(HBĐT) - Trong 2 ngày 9-10/11, Công đoàn huyện Lương Sơn đã tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Về dự có 120 đại biểu, đại diện cho trên 4000 công nhân viên chức, lao động trong huyện.


Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn có 104 công đoàn cơ sở ( tăng 64 CĐCS so với đầu nhiệm kỳ), với 3.862 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong huyện đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” " Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”... Hàng năm các tổ chức CĐCS đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 450 triệu đồng; hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 4 nhà "Mái ấm công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho 9 CNVCLĐ vay 137 triệu đồng để phát triển sản xuất; có trên 3.200 đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ, đã có 490 quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng...


Các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Huyện ủy Lương Sơn chụp ảnh lưu niệm với BCH công đoàn huyện Lương Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Với phương châm "Tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh, chăm lo việc làm, đời sống của CNVCLĐ; đảm bảo quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định”, nhiệm kỳ 2017-2022, LĐLĐ huyện Lương Sơn xác định hoạt đông công đoàn sẽ hướng mạnh vào mục tiêu vì lợi ích đoàn viên, CNLĐ. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng, nhận thức pháp luật cho người lao động; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tranh thủ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, lãnh đạo các doanh nghiệp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công đoàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phấn đấu hằng năm có 80% trở lên số CĐCS đạt "Công đoàn cơ sở vững mạnh”; 95% cơ quan hành chính sự nghiệp và 85% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được công nhận danh hiệu văn hóa...

Đại hội đã tín nhiệm bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành LĐLĐ huyện khóa VIII, bầu 14 đại biểu dự đại hội cấp tỉnh.

Nhân dịp này, đã có 10 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh vì có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn 2012-2017; UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân xuất sắc; LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 9 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2012-2017. Ban chấp hành LĐLĐ huyện đã tặng quà cho 7 đồng chí nguyên là Ủy viên BCH công đoàn huyện khóa VII./.


Thanh Hoàn

(Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục