Hai nước Việt Nam, Lào từ bao đời vốn có mối quan hệ gần gũi và thân thiết như anh em một nhà, luôn sát cánh bên nhau trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Cùng chung mục tiêu đó, một trong những lĩnh vực được lãnh đạo hai nước dành ưu tiên cao thúc đẩy hợp tác là giáo dục và đào tạo.



Một lớp học Tiếng Việt khai giảng ở Viêng Chăn.

Với tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, giai đoạn trước năm 1975, Việt Nam đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn về giáo dục; xây dựng ở miền bắc một số trường nội trú để tiếp nhận hàng nghìn học sinh Lào sang học. Sau khi Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào được ký kết (18-7-1977), quan hệ hợp tác giữa hai nước nâng lên bước phát triển mới, toàn diện hơn; trong đó, hợp tác về giáo dục và đào tạo là một trọng tâm. Hiện, mỗi năm, Việt Nam cấp khoảng 1.000 suất học bổng hỗ trợ Lào. Theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 50 năm qua, Việt Nam đã đào tạo gần 30 nghìn lưu học sinh Lào trong tất cả các ngành học, giúp nước bạn xây dựng đội ngũ cán bộ trí thức, kịp thời phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với kiến thức học ở Việt Nam, khi về nước, nhiều lưu học sinh Lào đảm nhận những vị trí quan trọng tại các bộ, ban, ngành; một số đã và đang nắm giữ những chức vụ cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào.

Gặp chúng tôi vào một sáng cuối tháng 11, nghệ sĩ quốc gia Lào Đuồng-mi-xay Li-cày-da (69 tuổi), cho biết, từ năm 1959, khi mới 11 tuổi, ông đã sang Việt Nam học tại Trường Văn hóa phân hiệu 1 ở Thái Nguyên. Sau đó, ông tiếp tục học tại Trường Văn hóa miền núi T.Ư tỉnh Bắc Giang và học ở Hà Nội cho đến năm 1969. Nhớ lại thời gian hơn mười năm học cũng như một số năm làm việc sau đó tại Việt Nam cùng bao bạn bè, những người sau này là trí thức mới đầu tiên của Lào, ông chia sẻ: Thời kỳ đó, Việt Nam gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng giúp đỡ của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Lào về giáo dục - đào tạo không gì so sánh nổi. Việt Nam huy động tất cả nguồn lực của mình giúp Lào, trong khi người dân Việt Nam còn thiếu thốn. Cả một thời gian dài sau này, đất nước Lào phát triển nhanh chóng là nhờ có đội ngũ trí thức học ở Việt Nam trở về phục vụ đất nước.

Từng giữ vị trí quản lý tại Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, nghệ sĩ Đuồng-mi-xay Li-cày-da hiểu rõ về hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước. Ông cho rằng, hai Đảng, hai Nhà nước xác định giáo dục-đào tạo là lĩnh vực hợp tác chiến lược, tạo lực lượng nòng cốt không những về tri thức để phát triển đất nước, mà còn tạo nguồn nhân lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước sau này. Ngoài ra Việt Nam cũng giúp Lào xây dựng hàng chục cơ sở giáo dục tại nhiều tỉnh, thành phố, như: Trường dân tộc nội trú, Trường trung cấp dạy nghề, Trường năng khiếu và dự bị đại học dân tộc, Trường PTTH Hữu nghị Lào - Việt Nam… Hằng năm, Việt Nam cử nhiều chuyên gia, giáo viên sang giảng dạy chuyên môn về y tế, giáo dục, báo chí, văn hóa…, mở các khóa đào tạo về tiếng Việt cho cán bộ, công nhân viên các bộ, ban, ngành của Lào nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

Về phía Lào, dù còn nhiều khó khăn, nhưng hằng năm, Chính phủ Lào cũng cấp hơn 40 suất học bổng học tiếng Lào cho Việt Nam. Sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về đào tạo giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đã góp phần thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Gần đây nhất, trong chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã ký Nghị định thư về hợp tác và đào tạo giai đoạn 2017-2022, làm cơ sở cho giai đoạn hợp tác toàn diện và sâu rộng về đào tạo giáo dục giữa hai nước.

Hiện nay, nhằm phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển ở mỗi nước, nhất là xây dựng một xã hội tri thức và hiện đại, ngành giáo dục-đào tạo hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện "Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020”; trong đó, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt. Lưu học sinh Lào tại Việt Nam khi trở về nước sẽ là nguồn nhân lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào; đồng thời, là nhân tố quan trọng góp phần vun đắp và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

TheoNhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục