Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đã và đang tập trung mọi nguồn lực nâng chất lượng các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu đạt xã NTM nâng cao.


Nhân dân xóm Vó Trên, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành khu dân cư kiểu mẫu.

Đến nay, xã Nhân Nghĩa thực hiện đạt 7/19 tiêu chí NTM nâng cao, gồm các tiêu chí: điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, nghèo đa chiều, QP&AN. Còn 12 tiêu chí chưa đạt, trong năm 2024, xã đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí số 12 về lao động.

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn được nâng lên, an ninh bảo đảm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã triển khai dưới nhiều hình thức; tích cực tuyên truyền xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường; khuyến khích người dân đẩy mạnh sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng, từ đó nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM nâng cao, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề phù hợp, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh. Vụ chiêm xuân vừa qua, xã gieo trồng 134,8/150 ha lúa, đạt 89,8% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023, năng suất ước đạt 55 tạ/ha, sản lượng 741 tấn; ngô trồng 51 ha, năng suất bình quân đạt 38 tạ/ha, sản lượng 191 tấn; khoai, sắn, mía, lạc, rau đậu các loại 149,2/134 ha, đạt 111,3% kế hoạch. Kết quả đạt được nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, sâu rộng qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể. Bên cạnh đó, người dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu có hiệu quả, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất… Thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, đời sống cải thiện, bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp hơn. Toàn xã có 9/10 khu dân cư văn hóa, 1.303/1.501 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm trên 86,8%.

Đồng chí Bùi Văn Tin, Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa cho biết: Trong những năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các ban phát triển xóm tuyên truyền chương trình xây dựng NTM, giúp người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình, xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục. Từ đó, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất vườn, đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi của xã, đóng góp tiền của, công lao động, chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, thực hiện tường rào xanh, ngõ xóm sạch đẹp, văn minh. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống kinh tế được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững.

Hiện xã Nhân Nghĩa tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa - hè thu và vụ đông, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Làm tốt công tác xoá đói, giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, xóm, phấn đấu xây dựng xóm Vó Trên đạt khu dân cư kiểu mẫu trong năm nay, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.


Hoàng Dương

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy dồn sức nâng chất xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Lạc Thủy quyết tâm cao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Xác định đây là chương trình trọng tâm, xuyên suốt, trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, có bước đi phù hợp, cả hệ thống chính trị vào cuộc đã phát huy được sự đồng thuận và vai trò chủ thể của nhân dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn đổi thay mạnh mẽ, đời sống của người dân được nâng cao với nhiều dấu ấn trong phương pháp và cách làm từ huyện đến cơ sở.

Đảng bộ huyện Yên Thuỷ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ huyện Yên Thủy tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Huyện Đà Bắc gỡ khó xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm đến nay, huyện Đà Bắc đã nỗ lực huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Tuy nhiên thực tế triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, thử thách cần tiếp tục tập trung tháo gỡ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Phụ nữ xã Văn Sơn: Gắn thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới

Chị Bùi Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Văn Sơn (Lạc Sơn) cho rằng, Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” có nhiều tiêu chí phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do đó, việc triển khai, thực hiện trong toàn hội nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ.

Đồng bào Mông xã Pà Cò chuyển mình cùng nông thôn mới

Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Pà Cò (Mai Châu) đang "thay da, đổi thịt". Xã đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh chương trình xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tỉnh Hòa Bình có 15 sản phẩm OCOP lĩnh vực chăn nuôi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, những năm qua, các địa phương trong tỉnh chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Toàn tỉnh đã thành lập 60 hợp tác xã (HTX) chăn nuôi; có 28 HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Tỉnh Hòa Bình hiện có 15 sản phẩm OCOP lĩnh vực chăn nuôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục