(HBĐT) - Còn hơn 2 tháng nữa mới tới Lễ hội Gầu Tào, nhưng tiết trời se lạnh, lắc rắc mua phùn khiến lòng người thấy nhớ. Muốn sách ba lô lên đường, vượt qua những con dốc kỳ vỹ đến với Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) - nơi vẫn vẹn nguyên bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông để vui hội Gầu Tào.



Sắc xuân bản Mông trong Lễ hội Gầu Tào (Mai Châu).

Theo ngôn ngữ của người Mông, Gầu Tào có nghĩa là chơi núi mùa xuân, để cầu may, cầu phúc. Lễ hội Gầu Tào được xem là biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Mông. Có thời gian dài, lễ hội bị thất truyền. Để khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học cũng như sự cần thiết bảo vệ và phát huy di sản này, tháng 12/2012, Bộ VH-TT&DL đã đưa Lễ hội Gầu Tào vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tháng 10/2016, tỉnh cũng ban hành chủ trương phục dựng Lễ hội Gầu Tào. Theo đó, từ năm 2017, lễ hội chính thức được phục dựng tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò.

Lễ hội được tổ chức gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ bắt đầu từ nghi lễ trồng cây nêu (biểu tượng linh thiêng nối trời với đất). Cây nêu được trồng để tránh những xui xẻo, mang lại may mắn cho những người nguyện cầu. Cây nêu được trồng trên bãi đất rộng, bằng phẳng, ngọn cây hướng về hướng Đông - là hướng sinh với mong muốn cầu sinh con, cũng là hướng của mặt trời với mong ước mùa màng bội thu. Khi dựng xong cây nêu, thầy cúng bắt đầu làm lễ với những nghi thức đơn giản: lễ tế thắp hương và cúng xung quanh cây nêu cầu xin thần linh phù hộ cho năm mới mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cầu chúc cho mọi người, mọi nhà yên vui, khỏe mạnh, ăn nên làm ra, trồng trọt, chăn nuôi sinh sôi, được mùa.

Sau nghi thức dựng cây nêu, trai gái bản Mông cùng nắm tay nhau nhịp bước theo điệu khèn. Tiếng khèn lúc dìu dặt, khi trầm hùng thôi thúc lòng người khiến vòng người tham gia điệu múa khèn ngày càng mở rộng. Ngoài ra, Lễ hội Gầu Tào còn có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các trò chơi dân gian, môn thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: bắn nỏ, ném pao, đẩy gậy… Du khách còn có thể ghé thăm các gian hàng ẩm thực để thưởng thức món thắng cố độc đáo, món bánh dày dẻo mịn và trực tiếp xem các chàng trai người Mông khỏe mạnh thực hiện việc giã bánh dày. Đến với Lễ hội Gầu Tào không thể không nếm thử chén rượu ngô thơm nồng, mua sản vật địa phương về làm quà cho bạn bè, người thân.

Đồng chí Hà Thị Hòa, Trưởng Phòng VH-TT huyện Mai Châu chia sẻ: Đồng bào dân tộc Mông có đời sống văn hóa, tinh thần phong phú và đặc sắc, nét tín ngưỡng độc đáo ấy được thể hiện đầy đủ, rõ nét qua Lễ hội Gầu Tào. Để lưu giữ nét văn hóa đặc sắc đó, Phòng VH-TT đã tham mưu cho UBND huyện đề nghị UBND tỉnh cho phép phục dựng lễ hội và đã được thông qua. Việc phục dựng lại Lễ hội Gầu Tào, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua việc tổ chức lễ hội tăng cường quảng bá, giới thiệu lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch của 2 xã Pà Cò và Hang Kia đến với du khách thập phương.

                                               
Thúy Hằng    

Các tin khác


Trao tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Ngày 27/11, Hội LHPN huyện Mai Châu đã tổ chức trao tặng nhà "Mái ấm tình thương" cho bà Hà Thị Ben, trú tại xóm Báo, xã Bao La là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện cần được hỗ trợ, giúp đỡ về nhà ở.

Ban ATGT tỉnh thăm, tặng quà nạn nhân bị tai nạn giao thông tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ban ATGT tỉnh phối hợp với Ban ATGT huyện Mai Châu và chính quyền địa phương vừa thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Mai Châu.

Giao lưu, truyền thông hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

(HBĐT) - Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mai Châu vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức giao lưu, truyền thông hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho cụm 4 xã: Đồng Bảng, Tân Sơn, Pà Cò, Hang Kia. Trên 300 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân các xã đến tham dự.

Huyện Mai Châu: Cưỡng chế nhà xây dựng trái phép trên hành lang an toàn giao thông ở xã Nà Phòn

(HBĐT) - Vào 7h30 ngày 14/11, các lực lượng cơ quan chức năng huyện Mai Châu đã tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng công trình xây dựng trái phép trên hành lang an toàn giao thông của gia đình ông Đỗ Văn Nam tại xóm Nhót, xã Nà Phòn.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Nà Mèo

(HBĐT) - Ngày 7/11, xóm Nà Mèo, xã Nà Mèo (Mai Châu) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đồng chí Hà Tất Đạt, UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Mai Châu.

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính năm học 2018 – 2019

(HBĐT) - Ngày 4/11, trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Mai Châu tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 3, hệ vừa học vừa làm năm học 2018 – 2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục