(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.


Để thu hút khách du lịch, thanh niên Hà Thị Yến, bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) tạo ra nhiều sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Thái.

Toàn huyện có 30 cơ sở Đoàn với trên 10.386 đoàn viên, thanh niên, trong đó có 4.008 đoàn viên, tỷ lệ thanh niên đi làm xa tại các công ty, nhà máy chiếm khoảng 60-70%. Nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, Huyện Đoàn đẩy mạnh phong trào Bí thư chi đoàn, Bí thư Đoàn xã tiên phong, gương mẫu phát triển kinh tế. Nhờ vậy, có nhiều tấm gương Bí thư chi đoàn, Bí thư Đoàn xã thành công với mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng. Điển hình là chị Hà Thị Tấm, Bí thư Đoàn xã Thành Sơn; anh Hà Văn Toàn, Bí thư chi đoàn xóm Noong Luông, xã Thành Sơn với mô hình trồng rau ôn đới trái vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Hà Công Thịnh, Bí thư chi đoàn bản Lác, xã Chiềng Châu là tấm gương tiêu biểu trong phát triển du lịch cộng đồng...

Chiềng Châu là một trong những xã có phong trào thanh niên khởi nghiệp hiệu quả của huyện. Sức trẻ cùng sự sáng tạo, thanh niên Chiềng Châu xây dựng được nhiều mô hình kinh tế sáng tạo gắn với bản sắc văn hóa Thái. Từ đó lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Điển hình như cô gái 9X Hà Thị Yến, bản Lác, xã Chiềng Châu với mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái, Yến dành nhiều tâm huyết để phát triển du lịch cộng đồng. Năm 2017, Yến bắt đầu hỗ trợ bố mẹ mở rộng làm du lịch cộng đồng, chú tâm tìm hiểu tâm lý của khách du lịch trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, Yến quyết tâm hướng tới nhóm khách cao cấp có nhu cầu hưởng thụ dịch vụ chất lượng cao.

Hà Thị Yến chia sẻ: Hiện tại, du lịch cộng đồng đang phát triển ở mọi nơi, để có chỗ đứng tôi phải tạo ra không gian nghỉ dưỡng thoáng đãng, chan hòa với thiên nhiên, đặc biệt mang bản sắc dân tộc. Gia đình tôi có 2 nhà sàn, 4 phòng riêng nhưng tôi chỉ nhận khoảng 60 khách. Lượng khách đến với homestay của gia đình chủ yếu để thư giãn, đọc sách ngay tại homestay. Tạo không gian yên bình cho du khách, tôi thiết kế homestay nhìn ra ao nuôi cá, ruộng lúa, trồng cây ban xung quanh ao. Ngoài ra, tôi thiết kế quần áo thời trang, túi sách, gối... để du khách lựa chọn làm quà. Đồ lưu niệm được dệt tỉ mỉ bằng tay, chất lượng sợi tốt nên khách du lịch rất ưa chuộng. Năm 2019, doanh thu từ homestay trên 1 tỷ đồng. Mặc dù năm 2020, dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt động du lịch, nhưng lượng khách đến với homestay của gia đình vẫn đảm bảo.

Đồng chí Hà Văn Linh, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Huyện Đoàn đã phối hợp Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, mở lớp học nghề nấu ăn, du lịch. Năm 2020, Huyện Đoàn phối hợp Trung tâm GDNN - GDTX huyện tổ chức 8 lớp dạy nghề nông thôn với 254 học viên, trong đó có 99 thanh niên về kỹ thuật trồng rau sạch tại các xã: Bao La, Chiềng Châu, Thành Sơn, Xăm Khòe; trồng dưa hấu tại xã Vạn Mai; nuôi trâu, bò tại xã Cun Pheo; gà hữu cơ tại xã Mai Hạ. Phối hợp giải quyết việc làm cho 960 lao động nông thôn, trong đó, thanh niên chiếm trên 60%. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn thực hiện tốt công tác quản lý vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, tổng dư nợ nhận ủy thác do Đoàn Thanh niên quản lý trên 66 tỷ đồng.


Thu Thủy


Các tin khác


Xã Thành Sơn: Thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng

(HBĐT) - Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Nhân dân xã Thành Sơn (Mai Châu) tích cực luyện tập các môn thể thao dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Huyện Mai Châu: Dấu ấn công tác dân vận khéo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Với tỷ lệ 88% dân số thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở 16/16 xã, thị trấn, những năm qua, huyện Mai Châu luôn chú trọng triển khai, thực hiện các mô hình "Dân vận khéo" để ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH và đạt những kết quả tích cực.

Xã Mai Hịch: Vốn chính sách góp phần xóa đói, giảm nghèo

(HBĐT) - Đồng hành cùng công cuộc xóa đói, giảm nghèo, những năm qua, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ Nhân dân xã Mai Hịch (Mai Châu) phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, nhiều hộ xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả, thoát nghèo bền vững.

"Cây đại thụ" ở bản Mông

(HBĐT) - Họ là những cư dân vô cùng thuần phác và đôn hậu, đã dành cả đời để gắn bó với bản vùng cao còn nhiều khó khăn - Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Mỗi người, theo cách riêng của mình đã có những đóng góp xứng đáng để xây dựng bản Mông no ấm, bình yên. Họ lặng lẽ, tình nguyện làm "ngọn đuốc sáng” cho dân làng noi theo...

Huyện Mai Châu: Linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

(HBĐT) - Những năm qua, người dân huyện Mai Châu chú trọng chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng, hoa màu khác có giá trị kinh tế cao hơn. Hướng đi này đã giúp bà con nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao thu nhập.

Huyện Mai Châu: Phát huy vai trò “hạt nhân đoàn kết” của người có uy tín trong cộng đồng dân cư

(HBĐT) - Ngay sau khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng già làng, trưởng họ tộc, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín (NCUT) trong cộng đồng dân cư năm 2020 do Hội đồng giáo dục QP-AN huyện tổ chức đầu năm 2021, già Sùng A Vờ, NCUT ở xóm Pà Cò con, xã Pà Cò (Mai Châu) đã tổ chức cuộc họp con cháu trong họ tộc, các hộ trong tổ liên gia phổ biến những thông tin, kiến thức mới được thu nhận để cùng nhau đoàn kết, xây dựng bản làng ấm no, yên bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục