Thực trạng này đòi hỏi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải tăng cường công tác thủy lợi, trước mắt là thực hiện tốt Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I năm 2014.

           

Ông Nguyễn Đức Ngọc, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn cho biết: Toàn huyện có 73 công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng kiên cố và bán kiên cố, gồm 03 trạm bơm điện, 12 hồ chứa và 58 bai, đập dâng, ngoài ra còn nhiều công trình thủy lợi nhỏ do nhân dân tự xây dựng. Để đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất, các xã, thị trấn phải chủ động lập kế hoạch tích nước, quản lý chặt chẽ nguồn nước tưới đồng thời tích cực triển khai công tác thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn.

Trong vụ chiêm xuân năm nay, toàn huyện gieo trồng khoảng 2.276 ha các loại cây hàng năm (vượt 11% so với cùng kỳ năm 2013), trong đó diện tích lúa khoảng 1.097 ha (vượt 6,1%), ngô 225 ha (vượt 2,3%), mía 350 ha (vượt 6%), sắn 570 ha (vượt 17%)… Dự báo khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất, ngay từ đầu vụ, một số địa bàn đã chủ động chuyển diện tích trồng lúa không đảm bảo nước tưới sang các cây trồng cạn, tổng diện tích đã chuyển đổi khoảng trên 20 ha. Về khả năng điều tiết nước từ nay đến cuối vụ, UBND huyện Kỳ Sơn dự báo diện tích lúa bị hạn là 235,9 ha, diện tích màu bị hạn là 238,9 ha. Để chủ động khắc phục tình trạng này, UBND huyện Kỳ Sơn đã có công văn gửi UBND các xã, thị trấn và Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình tại huyện Kỳ Sơn về việc đảm bảo nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2014 và triển khai kế hoạch Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I năm 2014.

Theo kế hoạch của UBND huyện Kỳ Sơn, trong chiến dịch thủy lợi đợt I năm nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ tập trung nạo vét, phát dọn các tuyến kênh mương, khơi thông, đào đắp các dòng chảy tuyến dẫn dòng, khắc phục những hư hỏng nhỏ tại các tuyến kênh mương đi qua địa bàn xóm Mỏ, xóm Nút (xã Dân Hạ), xóm Rạp, xóm Vịt, xóm Bẵn (xã Mông Hoá), kênh bai Tợi (xã Độc Lập), kênh bai Gốc Sổ, mương Giang (xã Dân Hoà)… Chiến dịch sẽ được các địa bàn triển khai mạnh trong tháng 4. UBND huyện giao phòng NN&PTNT, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan thường trực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chiến dịch tại các thôn, xã để các nội dung trong kế hoạch đạt kết quả tốt, đảm bảo các điều kiện tốt cho sản xuất nông nghiệp năm 2014.

 

 

                                                                           Thu Trang

 

Các tin khác


Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 15/5 đến ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp

Chiều 14/5, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề "Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

Nâng tầm giá trị thương hiệu nước khoáng Kim Bôi

Từ lâu, nước khoáng Kim Bôi được biết đến như là món quà quý giá thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Kim Bôi. Theo nghiên cứu, nước khoáng Kim Bôi được xuất lộ từ vỉa đá vôi có tuổi địa chất 250 triệu năm, nằm ở độ sâu 175,5m, với nhiệt độ 36,50C, trong thành phần của nước khoáng có nhiều khoáng chất hữu ích cho sức khỏe như: canxi, natri, magie… rất cần thiết với cơ thể con người.

Thời tiết ngày 14/5: Bắc Bộ mưa về đêm, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào; Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, với nhiệt độ cao và độ ẩm tương đối thấp.

Chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa lũ

UBND tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 13/5/2024 về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

Đảm bảo an toàn hồ, đập trên địa bàn các huyện, thành phố

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1139/SNN-TL về việc đảm bảo an toàn các hồ, đập trên địa bàn các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục