Ngầm tràn suối Bản, xóm Lãi, xã Tây Phong (Cao Phong) là một trong những ngầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Ngầm tràn suối Bản, xóm Lãi, xã Tây Phong (Cao Phong) là một trong những ngầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

(HBĐT) - Tỉnh ta có hàng nghìn km đường giao thông các loại. Trong đó có trên 304 km quốc lộ, 100% là đường nhựa, 186,3 km đường vùng khó khăn, 92,6% là đường bê tông nhựa và đá dăm nhựa, 391,7 km đường tỉnh, trong đó, 90% là đường nhựa và bê tông xi măng, còn lại là đường đất và cấp phối. Những năm gần đây, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh được đầu tư, nâng cấp, cải thiện về chất lượng. Dù vậy, hệ thống giao thông của tỉnh vẫn là đường cấp thấp; các công trình giao thông, vượt sông, vượt suối chưa được đầu tư. Nhiều tuyến đường quan trọng ở vùng núi cao, địa chất không ổn định, bám theo các sườn núi, nhiều đèo dốc, thường xuyên xảy ra sạt lở khi gặp mưa, lũ, gây ách tắc giao thông.

 

Năm nay, ngành GT-VT đã sớm triển khai phương án PCLB, bảo đảm giao thông. Theo đó đã kiện toàn BCH phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm giao thông (PCTT&KTCN, BĐGT) theo phương châm “Chủ động trong phương án, lấy phòng ngừa là chính; xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế; bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, kịp thời khắc phục nhanh sự cố ách tắc, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt”. Ngành GT-VT đã rà soát những vị trí xung yếu nhiều nguy cơ sạt lở, vị trí ngầm tràn, công trình giao thông yếu, nguy hiểm thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ như: QL6 đoạn dốc Cun, dốc Quy Hậu, dốc Thung Khe, Thung Nhuối; QL12B, QL21, đường 433, đường 437, đường 431 đang trong giai đoạn cải tạo, nâng cấp cầu Ngòi Mai, Ngòi Móng (đường tỉnh 445), cầu Suối Hoa, cầu Cô Tang (đường 433), cầu Pằng (đường 439); đặc biệt có một số vị trí vượt suối không bảo đảm thoát lũ từng gây ắch tắc giao thông nhiều giờ, có khi đến 2 - 3 ngày như ngầm Cang (đường 433), ngầm Sòng Quần (đường 438 B). Ngoài ra, tỉnh ta có sông Đà chảy qua dài trên 100 km, sông Bôi 45 km, nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông vào mùa mưa lũ.

 

Ngành GT-VT tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với lực lượng chức năng cụ thể hóa các phương án PCTT&TKCN, BĐGT theo phương châm “4 tại chỗ” trước, trong và sau mưa bão. Đối với các đơn vị quản lý đường bộ, đến nay đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu dự phòng, huy động, di chuyển máy móc, thiết bị đến các hạt giao thông để khi cần thiết có thể ứng cứu kịp thời. Các đơn vị tăng cường kiểm tra, triển khai sửa chữa, gia cố những vị trí xung yếu, nền đường yếu, những đoạn đèo dốc, máy ta luy dễ sạùt lở, tổ chức duy tu, sửa chữa nền đường, mặt đường, khơi thông cống, rãnh, sơn sửa cọc tiêu, biển báo; gia cố lòng cầu, cống, mặt và sân ngầm tràn, thanh thải dòng chảy, kiểm tra chi tiết móng mố, trụ cầu, dầm, các liên kết cầu thép nhằm phát hiện và xử lý kịp thời hư hỏng; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng và địa phương tiến hành giải tỏa hành lang ATGT, bảo vệ công trình giao thông đường bộ. Các BQL dự án cũng đã xây dựng và triển khai phương án PCTT&KTCN, BĐGT trên phạm vi thực hiện dự án như QL12B, QL21, QL6, QL70, đường 433, đường 431, đường 435; đôn đốc nhà thầu chấp hành nghiêm những quy định giấy phép thi công, có phương án bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trong mọi tình huống. Các đơn vị quản lý đường thủy nội địa tích cực kiểm tra, rà soát, tu sửa, bổ sung đèn tín hiệu điều chỉnh cho phù hợp với tình hình luồng tuyến; bố trí các khu vực cho phương tiện trú ẩn khi có mưa bão lớn; kiểm tra các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, bến chợ, phương tiện vận tải hàng hóa, vận tải khách nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm bảo vệ hành lang đê, công trình giao thông thủy nội địa, phối hợp kiểm tra các trường hợp đánh bắt cá trái phép vùng hạ lưu đập thủy điện, các phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép hạ lưu sông Đà khu vực huyện Kỳ Sơn và các phương tiện cơi nới cồng kềnh trên vùng hồ Hòa Bình. Ngành cũng đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện đủ điều kiện hoạt động tốt để có thể điều động kịp thời phục vụ công tác ứng cứu và bảo đảm giao thông.

 

Hiện nay, ngành GT-VT phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát hệ thống cầu yếu, các ngầm tràn trên địa bàn, trong đó đã xác định những cầu treo yếu không được phép khai thác và những cầu phải hạn chế giao thông; tổ chức khuyến cáo các địa phương triển khai phương án bảo đảm an toàn khi giao thông, lắp đặt biển báo hiệu cấm người tham gia giao thông khi có mưa lũ lớn và chảy siết đã từng để xảy ra những vụ người bị nước lũ cuốn trôi năm 2013. Hiện nay, ngành GT-VT đã hoàn thiện phương án phân luồng giao thông khi xảy ra ách tắc trên QL6, đường Hồ Chí Minh để tuyền tuyền cho người tham gia giao thông thực hiện.

 

 

                                                                              Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Huyện Lạc Thủy thực hiện đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy đạt kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, cung cấp số liệu, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức và người dân.

Huy động hơn 17 nghìn ngày công làm thủy lợi

Để tăng cường phòng, chống hạn và thực hiện chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi nội đồng đợt I/2024 trên địa bàn toàn huyện, UBND huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức phát động chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I/2024; triển khai đến thôn, xóm, khu dân cư; tổ chức phát dọn mái đập, huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đắp bờ vùng, bờ thửa; duy tu, bảo dưỡng các công trình trạm bơm điện, trạm bơm dầu, phục vụ chống hạn và đảm bảo tưới vụ Đông Xuân 2024.

Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 15/5 đến ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp

Chiều 14/5, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề "Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục