Ở Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) bây giờ, xóm đã trở thành phố, xã trở thành phường với hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Tại tổ 1, phường Quỳnh Lâm, vào sáng Chủ nhật hàng tuần, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ tự nguyện dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến đường ở các khu dân cư.



Chủ nhật hằng tuần, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ 1, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) vệ sinh các tuyến đường ở khu dân cư.

Chị Nguyễn Thị Thảnh, Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 1, phường Quỳnh Lâm cho biết: Chung một mong muốn khu dân cư ngày càng sạch, đẹp hơn, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, đều đặn vào ngày nghỉ cuối tuần, các chị em trong tổ lại cùng nhau dọn dẹp đường phố. Người thì thu gom, quét dọn rác thải, người bóc quảng cáo, rao vặt trái phép... Ai nấy đều tích cực và cùng được nhận lại niềm vui là sự sạch, đẹp của khu phố.

Xác định Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là cuộc vận động rộng lớn, toàn diện, liên quan đến mọi lĩnh vực, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Lâm đã tích cực quán triệt nghiêm túc, sâu rộng nội dung cuộc vân động đến đông đảo hội viên. Đồng thời, lựa chọn những nội dung, phần việc phù hợp, có tính lan tỏa sâu rộng  để đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện. Trong đó, chú trọng thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Hàng năm, hội thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình, nơi công cộng, tích cực tham gia tổng vệ sinh vào các ngày lễ lớn; xây dựng các mô hình tuyến đường hoa phụ nữ; vận động hội viên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường…

Bên cạnh đó, thực hiện Cuộc vận động "5 không, 3 sạch”, hội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100% hội viên đăng ký thực hiện; tuyên truyền hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Các mô hình hiệu quả trên địa bàn phường tiếp tục được duy trì và nhân rộng, trong đó tiêu biểu như mô hình "Chi hội phụ nữ thu gom rác thải tái chế” được nhân rộng lên thành 3 mô hình tại chi hội các tổ dân phố số 5, 6, 7. 

Cùng với bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của hội tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Lâm hiện quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 4,074 tỷ đồng thông qua 2 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 102 hội viên vay. 55 hội viên được vay vốn từ Dự án tài chính vi mô với tổng dự nợ gần 495 triệu đồng. Các thành viên đều đóng gốc và lãi theo đúng quy định, không có tình trạng nợ quá hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, hội đã tặng 2 con trâu giống cho hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có thêm điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. 

Ngoài ra, tiếp tục triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu giúp đỡ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn”, từ đầu năm đến nay, hội tiếp tục nhận đỡ đầu 1 bé gái, nâng tổng số trẻ được nhận đỡ đầu lên 2 cháu. Mỗi cháu được hội hỗ trợ 6 triệu đồng/năm cho đến khi đủ 18 tuổi. Hội cũng thường xuyên gần gũi, động viên, phối hợp cùng nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập, rèn luyện, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi.

Chị Nguyễn Thị Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Lâm cho biết: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, được đông đảo phụ nữ hưởng ứng, phát huy tính năng động, sáng tạo, góp phần nâng cao vai trò của hội trong tham gia xây dựng đô thị văn minh. Diện mạo đô thị trên địa bàn sạch, đẹp, văn minh hơn với những tuyến đường hoa, đoạn đường bích họa, các mô hình thu gom rác... Thời gian tới, hội tiếp tục triển khai thực hiện nhiều hoạt động để việc xây dựng đô thị văn minh ngày càng đi vào đời sống


T.H

Các tin khác


Đồng bào Mông xã Pà Cò chuyển mình cùng nông thôn mới

Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Pà Cò (Mai Châu) đang "thay da, đổi thịt". Xã đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh chương trình xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tỉnh Hòa Bình có 15 sản phẩm OCOP lĩnh vực chăn nuôi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, những năm qua, các địa phương trong tỉnh chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Toàn tỉnh đã thành lập 60 hợp tác xã (HTX) chăn nuôi; có 28 HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Tỉnh Hòa Bình hiện có 15 sản phẩm OCOP lĩnh vực chăn nuôi.

65% xã trở lên đạt các tiêu chí ở nội dung thành phần số 2 về xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 10 nội dung thành phần, trong đó nội dung thành phần số 2 là phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.

62% xã đạt tiêu chí số 5 về trường học trong xây dựng nông thôn mới 

Từ đầu năm đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hoà Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GD&ĐT. Trong đó có công văn về việc đầu tư, xây dựng trường học và các điều kiện đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; về sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2021 - 2025.

Huyện Tân Lạc: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

Từ khi triển khai Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn huyện Tân Lạc đã góp phần tích cực trong định hướng sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác và chi, tổ hội nghề nghiệp, tạo ra các sản phẩm OCOP. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng NTM.

Hội viên nông dân góp trên 9.900 ngày công xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hoà Bình tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục