(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống người cao tuổi (NCT) Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2017), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn TS Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh.



CLB văn hóa, văn nghệ Hội NCT phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình thu hút đông đảo hội viên tham gia thường xuyên luyện tập phục vụ ngày lễ, ngày hội tại  KDC. 

PV: Xin ông cho biết ý nghĩa của ngày truyền thống NCT Việt Nam?

TS Bùi Ỉnh: Ngày 26/5/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 772/QĐ-TTg lấy ngày 6/6 hàng năm là "Ngày truyền thống NCT Việt Nam”. Tiếp đó, ngày 23/11/2009, Quốc hội khoá XII đã ban hành Luật NCT, trong đó ghi rõ: "Ngày 6/6 hàng năm là Ngày NCT Việt Nam”.

Quốc hội, Chính phủ ra quyết định "Ngày truyền thống NCT Việt Nam”, đã đáp ứng nguyện vọng tha thiết của lớp NCT trong cả nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với NCT. Khẳng định rõ những cống hiến to lớn của các thế hệ NCT Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, góp phần vun đắp nên truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đúng như sự đánh giá, đề cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của NCT trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

PV: Công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật nhất?

TS Bùi Ỉnh: Việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội, phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” được đẩy mạnh, không ngừng thu hút đông đảo hội viên tham gia tổ chức Hội. 210/210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tổ chức Hội NCT với 2.068 chi hội, 2.421 câu lạc bộ văn hóa, thể thao, thu hút 25.620 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt và luyện tập. Công tác phát triển hội viên được triển khai khá đồng đều. Đến nay có 95.965 hội viên, chiếm trên 98% so với tổng số NCT trong toàn tỉnh.

Các cấp Hội đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thăm và trao tặng gần 60 nghìn suất quà cho NCT nghèo vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 10.354 lượt NCT; tổ chức thăm hỏi 4.445 NCT đau ốm; hỗ trợ NCT rủi ro, bị thiên tai, dịch bệnh. Phối hợp với ngành y tế tư vấn, khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 38.210 NCT, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 10.188 người; cấp thẻ BHYT miễn phí cho 65.793 người. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, huy động các nguồn lực xóa được 5.317 nhà tạm; xây mới 22 nhà đại đoàn kết cho NCT.

Các cấp Hội NCT tỉnh đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT thông qua cuộc vận động quỹ "chăm sóc và phát huy vai trò NCT” 3 cấp tỉnh, huyện, xã với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Hội NCT tỉnh đã duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TS-VM, góp phần giữ vững ANTT - ATXH. Hiện nay, tại các cơ sở có 11.585 NCT tham gia công tác xã hội; 6.013 NCT làm Bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản; Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ; trưởng, phó các đoàn thể... 7.161 NCT tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ dân phòng, tổ tự quản.

Hội NCT tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình "NCT tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường” đạt nhiều kết quả tích cực. Hội viên hiến 102.986 m2 đất, góp của, góp 18.387 ngày công lao động làm đường liên xã, liên xóm và các công trình công cộng.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội NCT Việt Nam về triển khai chương trình "Mắt sáng cho NCT” Hội NCT tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp trực tiếp là Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả đã có 38.948 lượt NCT được khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt; 4.548 NCT được chữa mắt, mổ thay thủy tinh thể; 694 NCT được tặng kính nâng thị lực..

PV: Trong thời gian tới, Hội NCT tỉnh có những định hướng nhiệm vụ cụ thể gì để tiếp tục phát huy vai trò "Tuổi cao - gương sáng”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thưa ông?

TS Bùi Ỉnh: Để tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Ban chấp hành Hội NCT tỉnh đã xác định, trước hết là tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội V của Hội, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ của công tác trọng tâm và 2 chương trình công tác trong thời gian tới, đó là:

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển hội viên. Các cấp hội tập trung triển khai kế hoạch xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”. Tích cực tham mưu với các cấp, các ngành trình với UBND tỉnh quyết định cho thực hiện điều 21 của Điệu lệ Hội NCT Việt Nam khóa V đã được Bộ Nội vụ phê duyệt nêu rõ: "Điều 21, Hội NCT tỉnh, huyện (mô hình thí điểm) tại 13 tỉnh”, trong đó có tỉnh Hòa Bình.

Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe NCT. Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của NCT để kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tăng cường chức năng giám sát của Hội đối với các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chăm sóc NCT theo Luật NCT. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường nguồn lực cho công tác chăm sóc NCT, tiếp tục nâng cao chất lượng vận động quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT các cấp, đặc biệt là quỹ chăm sóc ở các cơ sở.

Phát huy vai trò, tiềm năng và thế mạnh của NCT. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao – gương sáng” lên một bước mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước nói chung, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình nói riêng và nhu cầu, nguyện vọng của Hội NCT.

Kết hợp thực hiện 2 chương trình công tác: NCT tham gia xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở; NCT tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

 

                                                                                          Đ.H (TH)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục